Nhà đầu tư "không còn chỗ trú ẩn" trong "cơn bão" lợi nhuận giảm

06/04/2016 19:44 PM | Kinh tế vĩ mô

Đó là nhận định vừa được đưa ra bởi các chuyên gia nghiên cứu tại Viện Tài chính quốc tế - cơ quan có trụ sở ở Washington đại diện cho 500 định chế tài chính đến từ 70 quốc gia khác nhau.

Khắp nơi trên thế giới các doanh nghiệp đang phải đối mặt với tình trạng lợi nhuận sụt giảm. Đây không chỉ là tin xấu đối với kinh tế toàn cầu mà còn đối với cả các thị trường chứng khoán.

Trong bản báo cáo tháng 4, giám đốc điều hành của IIF là Hung Tran và đội ngũ của ông cho rằng nguyên nhân khiến lợi nhuận của các doanh nghiệp trên toàn cầu sụt giảm là do sản lượng tăng trưởng yếu, lực cầu cũng yếu ớt và các doanh nghiệp không có khả năng định giá. Các công ty Mỹ cũng bị “đốn ngã” bởi chi phí lao động đang tăng lên sau khi tăng cường tuyển dụng.

Nền kinh tế ảm đạm trong thời gian dài khiến các doanh nghiệp không còn chỗ để bấu víu. “Trong quá khứ, nếu thị trường nội địa không hoạt động tốt, bạn có thể bù đắp bằng các khoản đầu tư ở nước ngoài. Tuy nhiên hiện nay lợi nhuận ở cả trong và ngoài nước đều sụt giảm mạnh”.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp trên toàn cầu đang sụt giảm, dù ở các thị trường đã phát triển hay thị trường mới nổi
Lợi nhuận của các doanh nghiệp trên toàn cầu đang sụt giảm, dù ở các thị trường đã phát triển hay thị trường mới nổi

Lợi nhuận suy yếu lại khiến nguy cơ suy thoái kinh tế tăng lên. IIF nhận định có tới 30 – 35% khả năng kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái trong 2 năm tới, tăng so với mức dự báo 20 – 25% trước đây.

Vì những lý do này, Tran hoài nghi về khả năng chứng khoán toàn cầu có thể duy trì đà hồi phục như thời gian vừa qua. “Với quá nhiều áp lực đè nặng lên lợi nhuận trong tương lai gần, áp lực giảm điểm đè nặng lên thị trường là rất lớn”, báo cáo của IIF có đoạn.

Diễn biến của các thị trường chứng khoán mới nổi và phát triển từ năm 1999 đến nay
Diễn biến của các thị trường chứng khoán mới nổi và phát triển từ năm 1999 đến nay

Theo Thanh Thanh

Cùng chuyên mục
XEM