Facebook của Mark Zuckerberg thay đổi thế nào qua thời gian?

06/06/2014 14:54 PM | Nhân vật

Cách nào tốt nhất để nhìn lại chặng đường thay đổi của Facebook là nhìn vào trang cá nhân của người sáng lập Mark Zuckerberg. Dưới đây là hình ảnh Facebook của Mark từ năm 2005.

Trong những năm qua, người đứng đầu Facebook khá nhiều lần thay đổi giao diện đế chế xã hội của mình. Có lúc Facebook có những thay đổi nhỏ như việc không hiển thị hoạt động của người dùng trên bảng “Mini-Feed”, có lúc là sự thay đổi lớn như năm 2011 Facebook giới thiệu chức năng Timeline cho phép người dùng đăng sự kiện cá nhân và thêm ảnh đại diện cỡ lớn.

Cách nào tốt nhất để nhìn lại chặng đường thay đổi của Facebook là nhìn vào trang cá nhân của người sáng lập Mark Zuckerberg. Dưới đây là hình ảnh Facebook của Mark từ năm 2005.

2005


Hình ảnh Mark tại buổi thuyết trình năm 2011. Trong phần trao đổi của Mark có cả hình ảnh trang thông tin của anh từ năm 2005. Tại thời điểm này, Facebook vẫn được gọi là “The Facebook” với thiết kế khá đơn giản.

2007



Tại thời điểm này Mark có 182 bức ảnh và bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi so với trước đó. Các công cụ của Facebook được sắp xếp về phía trên bên phải của trang với thiết kế chữ không viết hoa. Đồng thời Facebook có công cự “Mini-Feed” nơ bạn có thể thấy được hoạt động của người dùng.

Tháng 12/2007



Nhìn vào kiểu tóc và phong cảnh có thế thấy Mark năm 2007 còn khá trẻ và vô tư.

2010



Từ trang cá nhân này, bạn có thể thấy danh sách các thành viên trong gia đình Mark.

2011


Đây là hình ảnh Mark đang giới thiệu hồ sơ của mình trong một sự kiện năm 2011. Kể từ khi Timeline được giới thiệu, CEO Facebook thay ảnh cover bằng những bức hình của chú có Beast. Bạn cũng có thể đăng ký theo dõi trang của Mark.

2012


Mark từng miêu tả công việc của mình trên cương vị đứng đầu Facebook : “Tạo ra một thế giới mở và kết nối hơn”.

2012- Sự kiện cá nhân


Khi Mark kết hôn cùng bạn gái lâu năm Priscilla Chan năm 2012, anh đã đăng bức ảnh cưới ngọt ngào của mình đồng thời gắn nó là một sự kiện trên dòng thời gian trên Facebook.

2013


Năm 2013, hồ sơ của Mark Zuckerberg nhận được nhiều theo dõi hơn bình thường. Đó là do hacker có tên Khalil Shreateh tạo ra. Hacker này cảnh báo đã tìm ra một lỗ hổng trên hệ thống của Facebook và đã đăng status ngay trên trang của Mark để cảnh bảo trang mạng xã hội này về lỗi.

2014


Đầu tiên bạn trở thành bạn bè. Sau đó thành người hâm mộ. Tiếp đến là đăng ký theo dõi. Sau nữa bạn có thể “Follow” trang của Zuckerberg. Từ năm 2013 đến 2014, Mark đã nhận được thêm khoảng 10 triệu người theo dõi mới, nâng tổng số lên 28 triệu người.

Bạn có thể thấy không còn mối quan hệ nào được công bố và Mark chỉ có 1 ảnh hồ sơ. Hình ảnh cover của chú chó Beast được thay thế bằng bản đồ người dùng Facebook khắp thế giới.


Thảo Nguyên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM