[Nổi bật] Chuyện 'con gà tức nhau tiếng gáy' của các doanh nghiệp ngành đường

27/11/2013 17:51 PM |

Nguyên Tổng giám đốc Vifon lãnh án 22 năm tù Xem thêm

Theo bản án, mức án 22 năm tù đối với nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Bi là tổng hợp hình phạt của hai tội danh cố làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (7 năm tù) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (15 năm tù).

Mức án 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Vifon) cũng là tổng hợp của hai tội gồm: tham ô (20 năm tù) và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (15 năm tù).

Ba đồng phạm khác trong vụ án là nhóm nhân viên dưới quyền của giám đốc Nguyễn Bi: Đàm Tú Liên (nguyên kế toán trưởng) lãnh 8 năm tù, Dương Thị Mẫn (nguyên kế toán) 7 năm tù và Ka Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) bị xử 7 năm tù.

Những màn ngoại giao hớ hênh và xấu hổ của các chính trị gia
Xem thêm

Không có nơi nào, việc gì mà sự hớ hênh nguy hiểm hơn trong chính trị, phát ngôn một từ sai cũng có thể dẫn đến xung đột giữa các quốc gia. Tuy nhiên, thế giới cũng từng chứng kiến không ít những pha "hài hước" của các chính trị gia, chẳng hạn như Tổng thống Mỹ ọe vào người Thủ tướng Nhật, hay Thủ tướng Đức lỡ tay dập tắt ngọn lửa bất diệt tưởng niệm 6 triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã giết chết.

Cận cảnh cầu dây văng dài nhất Việt Nam
Xem thêm

Hơn 4 năm sau ngày khởi công, trong đó có 2 năm chậm tiến độ, cây cầu dây văng dài nhất Việt Nam đã dần lộ rõ hình ảnh tráng lệ bắc qua đôi bờ sông Hồng.


Đặng Lê Nguyên Vũ và những dấu hỏi lớn về vị thế 'Vua cà phê' Xem thêm

Đầu năm 2013, khi thương hiệu cà phê nổi tiếng Hoa Kỳ đổ bộ vào Việt Nam, Đặng Lê Nguyên Vũ đã “giễu” Starbucks là “người khổng lồ không có bản sắc”, “Starbucks là nước có mùi cà phê pha với đường”.  Không lâu sau đó, Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục đanh thép tuyên bố sẽ tấn công thị trường cà phê tiềm năng nhất thế giới ngay trong năm 2013.

Thế nhưng hiện nay chưa nhận được thông tin nào về việc chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Mỹ của Trung Nguyên. Trong khi đó, Phạm Đình Nguyên đã nhanh chân hơn Đặng Lê Nguyên Vũ khi đưa sản phẩm của Việt Nam tới tay người Mỹ. Các chuyên gia marketing nhận định, chiến lược và thông điệp của Phindeli đã vượt xa Trung Nguyên khá nhiều khi tạo lên một làn sóng mới ở thị trường Mỹ.

Muốn bán cho người Tàu, bánh Mỹ cũng phải làm theo kiểu của Tàu Xem thêm

- Bánh kem Oreo của Kraft Food với lịch sử gần trăm năm, doanh thu hàng năm hàng tỷ đôla, xuất hiện trên khắp 150 quốc gia khắp thế giới. Vậy mà đến Trung Quốc thì bại.

- Nguyên nhân: Ăn không hợp miệng

- Chiến lược: Nhập gia tùy tục. Ra loại LightSweat, vị ngọt dịu. Khuyến khích dùng thử. Bán bánh theo "ký" để khách dễ kiểm soát lượng mua.

- Kết quả: Doanh thu tăng 20 lần từ 2005 đến 2012.

Người Pháp cứ nghỉ ngơi, người Hoa cứ kiếm tiền

Bài hot: Đường Biên Hòa mua đường thô của nước ngoài về tinh luyện: Chuyện chẳng có gì mới Xem thêm

Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) – tổ chức mà Đường Biên Hòa là thành viên – đang ra sức phản đối kế hoạch nhập đường thô của HAGL từ Lào về để tinh chế khi cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới nông dân trồng mía trong nước.

Tuy nhiên, khi xem xét các tài liệu do Đường Biên Hòa công bố thì việc nhập đường thô từ nước ngoài không là vấn đề mới mẻ gì với công ty này.

Trước HAGL, Đường Biên Hòa còn mua đường thô nhập khẩu từ các tập đoàn đa quốc gia lớn trong lĩnh vực nông nghiệp Cargill hay Olam International...

Như vậy, việc Đường Biên Hòa chuyển qua nhập đường thô do HAGL sản xuất không phải là vấn đề gì ‘quá ghê gớm’. Hơn nữa, tổng lượng đường nhập về không lớn so với tổng lượng đường sản xuất trong nước và đường tinh luyện lại được xuất sang Trung Quốc.

Bộ vừa ‘bật đèn xanh’, cổ phiếu Đường Biên Hòa đã tăng kịch trần

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM