Tỷ phú nào kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2014?

17/12/2014 17:00 PM | Nhân vật

Với 6,3% cổ phần tại Alibaba, Jack Ma đã “kiếm đậm” trong năm 2014 khi cổ phiếu của hãng này tăng tới 54% sau IPO.

Nhà sáng lập Alibaba là Jack Ma được ghi nhận là người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2014. Cụ thể, ông đã kiếm được 18,5 tỷ USD, đẩy tổng tài sản sở hữu lên con số 29,2 tỷ USD.

Theo hãng tư vấn Wealth-X, với số tiền kiếm được kể trên, tài sản của Jack Ma đã tăng tới 173% so với năm 2013 một phần lớn là nhờ thương vụ IPO thành công nhất trong lịch sử của công ty do ông sở hữu là Alibaba vào tháng 9. Theo đó, với 6,3% cổ phần tại Alibaba, Jack Ma đã “kiếm đậm” khi cổ phiếu của hãng này tăng tới 54% sau IPO.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đứng ở vị trí số 2 trong danh sách của Wealth-X về số tiền kiếm được trong năm 2014. Theo đó, chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway kiếm được 13,5 tỷ USD trong năm 2014, tăng 23% so với năm ngoái, đẩy tổng tài sản của ông lên mức 72,6 tỷ USD.

Trong khi đó, tài sản của người giàu nhất thế giới hiện nay là tỷ phú Bill Gates tăng 10,5 tỷ USD trong năm 2014, đạt mức 83,1 tỷ USD. Với mức tăng này, Bill Gates đứng vị trí thứ 3 trong danh sách của Wealth-X.

Ngoài 3 vị trí dẫn đầu kể trên, top 5 những người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2014 gồm những cái tên quen thuộc khác như Mark Zuckerberg (vị trí thứ 4) với tài sản tăng 8,4 tỷ USD lên mức 33,1 tỷ USD. Theo sau đó là nhà sáng lập công ty viễn thông Altice là Patrick Drahi kiếm được 5,1 tỷ USD nâng tổng tài sản lên mức 12,9 tỷ USD.

Dĩ nhiên, cũng có nhiều người bị mất mát.

Ông trùm năng lượng người Nga Leonid Mikhelson là người chịu “mất mát” nhiều nhất trong năm 2014. Tổng tài sản của ông này hiện tại chỉ còn 10 tỷ USD theo thống kê của Wealth-X. Cụ thể, ông này mất tới 7 tỷ USD, tương đương với 41% tài sản trong năm 2014. Nguyên nhân chính dẫn đến mất mát này là bởi sự rớt giá thảm hại của đồng rúp Nga, giá dầu giảm và những trừng phạt kinh tế của phương Tây dành cho Nga.

Ngoài ra, top 5 những người mất nhiều nhất trong năm 2014 phải kể đến Masayoshi Son – CEO Softbank. Theo đó, tài sản của ông này bị “bốc hơi”  5,9 tỷ USD và hiện chỉ còn ở mức 13,2 tỷ USD. Theo sau đó là tỷ phú Lui Che Woo với mức giảm 5,5 tỷ USD trong năm 2014.

Tài sản của CEO Amazon là Jeff Bezos cũng giảm 5,5 tỷ USD trong năm nay và hiện chỉ còn lại 28,9 tỷ USD. Tỷ phú Sheldon Adelson cũng bị mất 5,2 tỷ USD và hiện tại chỉ còn sở hữu 30,1 tỷ USD theo thống kê của Wealth-X.

Weath-X là công ty nghiên cứu, thống kê tài sản của các cá nhân giàu có hàng đầu thế giới. Tập hợp những cá nhân được công ty này nghiên cứu đều có tài sản trị giá trên 30 triệu USD.

>> Jack Ma vs Lei Jun: Ai thực sự xứng tầm giàu nhất châu Á?

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM