Ngành dệt may các nước khó khăn vì thuế

06/04/2025 21:49 PM | Sản xuất

Người lao động lo ngại rằng họ sẽ mất việc làm vì hàng xuất khẩu của họ trở nên quá đắt đỏ đối với người tiêu dùng Mỹ.

Nhiều chuyên gia quốc tế lo ngại rằng, kế hoạch áp thuế đối ứng cao của Tổng thống Mỹ có thể gây ra khủng hoảng việc làm - thậm chí là khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng cho các quốc gia xuất khẩu hàng dệt may như Lesotho và Sri Lanka.

Srilanka lo ngại mức thuế quá cao sẽ khiến cho nước này không trả được nợ. Trong khi nhiều người lao động Lesotho đang lo bị mất việc khi không thể xuất được nhiều hàng sang Mỹ.

Sản xuất dệt may là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của Lesotho, sử dụng khoảng 12.000 lao động và xuất khẩu khoảng 75% sản lượng sang Mỹ. Điều này nhiều khả năng sẽ thay đổi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Lesotho.

Người lao động lo ngại rằng họ sẽ mất việc làm vì hàng xuất khẩu của họ trở nên quá đắt đỏ đối với người tiêu dùng Mỹ.

Ông Teboho Kobeli - Đại diện Công ty Dệt may Quantum Apparel, Lesotho cho biết: "Tác động trực tiếp là giảm việc làm, tác động mà chúng tôi đang cố gắng bằng mọi cách để tránh. Chúng tôi đã phải mất rất nhiều công sức để xây dựng được lực lượng lao động như hiện nay".

Cũng là quốc gia dựa vào xuất khẩu hàng dệt may, Sri Lanka đối mặt với khả năng không trả được nợ nếu bị áp mức thuế đối ứng 44%.

Ông Dhananath Fernando - Giám đốc Viện Nghiên cứu Advocata, Sri Lanka chia sẻ: "Việc trả nợ của chúng tôi sẽ bắt đầu vào năm 2028. Và ngành may mặc, ngành cao su và một số ngành nông nghiệp là những ngành mà chúng tôi đang tìm cách mở rộng. Trong số hàng xuất khẩu của chúng tôi, khoảng 20 đến 25% là dành cho thị trường Mỹ. Vì vậy, ở giai đoạn đầu, mức thuế quan 44% đối với hầu hết các sản phẩm này chắc chắn sẽ tác động đến sự tăng trưởng của các ngành đó và sẽ tác động đến dòng tiền của chúng tôi".

Theo người đứng đầu Diễn đàn Hiệp hội May mặc Sri Lanka, mức thuế 44% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa Sri Lanka là quá cao so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực như Ấn Độ (27%) hay Bangladesh (37%).

Mức thuế này có khả năng gây gián đoạn nghiêm trọng đến ngành may mặc, vốn chiếm 2/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Mỹ.

Theo Ban thời sự

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.