Ông chủ Facebook tham vọng mang Internet phổ biến toàn hành tinh

08/07/2014 11:31 AM | Nhân vật

Mark Zuckerberg đã chia sẻ về mong muốn mang Internet đến tất cả mọi vùng miền, quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là những nước nghèo khó.

Trong bài phỏng vấn với Thời báo phố Wall vào thứ 2, CEO Facebook là Mark Zuckerberg đã chia sẻ về mong muốn mang Internet đến tất cả mọi vùng miền, quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là những nước nghèo khó.

Kèm theo mong muốn kể trên là tham vọng biến số lượng người sử dụng Facebook trên toàn cầu tăng lên hơn 1 tỷ người. Mark cho biết: “Kế hoạch này sẽ cần phải được thực hiện trong nhiều tháng, mà bắt đầu là chiến dịch phi lợi nhuận mang tên 'Facebook-backed' được công ty chúng tôi khởi động từ tháng 3”.

Nhiều người cho rằng vọng mang được Internet đến với 2/3 dân số thế giới hiện đang không có hoặc không thể sử dụng và tiếp cận là quá viển vông của tỷ phú trẻ tuổi.

Trước đó, người giàu nhất thế giới, nhà từ thiện nổi tiếng Bill Gates đưa ra ý kiến trái ngược cho rằng: “Internet và điện thoại thông minh không quan trọng. Với những người nghèo trên thế giới mà nói, còn rất nhiều nhu cầu khác cấp bách hơn, điển hình như vaccine phòng chống sốt rét”.

Tuy nhiên, ông chủ Facebook không ngần ngại đưa ra luận điểm phủ nhận điều này. Anh cho rằng, Internet có thể tạo ra việc làm từ đó mang lại thu nhập và đảm bảo cuộc sống của người dân. Ngoài ra, khi internet phổ cập nọi nơi trên hành tinh có thể tạo ra một mạng lưới xã hội rộng khắp. Từ đó, các nước phát triển có thể dễ dàng tiếp cận và kết nối với người dân tại các nước còn nghèo đói.

Thậm chí, Zuckerberg còn đưa ra kết quả nghiên cứu về những lợi ích mà Internet mang lại khi nó được phổ cập tại những nước đáng phát triển: “Internet sẽ tạo ra 140 triệu việc làm và giúp 160 triệu người thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Thậm chí, nó có thể làm giảm tỷ lệ chết ở trẻ em. Tại các nước châu Phi gần sa mạc Sahara, phía Đông Nam Á và khu vực Mỹ Latin, Internet sẽ giúp phát triển sự tiến bộ của con người”.

Zuckerberg khẳng định thêm rằng: “Kế hoạch này thực chất không khó như mọi người nghĩ bởi hiện đã có 90% dân số thế giới sống trong phân khúc mạng có sẵn. Chính vì thế, chúng ta không cần phải tốn chi phí vào việc lắp đặt đường dây, vấn đề chỉ là ở việc tạo ra hệ thống dữ liệu thông dụng hơn”.

Được biết, kế hoạch của Zuckerberg sẽ kết hợp với những nhà cung cấp dịch vụ tạo ra nhiều ứng dụng miễn phí hơn cho các dòng điện thoại thông minh, thậm chí sẽ có những ứng dụng không cần sử dụng đến dữ liệu.

Ngoài ra, kế hoạch còn có phương hướng triển khai riêng đối với người dân ở những vùng xa xôi hoặc sa mạc. Theo đó, Facebook mới đây đã mua một công ty về hàng không vũ trụ của Anh nhằm tạo ra thế hệ máy bay không người lái chạy bằng nhiên liệu mặt trời. Sau đó, đây sẽ là công cụ để mang Internet đến những vùng này.

Trên thực tế, Facebook không phải là hãng đầu tiên nghĩ đến tham vọng này. Google cũng từng đưa ra tuyên bố tương tự với kế hoạch mang tên “Loon”, sử dụng các kinh khí cầu đưa Internet đến những vùng xa xôi.

Tuy nhiên, dù bằng cách nào thì chúng ta cũng có thể hy vọng nhiều hơn rằng, trong tương lai không xa, người dân toàn thế giới sẽ được sử dụng Internet và thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn, đặt biệt là tại các quốc gia nghèo khó.

>> 30 điều Mark Zuckerberg làm được trước tuổi 30

Vân Đàm

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM