Nhà bán lẻ Target: Không ai muốn mua sản phẩm Apple nữa

18/08/2016 19:39 PM | Công nghệ

CEO Target, ông Brian Cornell, chia sẻ tình hình kinh doanh ảm đạm của công ty quý này.

Một trong những nhà bán lẻ lớn của Apple bên Mỹ, Target, đang chật vật trong việc bán ra các sản phẩm điện tử vào quý này, đặc biệt với các sản phẩm của Apple. Tuy các con số trong báo cáo của Target cho thấy doanh thu khá hơn dự tính, nhưng nó vẫn thấp hơn mọi thời điểm khác trong năm, theo CEO công ty, ông Brian Cornell, cho biết.


Ông Brian Cornell, CEO Target.

Ông Brian Cornell, CEO Target.

"Doanh số các sản phẩm của Apple giảm mạnh 20% vào quý này. Và nó giảm đều ở tất cả các sản phẩm khác của Apple chứ không riêng gì một sản phẩm", Cornell nói. Trước đó Apple đã thừa nhận doanh số của iPhone đã tệ hại đi nhiều khi nó đã giảm lần đầu tiên sau 9 năm kể từ lúc chiếc iPhone đầu tiên ra mắt.

Mặt khác, dự tính thế hệ iPhone tiếp theo sẽ ra mắt vào tháng 9 tới đây, với hình dáng hầu như không đổi so với iPhone 6, điểm thay đổi duy nhất là cụm camera và loại bỏ cổng tai nghe 3,5mm. Các chuyên gia cho biết phải đến năm 2017, Apple mới có thể ra mắt một chiếc iPhone hoàn toàn mới.

Trong thời gian tới, Target đang hy vọng chiếc iPhone 7 và laptop MacBook Pro mới sẽ cải thiện tình hình kinh doanh của công ty. "Các khách hàng đến cửa hàng để tìm kiếm các sản phẩm mới, họ luôn muốn công nghệ và cải tiến mới nhất nên chúng tôi sẽ làm việc với nhiều phía để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng", Cornell cho hay.

Tham khảo BI

Theo Tân Phan

Cùng chuyên mục
XEM