Khoa học chứng minh: Đàn ông 30 tuổi chưa lấy vợ thì lo đi là vừa, vì thời cơ tốt nhất đã bị bỏ lỡ rồi đấy

06/07/2017 15:36 PM | Khoa học

Cánh đàn ông phải nhanh chân lên, thời điểm đẹp nhất trong đời để lấy vợ sắp qua rồi đấy!

Đây là kết quả được công bố bởi cây viết Brian Christian và nhà tâm lý học Tom Griffiths trong cuốn Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions (tạm dịch: Thuật toán cho cuộc sống: Khoa học máy tính với các quyết định của con người).

Cụ thể, cuốn sách này đề cập tới một quy tắc giúp người đọc tiết kiệm thời gian tìm kiếm "nửa kia" của đời mình, tạm gọi là: quy tắc 37%.

Trong đó, quy tắc này cho biết, khi bạn cần mua nhà, hẹn hò, hay cưới vợ thì thời gian tốt nhất để đưa ra quyết định là khi đã xem xét 37% các lựa chọn này. Bởi vào thời điểm ấy, bạn đã thu thập đủ thông tin để đưa ra quyết định và không cần lãng phí thêm thời gian nữa. Quy tắc này cho rằng, ở mốc 37%, chúng ta đã có thể lựa chọn được phương án tốt nhất.

Về cơ bản, quy tắc 37% không hề mới. Trước đó, vào những năm 1960, các nhà toán học từng đề xuất một lý thuyết tương tự được gọi là "Bài toán tuyển thư kí". Giả định đặt ra là chúng ta đang chọn cho mình một cô thư kí, và chỉ được chọn 1 lần. Bởi nếu từ chối 1 ứng viên, đồng nghĩa chúng ta sẽ không thể tuyển lại họ nữa.

Bài toán đặt ra, đó là làm sao chúng ta có thể lựa chọn cho mình một cô thư kí tốt nhất.

Lời giải được các nhà toán học đưa ra đó là nếu chúng ta có 3 ứng viên tham gia phỏng vấn, thì thời điểm đưa ra quyết định tốt nhất là khi kiểm chứng khả năng của ứng viên thứ 2. Nếu ứng viên này thể hiện tốt hơn người đầu tiên, chúng ta gần như sẽ tuyển cô ấy.

Nếu không, chúng ta sẽ phải chờ tới khi ứng viên thứ 3 xuất hiện. Tương tự, nhân rộng mô hình này với 5 ứng viên, thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định sẽ là khi chúng ta phỏng vấn cô thư kí thứ 3.

Áp dụng vào câu chuyện dựng vợ, gả chồng dành cho các cặp đội trong độ tuổi từ 18-40, quy tắc 37% chỉ ra rằng, mốc 26 tuổi là thời điểm đẹp nhất để đi tới quyết định kết hôn. Nói cách khác, nếu đàn ông lấy vợ trước 26 tuổi đồng nghĩa sẽ bỏ qua nhiều lựa chọn tốt, còn nếu lấy vợ sau 26 tuổi thì cơ hội tốt sẽ không còn nhiều.

Bởi theo toán học, việc chọn bạn đời cũng giống như chọn điểm dừng tối ưu. Nghĩa là nếu bạn có 1.000 lựa chọn, thì ở cột mốc 36,81%, chúng ta nên đưa ra quyết định nhanh chóng. Điều này giải thích tại sao, 26 tuổi là thời điểm phù hợp để cánh mày râu chọn lựa bạn đời cho mình, đồng thời đi tới quyết định cuối cùng.

Một số nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng, các cuộc hôn nhân thành công thường bắt đầu từ dấu mốc 28 tuổi. Và người ta sẽ phải đưa ra quyết định "cưới hỏi" từ tuổi 26, nghĩa là trước đám cưới từ 1-2 năm.

Còn theo nghiên cứu của nhà xã hội học Nicholas H. Wolfinger tại Đại học Utah, kết hôn trong khoảng 28 - 32 sẽ giúp các cặp đôi giảm thiểu tối đa tỷ lệ "đổ vỡ".

Tuy nhiên, trên thực tế, quy tắc vẫn chỉ là quy tắc. Dù là quyết định đi tới hôn nhân, mua nhà, hay chuyển việc, chúng ta vẫn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoại cảnh khác. Mà quy tắc 37% chỉ là một nguồn thông tin tham khảo.

Nhìn chung, nếu những yếu tố cần và đủ đã được thỏa mãn, đồng thời chúng ta được đặt trong điều kiện lý tưởng, thì 26 tuổi cũng là mốc thời gian ra quyết định cưới vợ đáng để cánh đàn ông phải cân nhắc.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM