Phụ huynh TP.HCM nói: "Tôi hoan nghênh đề xuất cấm dạy thêm sau 20h, nhưng cũng cần nhìn nhận nhu cầu học của học sinh"

14/04/2025 19:23 PM | Giáo dục

Tôi đồng ý rằng học thêm không phải là điều bắt buộc với tất cả học sinh. Nhưng với nhiều con, nhất là những cháu đang ôn thi cuối cấp, hoặc có mục tiêu thi đại học, thì học thêm là nhu cầu thật.

*LƯU Ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của một phụ huynh có con đang học THPT tại TP.HCM

Là một phụ huynh có con đang học lớp 11 tại TP HCM, tôi rất quan tâm đến đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc giới hạn hoạt động dạy thêm sau 20h. Tôi nghĩ đây là một đề xuất đáng cân nhắc — nhưng cũng cần có sự linh hoạt lắng nghe từ chính những người trong cuộc: học sinh, giáo viên và phụ huynh chúng tôi.

Chúng tôi lo cho sức khỏe con mình

Không phải đợi đến khi có quy định này, nhiều phụ huynh như tôi đã từng tự hỏi: “Con mình học nhiều vậy, có ổn không?”. Một ngày của con tôi bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc gần 11h đêm. Sau khi học ở trường cả ngày, cháu còn đi học thêm ba buổi tối mỗi tuần. Có hôm tan học thêm lúc 21h, về đến nhà ăn uống, tắm rửa là gần 22h. Thời gian ngủ còn chưa đầy 7 tiếng.

Chúng tôi đầu tư cho con học là vì muốn con có nền tảng tốt, nhưng cũng rất đau lòng khi thấy con luôn trong trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ. Việc Sở đề xuất kết thúc học thêm trước 20h, tôi nghĩ là có lý và đáng ủng hộ, nếu đặt mục tiêu giữ gìn sức khỏe học sinh lên hàng đầu.

Phụ huynh TP.HCM nói:

Ảnh minh hoạ

Nhưng cũng không thể phủ nhận nhu cầu thật

Tôi đồng ý rằng học thêm không phải là điều bắt buộc với tất cả học sinh. Nhưng với nhiều con, nhất là những cháu đang ôn thi cuối cấp, hoặc có mục tiêu thi đại học, thì học thêm là nhu cầu thật. Nhiều con không kịp tiếp thu hết kiến thức trên lớp hoặc muốn củng cố thêm chuyên sâu, thì học thêm là giải pháp.

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện cho con học kèm riêng hoặc học online chất lượng. Lớp học thêm buổi tối vẫn là lựa chọn hợp lý, đặc biệt với học sinh lớn, có ý thức học tập và tự nguyện theo đuổi mục tiêu.

Vì vậy, nếu giới hạn học thêm sau 20h, tôi mong ngành giáo dục không nên áp dụng cứng nhắc. Thay vào đó, có thể cho phép linh hoạt với học sinh lớp 12 hoặc những trường hợp đặc biệt, miễn là đảm bảo an toàn, sức khỏe và có sự đồng thuận từ phụ huynh.

Quản lý minh bạch là điều chúng tôi cần hơn

Điều phụ huynh chúng tôi mong muốn nhất không chỉ là giới hạn giờ học, mà là việc quản lý hoạt động dạy thêm một cách minh bạch, công khai. Chúng tôi cần biết trung tâm nào uy tín, học phí rõ ràng, chương trình học phù hợp và không có tình trạng ép học, thu phí mập mờ.

Tôi hoan nghênh việc Sở triển khai phần mềm quản lý dạy thêm, yêu cầu công khai số học sinh, học phí, môn học, thời lượng. Điều này vừa giúp phụ huynh yên tâm, vừa giúp giáo viên và trung tâm dạy thêm hoạt động minh bạch, đúng quy định.

Với tư cách một người mẹ, tôi hiểu cảm giác “chạy đua” vì tương lai của con. Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu con cần một tuổi học trò đúng nghĩa: được học, được nghỉ, được chơi và được ngủ đủ giấc.

Việc dạy thêm sau 20h nên được giới hạn có kiểm soát, thay vì cấm đoán tuyệt đối hay buông lỏng hoàn toàn. Chúng ta cần những chính sách mềm mại, linh hoạt — đủ để giữ gìn sức khỏe cho học sinh, nhưng cũng đủ tin tưởng vào sự lựa chọn tự nguyện, có trách nhiệm của con trẻ và phụ huynh.

Chiều 11/4, phát biểu tại buổi tập huấn phần mềm quản lý dạy thêm, ông Hồ Tấn Minh, chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo TP đang lấy ý kiến về điều kiện tổ chức dạy thêm như cơ sở vật chất, điều kiện phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự... Trong đó có điều kiện là các cơ sở dạy thêm sẽ không được hoạt động sau 20h để đảm bảo sức khỏe học sinh.

Ông Minh cho hay: "TP.HCM là đô thị lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ tan tầm. Học sinh tan trường vào lúc 16-17h. Sau đó, các em cần có thời gian thoải mái để di chuyển về nhà, ăn uống, rồi đến trung tâm học thêm nếu có nhu cầu. Tất cả những hoạt động này kết thúc trước 20h là phù hợp".

"Hiện nay nhiều trường ở TP.HCM đã thực hiện dạy 2 buổi/ngày. Như vậy, học sinh đã ở trường cả ngày. Nếu các em có học thêm thì cũng cần vừa phải, bảo đảm việc giữ gìn sức khỏe. Việc học thêm nên kết thúc trước 20h là hợp lý để các em học sinh có thời gian bên gia đình", ông Minh phân tích.

Theo Thanh Hương

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Dự án tâm linh 35.000 tỷ đồng của Sun Group ở Thanh Hóa có gì?

Với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng, dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên do Sun Group triển khai tại Thanh Hóa hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc tế.

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

[Info] Chủ tịch Xuân Thiện Group: Từ tham vọng năng lượng tái tạo đến dự án thép 100.000 tỷ đồng

Tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện gắn liền với sự phát triển và thành công của Xuân Thiện Group. Hiện, Xuân Thiện Group đang là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa ngành từ vật liệu xây dựng đến năng lượng tái tạo hay đầu tư dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao,...

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.