Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tăng mạnh dịp cuối năm

16/12/2014 16:10 PM |

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 là 9.862 chiếc, đạt giá trị 200,2 triệu USD.

Càng về thời điểm cuối năm càng thấy được sự bứt tốc mạnh mẽ của tình hình nhập khẩu ôtô nguyên chiếc. Trong tháng 11, Việt Nam đã nhập tới 9.862 ôtô nguyên chiếc các loại, đạt giá trị 200,2 triệu USD.

Như vậy, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam tăng 30,2% và tăng 16,4% về giá trị so với tháng 10.

Tính chung 11 tháng đầu năm, lượng ôtô nhập khẩu đã lên tới 61.695 chiếc, đạt giá trị 1.343 tỷ đồng, tăng mạnh 95,5% về lượng và 108,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Cafebiz/Tổng cục Hải quan

Nguồn: Cafebiz/Thống kê Hải quan

Xét về khu vực, Thái Lan đã thay thế vị trí số 1 của Hàn Quốc ở mảng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong các tháng trước đó.

Tổng lượng xe nhập khẩu từ Thái Lan đạt 2.245 chiếc, giá trị 37,8 triệu USD, trong khi lượng xe nhập từ Hàn Quốc là 1.825 chiếc, giá trị 36.4 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ 2 về số lượng xe nhập khẩu là Trung Quốc với 1.871 chiếc, nhưng xét về giá trị thì Trung Quốc lại đứng thứ 1 với hơn 71 triệu USD trong tháng 11, tức là gần bằng tổng kim ngạch của Thái Lan và Hàn Quốc cộng lại.

Tổng số xe nhập khẩu từ nước này lũy kế 11 tháng đầu năm là 11.631 chiếc, đạt giá trị 450.6 triệu USD.

Với tình hình đó, thị trường ôtô nhập khẩu Việt Nam dường như sẽ không có thay đổi gì quá lớn trong tương lai gần. Trong khi xét chung thị trường ôtô thì các doanh nghiệp xe nội địa chắc chắn sẽ còn gặp áp lực ngày càng tăng bởi lộ trình giảm thuế nhập khẩu xuống 0% vào năm 2018 đã tới rất gần.

>> Lượng tiêu thụ ô tô tăng gấp đôi cùng kỳ sau 11 tháng

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM