[Hồ sơ] Top 10 người giàu nhất TTCK Việt Nam: Cần ít nhất 1.800 tỷ để gia nhập

31/12/2014 17:45 PM |

Top 10 năm nay cân bằng với 5 đàn ông và 5 phụ nữ.

Như đã thành thông lệ, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là dịp để chúng ta nhìn lại Top 10 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Dù thị trường có nhiều biến động thì hầu hết những người giàu nhất trên sàn chứng khoán đều chứng kiến tài sản của mình tăng lên so với năm 2013.

Để gia nhập Top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán cần sở hữu lượng cổ phiếu trị giá ít nhất 1.800 tỷ đồng, trong khi năm 2013 chỉ cần ít nhất 1.300 tỷ đồng.

Tổng giá trị lượng cổ phiếu của 10 người giàu nhất sàn chứng khoán hiện đạt hơn 49.300 tỷ đồng, tăng 5.400 tỷ so với năm 2013. Top 10 năm nay cân bằng với 5 đàn ông và 5 phụ nữ.

Hiện trên sàn có 27 người sở hữu lượng cổ phiếu trị giá trên 640 tỷ đồng (~30 triệu USD), tức đáp ứng tiêu chuẩn “siêu giàu” theo báo cáo định kỳ hàng năm Wealth X do UBS công bố. Trong số này có 19 người đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Danh sách 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam:

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup

Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai

Ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát

Bà Phạm Thu Hương – Phó Chủ tịch Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng (#1)

Bà Phạm Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Vingroup, em gái bà Phạm Thu Hương (#4)

Bà Nguyễn Hoàng Yến – Phó Chủ tịch Masan Group, vợ ông Nguyễn Đăng Quang

Ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Đầu tư Thế giới Di động

Bà Vũ Thị Hiền – Cổ đông lớn Hòa Phát, vợ ông Trần Đình Long (#3)

Bà Chu Thị Bình – Phó Chủ tịch Thủy sản Minh Phú, vợ ông Lê Văn Quang (#12)

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen

Cần ít nhất 1.800 tỷ để gia nhập Top10 người giàu nhất TTCK Việt Nam (1)
(Số liệu cập nhật theo giá đóng cửa ngày 31/12/2014)

Đứng đầu vẫn là chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng với 20.104 tỷ đồng. Vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương tiếp tục là phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán với xấp xỉ 3.500 tỷ đồng.

Tính chung tổng tài sản của 2 người đạt 23.600 tỷ đồng, tương đương 1,1 tỷ USD. Trên sàn hiện chỉ có 8 công ty vốn hóa lớn hơn con số này.

Cần ít nhất 1.800 tỷ để gia nhập Top10 người giàu nhất TTCK Việt Nam (2)
Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục duy trì khoảng cách lớn so với những người xếp sau

So với cuối năm 2013, Top 10 năm nay có 2 gương mặt mới là ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Thế giới Di động (MWG) và bà Chu Thị Bình, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc của Thủy sản Minh Phú (MPC).

Hai cổ phiếu MWG và MPC đã có sự tăng trưởng rất ngoạn mục trong năm qua: MPC tăng 325% còn MWG tăng gần 130% từ khi lên sàn vào giữa tháng 7.

Cách đây 1 năm, thị giá MPC là 24.000 đồng, hiện giờ đã lên đến102.000 đồng. Một cổ phiếu thủy sản khác Vĩnh Hoàn (VHC) cũng có mức tăng trưởng 3 con số trong năm. Chủ tịch Vĩnh Hoàn, bà Trương Thị Lệ Khanh hiện đứng ở vị trí thứ 11 với 1.677 tỷ đồng.

Cần ít nhất 1.800 tỷ để gia nhập Top10 người giàu nhất TTCK Việt Nam (3)
Ông Nguyễn Đức Tài là gương mặt mới nổi đáng chú ý nhất trong Top 10 năm nay

Bên cạnh ông Nguyễn Đức Tài, bốn cổ đông sáng lập khác của Thế giới Di động hiện cũng đứng trong Top 40 người giàu nhất.

Masan Group năm nay chỉ còn duy nhất một đại diện trong Top10 là bà Nguyễn Hoàng Yến do ông Hồ Hùng Anh đã chuyển nhượng toàn bố số cổ phiếu trực tiếp nắm giữ.

>> Top 40 triệu phú dưới 40 tuổi giàu nhất sàn chứng khoán

Cùng chuyên mục
XEM