Jack Ma trở thành người giàu nhất châu Á

12/12/2014 09:56 AM | Nhân vật

Kể từ sau thương vụ IPO thành công từ tháng 9, cổ phiếu Alibaba đã tăng tới 54% giúp tỷ phú Jack Ma bỏ túi 25 tỷ USD. Theo dữ liệu của Bloomberg, hiện ông đang có khối tài sản trị giá 28,6 tỷ USD.

Nhà sáng lập của Alibaba – hãng thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã chính thức “qua mặt” chùm bất động sản Hong Kong là Li Ka-shing trở thành người giàu nhất châu Á. Điều đáng nói là tỷ phú Li đã liên tiếp nắm giữ vị trí này kể từ ngày 5/4/2012.

Chia sẻ về sự xáo trộn ngôi đầu bảng này, người phát ngôn của Li Ka-shing trích lời tỷ phú này: “Tôi mừng vì một người trẻ tuổi đến từ Trung Quốc thành công như vậy”. Về phía Alibaba, tập đoàn này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Tài sản của tỷ phú Jack Ma đến chủ yếu từ 6,3% cổ phần của Alibaba trị giá 16,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, ông cũng kiểm soát gần 1 nửa các đơn vị tài chính và là chủ sở hữu của Alipay – dịch vụ thanh toán có phương thức hoạt động giống PayPal.

Kể từ sau thương vụ IPO thành công từ tháng 9, cổ phiếu Alibaba đã tăng tới 54% giúp tỷ phú Jack Ma bỏ túi thêm 25 tỷ USD. Theo dữ liệu của Bloomberg, hiện ông đang có khối tài sản trị giá 28,6 tỷ USD.

Nhà quản lý Tony Chu đến từ công ty đầu tư RS cho biết: “Nếu nhìn vào tổng thể thị trường Internet của Trung Quốc, bạn sẽ thấy nó thực sự đáng kể. Alibaba đã trở thành một cổ phiếu toàn cầu mà bạn không thể bỏ qua”. Hiện vốn hóa thị trường của Alibaba đã cán mốc 259 tỷ USD, lớn hơn cả Amazon và eBay gộp lại.

Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Li Ka-shing, người kiểm soát tập đoàn Cheung Kong Holding, một trong 3 công ty bất động sản lớn nhất thế giới bị giảm 1,9 tỷ USD trong năm nay. Theo xếp hạng của Bloomberg, hiện tài sản ròng của tỷ phú Li là 28,3 tỷ USD.

>> Jack Ma: Tôi không hạnh phúc khi quá giàu

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM