Việt Nam đóng góp 1,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cao hơn cả Anh và Pháp

18/04/2023 08:54 AM | Kinh doanh

Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Mỹ được dự đoán đóng góp tới 50% tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Riêng Việt Nam được dự đoán đóng góp 1,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2028, cao hơn cả Anh và Pháp.

Việt Nam đóng góp 1,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cao hơn cả Anh và Pháp - Ảnh 1.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Trung Quốc sẽ là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới với lượng đóng góp nhiều gấp đôi so với Mỹ.

Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng GDP của nước này sẽ chiếm 22,6% đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2028, cao hơn nhiều so với 11,3% của Mỹ và 12,9% của Ấn Độ.

Việt Nam được dự đoán đóng góp 1,6% tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2028, cao hơn cả Anh và Pháp (1,5%).

IMF: Trung Quốc là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới - Ảnh 2.

Đóng góp thị phần tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2028

Tổ chức IMF nhận định nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3% trong nửa thập niên tới do chịu ảnh hưởng từ lãi suất quá cao. Đây là kịch bản tăng trưởng tệ nhất trong hơn 30 năm qua và IMF đang kêu gọi các nước dừng những xung đột địa chính trị để tăng cường thúc đẩy GDP.

Báo cáo của IMF cho thấy 75% tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc vào 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thậm chí 50% tăng trưởng toàn thế giới sẽ nằm trong tay 4 nền kinh tế là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ và Indonesia.

IMF: Trung Quốc là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế toàn cầu trong 5 năm tới - Ảnh 3.

Trong khi đó, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) như Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp lại chỉ đóng góp phần nhỏ cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Cựu chuyên gia kinh tế trưởng Jim O’Neil của Goldman Sachs nhận định nhóm BRIC, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chiếm đến 40% thị phần tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2028.

*Nguồn: Bloomberg

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM