[Nổi bật] Ý tưởng Việt: Đáng tiếc cho Vietmac, nỗi niềm của Đi chung

28/11/2013 18:18 PM |

5 ngân hàng lớn phải đem 30.000 tỷ đồng gửi vào Ngân hàng chính sách xã hội Xem thêm

Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, hàng năm các ngân hàng gồm Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV và MHB phải duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động bằng đồng Việt Nam tại thời điểm ngày 31/12 năm trước.

Theo tính toán 2% số dư nguồn vốn huy động bằng Việt Nam đồng của 5 Ngân hàng trên tại thời điểm cuối năm 2012 là hơn 26.500 tỷ đồng. 

Theo đó, Agribank là ngân hàng phải duy trì số dư nhiều nhất với gần 8.000 tỷ đồng. Vietcombank là gần 5.000 tỷ đồng, Vietinbank và BIDV là trên dưới 6.500 tỷ đồng, MHB gần 500 tỷ đồng.


Chỉ có tội phạm mới dùng tới Bitcoin? Xem thêm

Tội phạm thì không thể dùng tiền mặt. Với các giao dịch lớn, không thể xếp tiền ở trong vali hoặc túi xách rồi tự tin bước ra sân bay như trên phim ảnh.

Tội phạm vẫn cần một dịch vụ tốt như ngân hàng, có thể giao dịch xuyên biên giới, và quan trọng hơn cả, đó là ẩn danh, để vận hành những "tổ chức đen" xuyên quốc gia. Ngân hàng thì chắc chắn là không được, nếu không muốn tự "chui đầu vào rọ". Và Bitcoin là sự lựa chọn hoàn hảo.


Mobifone: Lương lãnh đạo bình quân 46,7 triệu đồng/người/tháng Xem thêm

Theo báo cáo kiểm toán, thu nhập bình quân tại VNPT năm 2012 là 9,586 triệu đồng, giảm 7% so với năm 2011 (10,275 triệu đồng). Lương bình quân là 9,18 triệu đồng/người/tháng, tăng 30% so với 2011 (7,04 triệu).

Tại Mobifone, lương bình quân nhân viên năm 2012 là 13,22 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân năm 2012 là 14,99 triệu đồng. Lương lãnh đạo bình quân 46,7 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân đạt 62,68 triệu đồng/người/tháng.

"Nếu quyết toán đúng quỹ lương thực hiện theo đúng quy định thì VNPT phải thu hồi lại tiền lương đã chi cho người lao động"...

Những tỷ phú 'phất' lên nhờ… lừa đảo Xem thêm

Không phải tỷ phú nào cũng làm giàu bằng tài năng và trí tuệ thực sự, có những tỷ phú phất lên nhờ lừa đảo và đã nhanh chóng bị “thiêu rụi”.

Cả 3 vị tỷ phú lừa đảo gồm Allen Stanford, Bernard Madoff và Scott Rothstein đều dùng chung một công thức: Trả lãi cao bằng cách huy động tiền người sau trả lãi cho người trước.


Doanh nhân 'Đường bia' và cách kinh doanh nhà khác lạ Xem thêm

Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường rời quân ngũ năm 1975, rồi đi chở bia thuê ở Hà Nội bôn ba mất 10 năm để rồi tự mình kinh doanh bia, sau đó xây dựng nhà máy sản xuất  malt hiện đại nhất Đông Nam Á khi đó với tổng trị giá tới 250 tỷ.

Ông thường được mọi người với tên thân thiện “Đường bia, Đường malt”, nhưng giờ đây ông Đường lại đang tâm huyết với lĩnh vực kinh doanh mới là bất động sản. 

- Cách mà ông Đường làm dự án cao cấp, bán giá thấp, mà không lỗ chính là ông vừa là ông chủ và cũng là tổng chỉ huy công trường, chỉ đạo xây dựng từ A đến Z. Theo ông nếu tự làm công tác xây lắp có thể tiết giảm được khoảng 30% tổng giá trị xây lắp.

Theo triết lý kinh doanh của ông, nếu làm ăn với đối tác tỷ lệ là 50-50 thì ông chỉ nhận về mình 49, bởi ông cho rằng khi đối tác nhận hơn phần mình thì sẽ không bao gì xảy ra tranh chấp.

Bài hot: Vietmac - Tiếc cho một thương hiệu Việt Xem thêm

Một số vướng mắc và mâu thuẫn về marketing mà thương hiệu Cơm kẹp Vietmac đang gặp phải sau 2 năm ra đời:

- Sản phẩm là fastfood hay cơm văn phòng: Cơm kẹp Vietmac khiến khách hàng lúng túng giữa việc cầm lên để ăn nhẹ nhàng và chú ý tránh rớt nước sốt hay bỏ tất cả lên đĩa và ăn như một khẩu phần cơm đĩa bình thường.

- Định vị là 'Fresh' - đồ ăn cho sức khỏe: Nhưng cơm là thức ăn khó bảo quản, nếu bảo quản đông lạnh sẽ vi phạm nguyên tắc 'tươi'.

- Logo chim cánh cụt và trái ớt: Không có mối tương quan giữa 2 hình ảnh và thiếu liên kết với sản phẩm.

- Gánh nặng chi phí nhân viên phục vụ: Do người Việt không có thói quen tự phục vụ.

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM