Sau cuộc gặp với CEO Softbank, ông Trump đã ký được một 'thỏa thuận miệng' trị giá 50 tỷ USD, mang về 50.000 việc làm cho nước Mỹ

07/12/2016 11:10 AM | Kinh doanh

Tuy nhiên, thỏa thuận này của ông Trump không có bất kỳ tính chất pháp lý nào!

CEO của Softbank, Masayoshi Son, vừa tuyên bố với tổng thống đắc cử Donald Trump rằng ông sẽ tạo ra 50.000 việc làm tại Mỹ thông qua gói đầu tư 50 tỷ USD vào startup và các công ty mới.

Theo một nguồn tin thân cận, số tiền này được trích từ tuyên bố đầu tư 100 tỷ USD vào các công ty công nghệ trước đó của Softbank. Trong đó, Ả rập Saudi sẽ góp vào quỹ này 45 tỷ USD từ ngân quỹ quốc gia, Softbank đóng góp ít nhất 25 tỷ USD và một vài nhà đầu tư quy mô toàn cầu cũng đang có ý định góp vốn vào quỹ đầu tư này.

Cam kết kể trên giúp Softbank – đơn vị đang nắm quyền điều hành Sprint, nhà mạng viễn thông lớn bậc nhất ở Nhật Bản, sẽ khởi đầu mối quan hệ tốt đẹp với ông Trump sau khi đàm phán thất bại với chính quyền ông Obama về kế hoạch củng cố thị trường điện thoại di động.

Cổ phiếu Softbank đã tăng 5,1% lên mức 7.311 yen đầu giờ giao dịch ngày hôm qua trên sàn Tokyo – đánh dấu mức tăng cao nhất kể từ tháng 8/2015.

Trước đó một số khoản đầu tư của Softbank được tiết lộ vào tháng 10 vừa qua cũng đặc biệt nhắm tới Mỹ do vị trí dẫn đầu của quốc gia này trong ngành công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, trước đây CEO Son chưa chính thức đưa ra bất kỳ cam kết tạo ra một số lượng việc làm chi tiết nào thông qua các khoản đầu tư của mình.

Sau khi hội kiến với CEO Son, ông Trump đã có chia sẻ trên Twitter. “Masa nói ông ấy sẽ không bao giờ làm điều này nếu như tôi không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử”.

Son được biết đến là tỷ phú “liều ăn nhiều” và có tầm nhìn trong dài hạn. Trong năm 2010, ông đã vạch ra kế hoạch 300 năm cho công ty với khoản đầu tư vào 5.000 công ty cho tới năm 2040 làm cơ sở cho những thế hệ kế nghiệp ông sau này.

Dẫu vậy, trong suốt buổi gặp mặt tại Trump Tower, tỷ phú Son chỉ đưa ra một bản in slide nói về các khoản đầu tư và chèn thêm chữ ký của ông Trump. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ thỏa thuận có những rằng buộc về luật pháp chính thức nào được ký kết.

Tham khảo: Bloomberg, BI

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM