Chế tác chậu trồng bưởi hình thù kỳ lạ, giá trăm triệu phục vụ khách chơi Tết

31/12/2023 15:45 PM | Kinh doanh

Những chậu trồng bưởi bằng xi măng khổng lồ, mang hình dáng kỳ lạ được chủ nhân rao bán với giá hàng trăm triệu đồng.


Với mong muốn tạo nên sự khác biệt trong thiết kế, tạo hình bưởi cảnh phục vụ khách chơi Tết Nguyên đán Giáp Thìn, anh Lý Văn Đức - một chủ nhà vườn ở xã Liên Nghĩa, Văn Giang (Hưng Yên) đã chế tác 42 chậu trồng bưởi mang hình dáng kỳ lạ.

Anh Đức cho biết, năm 2016, anh đã thuê thợ đục đẽo biến gốc cây bưởi đã bị lũa thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt. Từ ý tưởng này, năm nay, anh muốn có nhiều tác phẩm như vậy để mang lại thú chơi bưởi cảnh mới lạ cho khách hàng dịp Tết. Tuy nhiên, do rất khó để tìm kiếm những cây bưởi đã già cỗi bị lũa nên anh dùng bê tông để chế tác chậu rồi trồng bưởi lên trên.

Theo anh Đức, anh đã mất rất nhiều thời gian, tìm kiếm rất nhiều thợ đắp tranh xi măng lành nghề trên toàn quốc mới có thể cho ra các tác phẩm đặc biệt này.

"

Các thợ đắp tranh làm việc rất tỉ mỉ, thậm chí nếu không ưng ý sẽ phải đập đi làm lại rất mất thời gian, công sức. Vì vậy giá thành của những tác phẩm này không hề rẻ.

Để hoàn thành một chiếc chậu nhỏ ít chi tiết, các thợ đắp cũng phải mất khoảng nửa tháng, chậu to nhất mất khoảng hai tháng rưỡi.

Giá của một chậu bưởi từ 50 triệu cho đến 300 triệu đồng.

Hện nay nhà vườn của anh Đức đang có khoảng 40 chậu bưởi, đủ loại hình thù độc lạ.

Những tác phẩm này đều được chế tác tỉ mỉ từng chi tiết.

Một tác phẩm đẹp mắt được anh Đức chế tác.

Những người thợ lành nghề tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành các chậu cảnh đảm bảo chất lượng mà anh Đức yêu cầu.

Anh Đức tin tưởng những tác phẩm độc lạ này dù đắt đỏ nhưng vẫn sẽ thu hút đông khách mua trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.


Theo THÀNH LÂM

Từ khóa:  chế tác , bưởi
Cùng chuyên mục
XEM