Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ

12/11/2021 10:33 AM | Công nghệ

Đối thủ cùng phân khúc mà nó nhắm đến là sản phẩm của các hãng xe nổi tiếng như Tesla, Nikola hay Mercedes-Benz.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 1.

Gã khổng lồ ô tô Trung Quốc Geely đang tham gia cuộc chơi xe tải điện với một mẫu xe mới để cạnh tranh với dòng Semi của Tesla.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 2.

Mang tên gọi Homtruck, nó được tạo ra nhằm mục đích trở thành một "chiếc xe tải đầu kéo mang lại cảm giác như bạn đang ở nhà".

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 3.

Nó được trang bị các tiện nghi giúp cho những chuyến đi đường dài thoải mái hơn cho người lái xe. Thiết kế bên ngoài khá giống các xe đầu kéo có khoang ngủ, nhưng cabin kiểu dáng đẹp của Homtruck khiến nó trông hiện đại và phù hợp hơn với một sản phẩm chạy điện.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 4.

Bên trong có một phòng tắm với nhà vệ sinh, bồn rửa và buồng tắm đứng.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 5.

Ngoài ra còn có một giường đơn và một mái kính.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 6.

Bếp được đặt ở một bên thân của Homtruck.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 7.

Xe tải này cũng được trang bị ấm pha trà và tủ lạnh.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 8.

Phía sau một cửa sập ở phía bên của xe có một máy giặt nhỏ.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 9.

Sự thoải mái khi sử dụng đối với người tài xế đến từ khu vực buồng lái được làm bằng nhựa bền vững, vải mềm và tre.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 10.

Một video mà Geely chia sẻ cho thấy cảnh tài xế đang uống trà trên chiếc bàn bên bằng tre, trong khi phương tiện tự điều khiển.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 11.

Geely cho biết Homtruck sẽ có thể vận chuyển hàng hóa một cách tự chủ. Mặc dù một số công ty nổi tiếng đang cải tiến công nghệ và chạy thử nghiệm, vận tải đường bộ tự hành vẫn chưa tồn tại trên bất kỳ quy mô lớn nào.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 12.

Homtruck cũng sẽ đi kèm với một số tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm hệ thống truyền động điện 100% và phiên bản hybrid.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 13.

Xe đầu kéo chạy điện này sử dụng công nghệ hoán đổi pin để người lái có thể sạc đầy pin trong vài phút. Điều đó có nghĩa là thay vì cắm sạc và chờ đợi, các tài xế sẽ đến trạm sạc và thay pin. Và giống như một chiếc Tesla, Homtruck sẽ có thể nhận các bản cập nhật phần mềm từ xa qua internet.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 14.

Nó cũng sẽ có thể phân tích lưu lượng truy cập, đề xuất các tuyến đường, cho người lái xe biết khi nào nên sạc lại và kết nối với các nền tảng trực tuyến theo dõi việc giao hàng.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 15.

Đối thủ của Geely sẽ là Nikola, một công ty khởi nghiệp của Mỹ, đang nỗ lực để vượt qua vụ bê bối liên quan đến người sáng lập và đưa một chiếc xe tải chạy bằng hydro ra thị trường.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 16.

Còn Tesla cho biết họ sẽ bắt đầu bán chiếc Semi vào năm 2022.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 17.

Daimler Trucks của Đức cũng đang nghiên cứu một số mẫu xe điện cho các thương hiệu của mình, bao gồm cả Mercedes-Benz.

Hãng xe Trung Quốc ra mắt xe đầu kéo chạy điện có khả năng tự lái, tích hợp cả bếp, phòng tắm lẫn phòng ngủ - Ảnh 18.

Còn Geely sẽ bán Homtruck qua thương hiệu con Farizon Auto, vào năm 2024. Công ty có ý định bán mẫu xe tải này trên toàn cầu, bao gồm cả ở châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản và Bắc Mỹ.

Bảo Nam

Cùng chuyên mục
XEM