[Nổi bật] 'Con chim thứ hai' của Trung Nguyên, Vinasun bành trướng

29/11/2013 18:12 PM |

Tin tức nổi bật ngày 29/11/2013.

Hé lộ 1.000 doanh nghiệp nộp thuế 'khủng' nhất Việt Nam năm 2013 Xem thêm

Tổng số thuế thu nhập DN của các DN V1000 năm 2013 khoảng 77.000 tỉ đồng, tăng hơn 42% so với năm trước.

Các DNNN chiếm tới 52,6%, khối DN FDI đã góp tới 24% tổng số thuế 1.000 DN nộp thuế lớn nhất VN nộp cho Nhà nước. Trong top 100 DN đứng đầu bảng xếp hạng năm nay có tới 42% DNNN. 

Nhóm ngân hàng - tài chính và viễn thông vẫn là hai ngành có đóng góp thuế thu nhập lớn nhất trong V1000 năm 2013. Đo lường khả năng sinh lời, ngành viễn thông và thực phẩm - đồ uống lại vượt trội hơn cả. 


50 sự thật 'đáng buồn' về đầu tư Xem thêm

Một số nhà đầu tư được mệnh danh là “huyền thoại” hầu như không thể đánh bại một quỹ chỉ số trong suốt sự nghiệp của họ. Trên phố Wall, khối tài sản kếch xù không có nghĩa với lợi nhuận cao.

Hãy nhớ những gì Buffett đã nói về quá trình phát triển: “Đầu tiên là những sáng tạo, sau đó là những kẻ bắt chước và cuối cùng là những tên ngốc”.

Vụ sáp nhập có quy mô càng lớn, xác suất đổ vỡ càng cao. Các CEO thích xây dựng đế chế của riêng họ bằng cách trả giá quá cao cho các công ty khác.

Những công ty được coi là “nhàm chán” nhất – công ty sản xuất kem đánh răng, thực phẩm hay bu-lông – có thể trở thành những khoản đầu tư tốt nhất trong dài hạn. Trong khi đó, có những công ty sáng tạo nhất lại trở thành khoản đầu tư tệ hại nhất.


Cùng một đồng doanh thu, mía đường HAGL lãi gấp 3-4 lần doanh nghiệp trong nước Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc vụ mía đường đầu tiên với doanh thu đạt 644 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với kế hoạch đề ra là 638 tỷ đồng. Phần lớn số đường sản xuất ra đã được tiêu thụ ngay trong quý 2 năm nay.

Chỉ với 644 tỷ doanh thu nhưng lãi gộp (chưa bao gồm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý và thuế) đã lên đến 411 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu là 64%.

Con số tương ứng với các doanh nghiệp trong nước qua 2 năm vừa rồi chỉ ở mức bình quân là 11-13%. Các doanh nghiệp tốt nhất cũng chỉ có tỷ suất lợi nhuận gộp lên đến 20% như SEC Gia Lai và Mía đường Sơn La.


Vinasun bành trướng Xem thêm

Từ 27 đầu xe Toyota được Công ty Vinasun nhập về trong những ngày đầu hoạt động (năm 2003), qua 10 năm số lượng xe của Vinasun đã tăng lên gần 4.600 xe, chiếm 46% thị phần xe taxi của TP.HCM. Mai Linh và 34 hãng taxi khác chia nhau 54% thị phần còn lại.

Thời điểm những năm 2009 -2010, khi Mai Linh và nhiều doanh nghiệp khác vẫn còn ngập sâu trong bất động sản thì Vinasun đã may mắn rút chân khỏi lĩnh vực này và bảo toàn được một khối tài sản lớn, với tổng đầu tư cho bất động sản chỉ ở còn mức trên dưới 10 tỉ đồng.


Được tiếng làm ngân hàng: Lương bèo, sức kiệt Xem thêm

Mỗi bộ phận đều có những áp lực riêng, giao dịch áp lực về thời gian, tín dụng áp lực về chỉ tiêu...Với nhân viên tín dụng bi kịch có thể đến bất cứ lúc nào nếu khách hàng vay mà không trả được nợ. Với nhân viên giao dịch, lương thì giảm mà công việc lại quá bận rộn, chiếm hết thời gian sinh hoạt, chăm lo cho gia đình.

Có những bộ phận hưởng mức lương vài chục triệu đồng, có bộ phận chỉ ở mức 4-6 triệu đồng/tháng. Bởi vậy, con số thu nhập bình quân ngành cũng chưa phản ánh chính xác thu nhập của nhân viên ngân hàng.


Bài hot: Hé lộ vụ Đặng Lê Nguyên Vũ dùng võ 'Second Bird' đấu Starbucks Xem thêm

Chiến thuật "Second Bird" (con chim thứ 2 trong đàn) giúp thương hiệu yếu hơn gây sự chú ý và qua đó 'ngồi cùng chiếu trên' với thương hiệu dẫn đầu.

Khi ông lớn Starbucks chuẩn bị đổ bộ vào VN, Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã dùng chiến thuật "Second bird" và ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trung Nguyên.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM