Lần đầu tiên ngành “cứu cánh” tăng trưởng âm, nền kinh tế VN phát triển kém hơn cả cùng kỳ 2011

25/03/2016 15:34 PM | Kinh tế vĩ mô

GDP Quý 1 chỉ tăng 5,46% so với cùng kỳ, có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,9% của năm 2011. Nguyên nhân là sự lao dốc của ngành nông, lâm, thủy sản.

Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) có dấu hiệu chững lại, Tổng cục Thống kê cho biết trong buổi họp Công bố số liệu GDP, lao động và việc làm Quý 1 năm 2016.

Theo đó, GDP Quý 1 năm 2016 tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước, có dấu hiệu chững lại so với tốc độ tăng 6,12% của cùng kỳ năm 2015 và 5,9% của năm 2011.

Lý do Tổng cục Thống kê so sánh GDP Quý 1 năm nay với cùng kỳ năm 2011 và 2015 do đây là mốc khởi đầu và kết thúc của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015.

“Quý 1 năm 2016 là quý khởi đầu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả hoạt động của quý này sẽ tạo động lực và khích lệ cho toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh các dự báo kinh tế Việt Nam đều có dấu hiệu khả quan”, Tổng cục Thống kê bình luận.

Tăng trưởng GDP có dấu hiệu chững lại chủ yếu do đóng góp âm của khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Nông, lâm nghiệp và thủy sản nhiều năm nay đã là cứu cánh của nền kinh tế Việt Nam, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng. Nhưng trong Quý 1 năm 2016, khu vực nông nghiệp tăng trưởng âm 2,69%. Qua đó làm giảm 0,66% vào mức tăng trưởng chung.

Nông nghiệp tăng trưởng âm do tình hình thời tiết phức tạp như giá rét ở miền Bắc, hạn hán ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và sạt lở trên diện rộng, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long…

Khu vực công nghiệp và xây dựng: Giá trị tăng thêm tăng 6,72% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 8,74% cùng kỳ năm 2015.

Ở mặt ngược lại, ngành xây dựng 3 tháng đầu năm đạt mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 9,44% - cao nhất kể từ năm 2010 trở lại.

Khu vực dịch vụ: Giá trị gia tăng tăng 6,13% so cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ Quý 1 năm 2012 tới nay.

Đáng lưu ý, hoạt động kinh doanh bất động sản đã đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2012 tới nay, ở mức 3,43%. Mức tăng này vào năm 2014 và 2015 lần lượt là 2,38% và 2,55%.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM