Donald Trump sẽ giúp tỷ phú Warren Buffett có thêm 29 tỷ USD bằng cách này

06/12/2016 14:05 PM | Xã hội

Theo Barclays, nếu chính sách thuế của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump được thông qua, công ty Berkshire Hathaway của ông Warren Buffett có thể nhận được một khoản tiền kếch xù trị giá lên tới 29 tỷ USD.

“Chúng tôi sẽ xem xét điều này như một điểm cộng cho cổ phiếu của Berkshire bởi nó hầu như được định giá đúng bằng giá trị sổ sách”, chuyên gia phân tích của Barclays – Jay Gelb nhận định trong một báo cáo gửi đến khách hàng ngày hôm qua.

Kể từ khi Trump bất ngờ giành chiến thắng hôm 8/11, cổ phiếu của Berkshire đã tăng khoảng 8% trên sàn giao dịch New York, phần lớn là do nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng mà ông Buffett nắm giữ tăng mạnh do dự đoán lãi suất tăng.

Viễn cảnh cắt giảm thuế cũng là một nhân tố hỗ trợ quan trọng. Báo cáo của Jay Gelb đã xem xét tới khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả ròng trị giá khoảng 50,4 tỷ USD vào cuối năm 2015, trong đó bao gồm cả chi phí tiềm năng nếu Buffett bán vốn đầu tư. Báo cáo này không tính đến khoản các khoản thuế thu nhập hoãn lại tại các tổ chức năng lượng – nơi lợi nhuận được chuyển qua cho khách hàng không phải là cổ đông của Berkshire.

Nếu chính sách cắt giảm lãi suất của Donald Trump được thông qua, khoản thuế của Berkshire sẽ giảm khoảng 22 tỷ USD nếu mức thuế giảm từ 35% xuống 20% và sẽ giảm khoảng 29 tỷ USD nếu mức thuế giảm xuống 15%, Gelb cho biết. Cơ sở cho các ước tính trên là bởi Trump đã kêu gọi cắt giảm thuế kinh doanh xuống còn 15%, trong khi bản kế hoạch hành động của Hạ viện Đảng Cộng hòa đề xuất cắt giảm xuống còn 20%.

Buffett từ lâu đã theo đuổi các chiến lược để hạn chế khoản thuế mà Berkshire phải trả. Tuy nhiên, tại cuộc đua Tổng thống, nhà tỷ phú vẫn ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và phủ nhận quan điểm cho rằng lãi suất cao sẽ làm nhụt chí đầu tư. Trò chuyện với cổ đông của mình năm 2013, khi các ngành kinh doanh của Mỹ kêu thuế doanh nghiệp đang quá cao, ông nói: “Các bạn nên nhìn nhận điều đó bằng một nửa con mắt”.

Buffett phát biểu tại một cuộc họp thường niên gần đây nhất của Berkshire tại Nebraska, Obmaha rằng công ty của ông sẽ tăng trưởng không cần biết ai là Tổng thống Mỹ.

“Berkshire sẽ tiếp tục làm tốt”, Buffett nói trong cuộc gặp mặt hồi tháng 4.

Gelb cho rằng sự thay đổi trong giá trị sổ sách sẽ không đồng nghĩa với việc tăng tiền mặt. Nhưng bù lại, điều đó cho thấy sức mạnh tài chính của công ty mà nhà đầu tư và các công ty xếp hạng rất thích điều đó. Tính đến ngày 30/9, giá trị sổ sách của Berkshire là hơn 270 tỷ USD.

Theo Anh Sa

Cùng chuyên mục
XEM