Hé lộ dự án nằm trên đất vàng tại Hà Nội mà đại gia Singapore chi 1.000 tỷ để mua cổ phần

11/07/2023 16:46 PM | Kinh doanh

Mới đây, thông tin Keppel Land, một Tập đoàn Singapore chi hơn 1.000 tỷ đồng mua một dự án ở Hà Nội thu hút sự chú ý của dư luận.

Hé lộ dự án nằm trên đất vàng tại Hà Nội mà đại gia Singapore chi 1.000 tỷ để mua cổ phần - Ảnh 1.

Keppel Land có trụ sở tại Singapore, bắt đầu đặt chân vào Việt Nam từ đầu những năm 1990. Theo công bố mới đây, Tập đoàn Keppel Land thông qua công ty con VN Prime Vietnam đang mua lại 65% cổ phần tại một doanh nghiệp sở hữu một bất động sản bán lẻ tại Hà Nội. 35% vốn còn lại sẽ do chủ đầu tư dự án Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Phát triển Bình Minh nắm giữ.

Dự án này là nằm trong một tổ hợp bất động sản đang xây dựng, dự kiến hoàn thành năm 2025. VN Prime Vietnam sẽ chi khoảng 1.230 tỷ đồng vào thương vụ này. Công ty dự kiến thanh toán bằng tiền mặt trong hai đợt.

Theo một nguồn tin, dự án mà Keppel Land rót vốn là Tiến Bộ Plaza, do Công ty In Tiến Bộ và TID Group là nhà đầu tư.

Hé lộ dự án nằm trên đất vàng tại Hà Nội mà đại gia Singapore chi 1.000 tỷ để mua cổ phần - Ảnh 2.

Dự án Tiến Bộ Plaza nằm trên quỹ đất vàng tại Hà Nội.

Dự án Tiến Bộ Plaza có quy mô 3,2 ha tại 175 Nguyễn Thái Học, được giới thiệu là tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn 5 sao, khách sạn căn hộ, văn phòng (ngoại trừ diện tích 1.000 m2 văn phòng của In Tiến bộ) và trung tâm thương mại, cây xanh, dịch vụ công cộng.

Khu đất 175 Nguyễn Thái Học (quận Đống Đa, Hà Nội) vốn là trụ sở cũ của tòa nhà in Tiến Bộ. Vị trí này được cho là khu "đất vàng", "đất kim cương" ở vùng nội đô. Khu đất có vị trí đắc địa khi nằm cách không xa Quảng trường Ba Đình và các địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây...

Tháng 6/2019, Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ từng thông báo sẽ di dời cơ sở sản xuất tại số 175 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) ra địa điểm mới để triển khai dự án cao ốc Tiến Bộ Plaza.

Dự án đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và bắt quá trình xây dựng từ năm 2020 với sự tham gia của các nhà thầu xây dựng Long Giang, DuaFat.

Đến tháng 10/2022, dự án phải lấy ý về đề xuất điều chỉnh phương án kiến trúc tổng thể. Theo đó, để tối ưu thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu về quản lý vận hành, nhà đầu tư đã đề xuất hoán đổi vị trí các tòa khách hạn và văn phòng. Đồng thời bổ sung thêm tiện ích khách sạn, điều chỉnh mặt bằng tầng, chiều cao tầng và bổ sung tầng kỹ thuật nhưng không tăng thêm chiều cao.

Về Tập đoàn Singapore, Keppel Land sở hữu nhiều dự án lớn như Saigon Centre 5 giai đoạn nằm ở trung tâm Quận 1, TP HCM.

Ngoài ra các dự án khác gồm có: Estella JV, Riviera Point, Saigon Sports City, Empire City, toà nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải – Hà Nội.

Công ty này còn đầu tư vào cổ phần các công ty phát triển bất động sản Việt Nam, gồm: 8% cổ phần Nam Long, 60% cổ phần công ty bất động sản Nhà Bè, và 42% cổ phần công ty Nam Rạch Chiếc (dự án Palm City).

Theo Nguyễn Khoa

Cùng chuyên mục
XEM