Kinh doanh ẩm thực thất bại, ái nữ Alphanam quay sang làm bất động sản

09/08/2016 10:23 AM | Kinh doanh

Gần 2 năm sau khi rời sân chơi chứng khoán, ông chủ tập đoàn Alphanam Nguyễn Tuấn Hải gần như vắng bóng trên thị trường tài chính. Nhưng quãng thời gian đó, ông lại cùng với cô con gái xinh đẹp Nguyễn Ngọc Mỹ có nhiều hoạt động âm thầm trên thị trường địa ốc.

Từ TOP 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán…đến mong ước làm giáo viên

Cách đây 5 năm, doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải – ông chủ Tập đoàn Alphanam luôn được xem là người “khét tiếng” trên thị trường tài chính, đầu tư cổ phiếu. Thậm chí, ông Nguyễn Tuấn Hải còn lọt vào TOP 20 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hồi năm 2012, với vị trí thứ 10, tổng tài sản ước khoảng 1.046 tỷ đồng.

Bằng định hướng chuyên đầu tư tài chính, mua lại các các công ty nhà nước được cổ phần hóa, sau đó tái cấu trúc, doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải đã biến Alphanam thành một tập đoàn sở hữu hàng chục công ty con, ở 3 lĩnh vực chính là sản xuất công nghiệp, bất động sản và lương thực.

Tuy nhiên, sau đó hầu hết các công ty này đều trong tình trạng làm ăn thua lỗ dẫn đến kết quả kinh doanh hợp nhất của tập đoàn Alphanam thua lỗ.

Vì thế, giá nhiều cổ phiếu lao dốc như AME (Công ty cổ phần Alphanam Cơ điện), TLC (Công ty cổ phần Viễn thông Thăng Long), CTCP Đầu tư Alphanam (ALP). Alphanam đã phải lên kế hoạch hủy niêm yết.

Trong đó, AME sau khi hủy niêm yết sẽ sáp nhập 10 công ty khác lại với nhau để thành Anphanam E&C, đến cuối năm 2014 thì ALP cũng được rút khỏi sàn chứng khoán. Việc công bố hủy niêm yết khiến giá cổ phiếu ALP mất 2/3 giá trị vào cuối 2013.

Khi nói về bước ngoặt trong nghiệp kinh doanh của mình, ông Nguyễn Tuấn Hải từng chia sẻ với báo chí rằng việc hủy niêm yết công ty cũng là “bần cùng bất đắc dĩ, không ai muốn niêm yết rồi lại xuống, nhưng về định hướng lâu dài thì việc này có lợi hơn so với ở lại sàn chứng khoán.

Khi đó, ông Hải còn muốn thực hiện ấp ủ của mình lâu nay là được làm giáo viên, đó cũng là nghề truyền thống của gia đình ông. Ông từng chia sẻ trên báo Vnexpress rằng ông đã hoàn thành sứ mệnh doanh nhân, và giờ ông muốn chuyển giao cho lớp trẻ đó là con gái Nguyễn Ngọc Mỹ (theo đuổi lĩnh vực BĐS) và con trai Nguyễn Minh Nhật (hiện đang là thành viên HĐQT Alphanam, phụ trách mảng tài chính và vật liệu xây dựng).


Nguyễn Ngọc Mỹ luôn xem cha mình là tấm ngương trong cuộc sống cũng như kinh doanh.

Nguyễn Ngọc Mỹ luôn xem cha mình là tấm ngương trong cuộc sống cũng như kinh doanh.

BĐS nghỉ dưỡng - "chuyến tàu mới" của thế hệ thứ 2 nhà Alphanam

Sau khi rời “cuộc chơi” chứng khoán, ít người thấy bóng dáng của Alphanam trên thị trường tài chính, thế nhưng gần đây thị trường địa ốc lại xôn xao câu chuyện đầu tư địa ốc của Alphanam với sự xuất hiện nhân tố mới Nguyễn Ngọc Mỹ - đang đảm nhiệm điều hành, phát triển các dự án BĐS của Alphanam.

Đáng chú ý ở Đà Nẵng, khởi công âm thầm từ tháng 7/2015, dự án tổ hợp khách sạn, căn hộ Four Points By Sheraton and Luxury Apartment của tập đoàn này sau 1 năm xây dựng đang thi công đến tầng 28, dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4/2017.

Dự án này của Alphanam nằm trên tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp và bãi tắm Phạm Văn Đồng, được phát triển theo mô hình Condotel, với tổng số 234 căn hộ, diện tích căn hộ linh hoạt từ 60m2 – 100m2 gồm 1-2 phòng ngủ.

Không riêng gì Luxury Apartment Đà Nẵng, được biết Ngọc Mỹ còn đảm nhận nhiều dự án BĐS khác của Alphanam với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, gồm 22 dự án nằm trên diện tích 1.000 ha trên toàn quốc. Nói như Ngọc Mỹ, Alphanam đặt mục tiêu sẽ đầu tư khoảng từ 5 đến 7 dự án vào phân khúc bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng trong vòng 5 năm tới.

Tại Đà Nẵng, Alphanam còn có dự án Diamond Tower tại số 58 đường Bạch Đằng bên cạnh cầu sông Hàn, do Tổng công ty Đầu tư & XNK Foodinco - thành viên Alphanam đầu tư, công trình cao 36 tầng là tổ hợp thương mại và căn hộ với 4 tầng hầm.

Ngoài ra, cũng tại Đà Nẵng thị trường gần đây có thông tin dự án “đắp chiếu” nhiều năm Golden Square của Công ty CP Địa ốc Đông Á đã được bán lại cho Alphanam. Đây là một trong những dự án ở khu “đất vàng” TP Đà Nẵng, được bà Cao Thị Ngọc Dung –Chủ tịch CTCP Địa ốc Đông Á rất kỳ vọng khi khởi công hồi đầu 2008, và được nâng quy mô đầu tư thành 3 tòa tháp từ 21-36 tầng, với tổng mức đầu tư khi đó 1.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, khi xây dựng đến tầng 2 thì dự án “đắp chiếu” do thị trường khó khăn. Tp Đà Nẵng mới đây đã “ra tối hậu thư” cho nhiều dự án, trong đó có Golden Square, đồng thời tạo điều kiện cho chủ đầu tư chuyển nhượng dự án. Mới đây, giới đầu tư cho rằng dự án đã được Alphanam giải cứu, tuy nhiên, thương vụ này chưa được tiết lộ.

Bên cạnh đó, Alphanam còn ấp ủ nhiều dự án khác như Alphanam Red Star Apartment (Cổ Nhuế, HN); Xuân Phương - Alphanam Village (Từ Liêm) quy mô diện tích 3.780 m2; Alphanam New Park City Trung Hưng - Sơn Tây; Bình Minh-Cao Viên Alphanam Newlife City; Alphanam Golden City (An Giang)…

Theo Gia Bảo

Cùng chuyên mục
XEM