[Nổi bật] Mobifone 'dọn rác' cho VNPT, Samsung kiếm bộn lại 'quên' đóng thuế

03/12/2013 18:20 PM |

Cuối năm: Các hãng di động đấu nhau, nhà phân phối 'chỏng gọng' Xem thêm

Đồng loạt các hãng di động như Nokia, Samsung đều giảm giá sốc cho các dòng điện thoại. Việc các hãng lớn đạp giá đã cuốn theo các hãng sản xuất có thị phần thấp hơn cũng hạ giá.

Nhiều nhà bán lẻ cho rằng, việc Nokia giảm giá đột ngột đã làm nhiều nhà phân phối điêu đứng vì không xoay trở kịp cho lượng hàng còn đang tồn kho. Một số nhà sản xuất khác lại có chính sách bảo vệ giá linh hoạt hơn.

Samsung Electronics trở thành doanh nghiệp lớn thứ 2 Việt Nam về doanh thu
Xem thêm

Ngày 3/12/2013, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố danh sách và thứ hạng của 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013- Bảng xếp hạng VNR500 năm 2013.

Trong đó, Samsung Electronics Vietnam xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). Năm 2012, Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV) đạt doanh thu xuất khẩu 12,6 tỷ USD, chiếm 11% tổng doanh thu xuất khẩu cả nước.Tính tới giữa năm 2013, có hơn 38.000 lao động đang làm việc tại SEV.

Doanh thu cao nhưng trong bảng xếp hạng V1000, top các DN nộp thuế nhiều nhất Việt Nam cũng do Vietnam Report công bố lại không có tên của SEV.

Người lao động Việt 'được' làm ngoài giờ không bằng 1/6 người Trung Quốc Xem thêm

Theo Báo cáo thường niên công bố ở Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2013(Vietnam Business Forum - VBF 2013), giờ lao động bình thường mà các quốc gia trên thế giới quy định trong một tuần đều nhỏ hơn hoặc bằng giờ lao động bình thường ở Việt Nam (48 giờ/tuần). 

Tuy nhiên, các mức giới hạn làm ngoài giờ tối đa (theo Tháng và theo Năm) tại các quốc gia khác đều cao hơn khá nhiều so với quy định ở Việt Nam. 

Lao động Việt Nam bị giới hạn làm ngoài giờ 300 giờ/năm, trong khi tại láng giềng Trung Quốc hay Thái Lan là 1.872 giờ/năm, thậm chí ở Mỹ, con số này không bị hạn chế


Google: Kiếm tìm là số 1, kiếm tiền thì ... 'học trộm'
Xem thêm

Từ khi mới ra đời, Google đã là một công cụ tìm kiếm ưu việt, nhưng Larry Page và Sergey Brin không biết làm sao kiếm ra tiền từ nó. Nhất là khi cả 2 đều rất ghét banner và quảng cáo trên trang chủ.

Đi sau Google 7 tháng, Goto.com tìm kiếm thua xa Google nhưng kiếm tiền giỏi hơn nhiều với hệ thống đấu giá – trả tiền.

Giải pháp: “Học trộm” từ đối thủ và tạo ra 1 hệ thống ưu việt hơn: AdWords.

Kết quả: Goolge thành 1 công ty trị giá 300 tỉ USD, Goto.com đổi tên thành Overture và bị bán lại sang cho Yahoo.

Đọc vị ứng viên chỉ trong 5 phút với 2 câu hỏi Xem thêm

Hãy miêu tả công việc mơ ước của anh/chị: Câu trả lời tốt nhất phải chứng tỏ được tham vọng của ứng viên, niềm đam mê cho công việc, cũng như một tầm nhìn rõ ràng. Sẽ có điểm thưởng cho những người có khiếu hài hước, những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hoặc người khiến nhà tuyển dụng bất ngờ. Câu trả lời nhàm chán nhất là đọc vanh vách như vẹt sơ yếu lí lịch.

Hãy miêu tả một sản phẩm mà bạn yêu thích:
phù hợp với bất kì vị trí nào trong một đơn vị sản xuất. Mỗi nhân viên cần phải có một tầm nhìn về sản phẩm đang được chế tạo. Từ đó nhà tuyển dụng có một bức tranh tổng quan hơn về việc ứng viên tiếp cận sản phẩm.

Bài hot: VNPT dành tất cả những gì 'xương xẩu nhất' làm của hồi môn cho Mobifone Xem thêm

Nếu trở thành 1 tổng công ty trực thuộc Bộ, Mobifone có nhiều điều kiện phát triển hơn. Tuy nhiên, Mobifone sẽ không ra đi một mình. Theo phương án đề ra, sau khi trở thành Tổng Công ty, Mobifone sẽ phải “gánh” theo công ty Tài Chính Bưu điện, 2 vệ tinh Vinasat cùng nhiều khoản đầu tư chuyển sang để "nhờ" Mobifone thoái hộ.

Hai vệ tinh Vinasat đã lỗ hàng nghìn tỷ đồng, Tài chính Bưu điện âm vốn chủ sở hữu, và một đống thứ "xương xẩu" khác, cuộc chia tay giữa Mobifone và VNPT xem ra không thiếu trở ngại.

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM