Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp

21/04/2022 21:40 PM | Xã hội

Du lịch đang bước vào giai đoạn khởi sắc kể từ sau khi được mở cửa hoàn toàn.

Nguyễn Thanh Vũ vừa cùng gia đình đi chơi Đà Nẵng, Hội An trong 4 ngày. Đây là chuyến đi đã được Vũ ấp ủ từ lâu, vì muốn cho con gái 2 tuổi đi trải nghiệm cùng. Tiêu chí của Vũ là lựa chọn những nơi gần gũi với thiên nhiên và không quá xô bồ để nghỉ lại.

Theo Vũ, du lịch thời điểm này gần như đang là “mốt” vì hầu như gia đình nào cũng đều muốn đi đâu đó sau khoảng thời gian phải ở nhà quá lâu. Khi đi chơi, có khá nhiều thứ cần phải chuẩn bị để có được một hành trình an toàn, vui vẻ.

Vé máy bay và phòng khách sạn

Vốn là người thích xê dịch nên Vũ khá “chuyên nghiệp” trong việc chuẩn bị. Theo Vũ, thời điểm này vé máy bay và các chi phí khác đều đang nhỉnh giá hơn trước một chút nhưng nữ du khách vẫn vui vẻ chấp nhận vì coi đó là tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch. Gia đình Vũ chi khoảng 7 triệu đồng/người cho chuyến đi này.

Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp - Ảnh 1.

Gia đình Thanh Vũ trong chuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An. Ảnh: Thanh Vũ

Bảo Ngọc đã săn vé máy bay để đưa bố mẹ đi chơi Phú Quốc từ 1 tháng trước khi khởi hành để được giá vé tốt nhất. Theo Ngọc, đi chơi có thể ngẫu hứng, nhưng đó là với những chuyến đi gần hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, còn lại, nếu có dự định vi vu đâu đó thì nên cân nhắc chi tiêu, đặt vé máy bay sớm sẽ rẻ hơn so với mua cận ngày.

Ngọc chi số tiền xấp xỉ 3 triệu đồng/người để mua vé máy bay và thêm khoảng 5 triệu đồng/đêm để thuê khách sạn. Thời điểm mua phòng, Ngọc được hưởng ưu đãi 50% do lúc đó chưa mở cửa du lịch hoàn toàn, các cơ sở vẫn còn đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu.

Việc lựa chọn phòng khách sạn và vé máy bay thường tùy vào nhu cầu và túi tiền của mỗi du khách. Có người chỉ muốn đi lại và chỗ ở bình dân để dành tiền đi chơi, đi khám phá nhiều chỗ nhưng cũng có người chỉ thích nghỉ dưỡng sang trọng để hưởng thụ dịch vụ. Gia đình Bảo Ngọc thuộc kiểu thứ hai, nên cô đã cố gắng săn phòng khách sạn cao cấp bằng được.

Dịp lễ 30/4-1/5 sắp tới hứa hẹn sự khởi đầu nhộn nhịp cho mùa du lịch. Hoàng Lan có một chuyến bay Hà Nội – Nha Trang vào đúng thời điểm này và đang khá lo lắng về tình trạng đông đúc, đắt đỏ. Vé máy bay và phòng khách sạn của Trang đã xong xuôi nhưng cô lo về việc khi đến ngày cao điểm sẽ xảy ra tình trạng bị hoãn chuyến phải chờ đợi lâu.

Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp - Ảnh 2.

Sân bay đang đông đúc trở lại, ở hầu hết các thành phố lớn. Ảnh: Trang Phạm

Không chỉ ở sân bay, các tuyến đường bộ vào dịp lễ cũng là nỗi lo lắng của người đi du lịch. Bến phà ra đảo Cát Bà, Hải Phòng hầu như 30/4 năm nào cũng tắc cứng làm nhiều người mệt mỏi. Năm nay, nhà Hà An quyết định sẽ đi chơi Cát Bà vào một ngày trước lễ, tức là nghỉ tối 29/4 tại một resort cao cấp trên đảo. An cho biết cũng cân nhắc khá nhiều vì phải xin nghỉ phép nhưng cô không muốn chen chúc quá lâu trên đường vì sợ trẻ con bị mệt mỏi, đến nơi sẽ không chơi được nhiều.

Không chỉ đường đi, các dịch vụ khi vào ngày lễ chính cũng thường đắt hơn hoặc kém chất lượng hơn do không thể phục vụ kịp. Nhà Hà An dự định sẽ chơi ở Cát Bà một ngày, sau đó về những nơi vắng vẻ ở Quảng Ninh để nghỉ cho đến hết lễ.

Xu hướng du lịch thịnh hành

Trở lại với câu chuyện của Thanh Vũ, gia đình cô chọn Đà Nẵng, Hội An nhưng không nghỉ lại những nơi nhộn nhịp. “Nhà mình chọn chỗ ở thật mộc mạc, xung quanh là vườn cây, để cả nhà cùng thư giãn, ngoài ra là thời gian ăn uống nhẹ nhàng, đi bơi và tham quan vài điểm mình cảm thấy thích.

Cá nhân mình thời gian này ưu tiên nơi nào có biển, cánh đồng cỏ, cây cối để con nhỏ có cơ hội trải nghiệm, đó là những cái mà ở thành phố lớn đang thiếu”, Thanh Vũ chia sẻ.

Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp - Ảnh 3.

Nhiều gia đình đang có xu hướng lựa chọn du lịch "xanh". Ảnh: Thanh Vũ

Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp - Ảnh 4.

Em bé 2 tuổi nhà Thanh Vũ rất thích chuyến đi cùng bố mẹ. Ảnh: Thanh Vũ

Cũng vừa ở Hội An trở về, Trang Phạm thực sự rất quý trọng khoảnh khắc được đắm chìm trong không gian đồng quê vừa giản dị nhưng cũng rất tươi mới tại đây. Trong thời gian ở Hội An, cô có cơ hội ghé thăm quán cà phê đang gây chú ý trên các trang review du lịch.

Quán có tên là Chic Chillax được dựng lên ở giữa cánh đồng với ngôi nhà hai tầng và sân khấu ca nhạc ở giữa. Phong cách của quán đậm chất đồng quê với chất liệu gỗ, tre… tạo cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng.

Theo chia sẻ của nhiều du khách, việc tìm đến những không gian như thế này là điều tất yếu, bởi sau những bộn bề nơi thành phố ồn ào, ai nấy đều muốn hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn thiên nhiên. Đó không cần là bãi biển xa hoa hay những phòng nghỉ view núi sang chảnh mà chỉ là chỗ ngồi tạm trong vài giờ, nhâm nhi một ly nước yêu thích và lắng mình lại thật lâu.

Khi vào dịp lễ, những quán cà phê kiểu như thế này chắc sẽ rất đông nên du khách có thể tranh thủ đi buổi sớm để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí đồng quê trong lành.

Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp - Ảnh 5.

Quán cà phê đang gây chú ý ở Hội An. Ảnh: Trang Phạm

Đầu tư cho du lịch

Đi du lịch thời nay không đơn giản chỉ là đi nghỉ mà còn là lúc nhiều người thể hiện gu thời trang hoặc phong cách bản thân. Do đó, trước ngày đi chơi, các gia đình thường bỏ ra một khoản tiền sắm quần áo mới và vô số phụ kiện đi kèm.

Nhà Thanh Vũ đầu tư khá lớn cho chuyến đi Đà Nẵng, Hội An khi mua trang phục mới ton sur ton, cho cả bố mẹ và con gái. Cô ưu tiên chọn những bộ đồ có thiết kế đơn giản, thiên về hài hòa về màu sắc để lên hình. Thêm vào đó, túi, vali da cũng đều được Vũ mua mới. Nhờ chuẩn bị kỹ càng, Vũ rất thích những tấm ảnh chụp được, có thể đăng lên mạng xã hội và lưu làm kỷ niệm về chuyến đi.

Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp - Ảnh 6.

Đầu tư cho trang phục và phụ kiện cũng là xu hướng du lịch bây giờ. Ảnh: Thanh Vũ

Không chỉ trang phục, nhiều gia đình còn đầu tư thuê hẳn ekip chụp ảnh tại nơi du lịch. Đó là cách làm đang được ưa chuộng khi việc tìm kiếm các nhiếp ảnh gia địa phương không còn là chuyện khó, nhờ sự giúp đỡ của mạng xã hội.

Lê Hiếu là chủ một studio ảnh ở Hội An và thời gian này hầu như ngày nào cũng kín lịch chụp cho các vị khách ở xa đến. Tiệm của Hiếu đặt ở ngay trung tâm thành phố và còn cho thuê trang phục cưới, dành cho các cô dâu chú rể mới hoặc các gia đình muốn chụp kỷ niệm ngày cưới. Đặc biệt, Hiếu còn khá đắt hàng với các vị khách người nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc vì chất ảnh trong trẻo, nhẹ nhàng.

Các gia đình kể chuyện đi du lịch: Tiền vé đắt hơn không thành vấn đề, sẵn sàng chi mạnh tay để có bộ ảnh đẹp - Ảnh 7.

Một gia đình người nước ngoài đến Hội An chụp ảnh. Ảnh: Lê Hiếu

Theo Phương Kim

Cùng chuyên mục
XEM