Ông bà dặn không sai: Giữ 5 thứ này trong nhà, gia đình lục đục, càng để càng không tốt
Có những món đồ đã không còn giá trị sử dụng nhưng nhiều gia đình vẫn tiếc mà giữ lại.
Có những món đồ đã không còn giá trị sử dụng nhưng nhiều gia đình vẫn tiếc mà giữ lại.
Chỉ rộng 45m², không cầu kỳ, phần lớn nội thất được tận dụng từ đồ cũ nhưng căn nhà nhỏ dưới chân núi Vũ Di lại khiến nhiều người mê mẩn. Với chủ nhân của nó, một ngôi nhà đẹp không nằm ở việc mua bao nhiêu đồ mới, mà ở chỗ người sống trong đó cảm thấy dễ chịu đến mức nào.
Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng có những khoản càng cố bớt đi vài đồng, chúng ta lại càng khiến cuộc sống thêm bất tiện.
Mặc dù cam kết không bán sản phẩm của mình trên bất kỳ nền tảng nào khác nhưng các sản phẩm của Shein là ngập tràn thị trường đồ cũ, đồ thải loại ở Châu Mỹ Latinh với các chuyến hàng nhập khẩu thẳng từ Trung Quốc.
Tags: trung quốc , shein , thời trang nhanh , quần áo , thị trường , đồ cũ
Mặc dù đang giữa thời giá cả hàng hoá leo thang, người tiêu dùng Mỹ vẫn mạnh tay mua sắm. Tuy nhiên, họ không mua từ các nhà bán lẻ mà mua… của nhau.
Tags: đồ cũ
“Mottainai” giúp tôi thấy được giá trị trong những món đồ cũ tưởng vô giá trị.
Tags: nhật bản , giày thể thao , đồ cũ
Apple có những con robot triệu USD để phân rã iPhone nhằm tái sử dụng linh kiện, nhưng những người thợ thủ công này cũng có thể làm việc đó nhoay nhoáy bằng tay mỗi ngày với độ chi tiết và tỉ mỉ không hề thua kém.
Tags: điện thoại , smartphone , đồ cũ , trung quốc , phân rã
Đó là những người được gọi tới sau khi một người sang thế giới bên kia nhưng tài sản của họ chẳng còn ai thừa kế.
Một người đàn ông Nhật Bản kiếm hàng chục triệu USD nhờ trang bán đồ cũ trực tuyến.
Tags: đồ cũ , doanh nhân
Số liệu của hãng PrivCo cho thấy ngành kinh doanh quần áo cũ hiện có tổng giá trị 18 tỷ USD và có thể tăng trưởng 11% mỗi năm, qua đó đạt 33 tỷ USD vào năm 2021.
Tags: nhật bản , đồ cũ , thị trường , Đông Nam Á
Ít ai biêt, những món đồ cũ hổ lốn bày bán trên tấm bạt trải vỉa hè lại có giá hàng chục triệu đồng mà chủ nhân sẽ chỉ giới thiệu cho người sành, biết "xem mặt" hàng.
Xuất phát từ một người chuyên nhận chuyển nhà, chuyển văn phòng, ông Nguyễn Văn Thưởng đã trở thành "vua" đồ cũ "sở hữu trong tay khối tài sản "kếch xù".
Sống rất “khỏe” nhờ xu hướng tiết kiệm của người tiêu dùng.