Grab bắt đầu lập hóa đơn thay cho các nhà hàng trên app

| Kinh doanh

Các nhà hàng, quán ăn có thể ủy nhiệm cho Grab lập hóa đơn đối với những đơn GrabFood đủ điều kiện.

 - Ảnh 1.

Grab Việt Nam vừa phát đi thông báo, từ ngày 24/9 doanh nghiệp này chính thức triển khai dịch vụ Ủy nhiệm lập hóa đơn dành cho các đối tác thương nhân trên nền tảng.

Theo đó, nhà hàng, quán ăn có thể ủy nhiệm cho Grab thực hiện việc lập hóa đơn đối với các đơn hàng GrabFood thuộc phạm vi đủ điều kiện, thay vì phải tự thực hiện toàn bộ quy trình này.

Sau khi đối tác hoàn tất đăng ký dịch vụ trên ứng dụng GrabMerchant, Grab sẽ lập hóa đơn cho các đơn hàng thuộc phạm vi ủy nhiệm dựa trên thông tin đã đăng ký, sau đó cung cấp hóa đơn tới người dùng.

Theo Grab, giải pháp được triển khai với sự hỗ trợ của Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Cục Thuế.

Dịch vụ mới xuất hiện trong bối cảnh quy định về quản lý thuế và hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp tục được điều chỉnh.

Theo thông tin Grab cung cấp, Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; trong khi Nghị định 254/2026/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, trong đó cho phép người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử.

Đây chính là cơ sở để mô hình mới được đưa vào vận hành trên GrabFood.

Với các nhà hàng và quán ăn, đặc biệt là hộ, cá nhân kinh doanh, thay đổi này có nghĩa một phần công việc liên quan đến lập hóa đơn cho các đơn hàng trên nền tảng có thể được chuyển sang Grab nếu họ đăng ký sử dụng dịch vụ.

Grab cho biết việc này nhằm giảm số thao tác và nguồn lực mà người bán phải dành cho việc lập hóa đơn, đồng thời giúp các quán đáp ứng yêu cầu lấy hóa đơn của khách hàng.

Ngoài câu chuyện tuân thủ quy định, Grab đang nhắm dịch vụ mới tới một bài toán kinh doanh khác của các nhà hàng: Khách hàng doanh nghiệp.

Theo ghi nhận của Grab, phần lớn khách hàng sử dụng Grab For Business ưu tiên lựa chọn những nhà hàng có thể cung cấp hóa đơn để thuận tiện cho việc thanh toán và quyết toán chi phí.

Nhóm khách này cũng thường đặt món theo nhóm cho các cuộc họp, sự kiện hoặc hoạt động nội bộ, với giá trị đơn hàng cao hơn.

Một trường hợp được Grab đưa ra là Matcha 1966. Chủ thương hiệu Nguyễn Anh Khoa cho biết trước đây quán chưa thể xuất hóa đơn nên gặp hạn chế khi phục vụ khách hàng doanh nghiệp.

Sau khi sử dụng dịch vụ Ủy nhiệm lập hóa đơn của Grab, theo anh Khoa, số đơn từ nhóm khách hàng này tăng từ khoảng 2-3 đơn mỗi tuần lên mức gần như ngày nào cũng có đơn.

Phương Vy

Cùng chuyên mục
XEM