Du lịch, hàng không đón “sóng” dịp nghỉ lễ

19/04/2022 22:00 PM | Xã hội

Cùng với hàng loạt điều kiện thuận lợi trong điều kiện bình thường mới, các chuyên gia cho rằng, lĩnh vực du lịch, hàng không đang đứng trước cơ hội tái phục hồi mạnh mẽ.

Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cũng bắt đầu mùa cao điểm du lịch hè, đây được xem là thời điểm bùng nổ về nhu cầu đối với ngành du lịch và hàng không sau hơn 1 năm đóng băng vì dịch bệnh. Năm nay, mục tiêu sẽ có khoảng 65 triệu khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo ghi nhận tại các công ty du lịch, hiện các tour du lịch cho kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 đăng ký đã tăng đột biến. Quỹ phòng tại các địa điểm đẹp như Phú Quốc, Nha Trang, hay Quảng Ninh cũng đã dần cạn.

"Xu thế thứ nhất là khách hàng đi tự do, đặt qua công ty du lịch các sản phẩm combo. Thứ hai là khách đặt tour trọn gói, năm nay đi nhiều hơn", ông Phạm Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel Chi nhánh Hà Nội, cho biết.

Du lịch, hàng không đón “sóng” dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 được xem là thời điểm bùng nổ về nhu cầu đối với ngành du lịch và hàng không sau hơn 1 năm đóng băng vì dịch bệnh. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Tin tức)

"Lượng khách đặt cho công ty và và gia đình đi dịp hè này đang rất đông. Dự kiến năm nay là một năm bùng nổ của cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa", chị Đặng Hoài Phương, Phó Giám đốc trưởng phòng Bán hàng Vietrans tour, cho hay.

Du lịch bùng nổ. Chính sách cấp hộ chiếu vaccine đồng loạt cho người dân đã được triển khai. Cùng với việc mở cửa trở lại hoàn toàn hàng không quốc tế là những điều kiện thuận lợi để ngành hàng không phục hồi.

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ được ghi nhận đang tăng lên từng ngày. Các hãng hàng không cũng đã đưa ra kế hoạch tăng chuyến. Như với Vietnam Airlines, 450.000 chỗ sẽ được cung ứng trong 7 ngày từ 28/4 - 4/5, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Việc tăng tải cũng đòi hỏi hãng phải nâng cao các điều kiện an toàn bay để đảm bảo nhu cầu của hành khách.

"Trong dịp lễ cao điểm này, bên cạnh việc đảm bảo an toàn thì chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong dịp lễ 30/4 - 1/5, từ nguồn lực phi công, tiếp viên, kỹ sư máy bay để đảm bảo cho các chuyến bay sau một thời gian nghỉ không bay do dịch COVID-19 khi khai thác trở lại sẽ sẵn sàng tất cả các điều kiện khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trong giai đoạn cao điểm này", ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nhận định.

Các chặng bay nội địa được các hãng hàng không tập trung tăng tải để thu hút du khách là các chặng kết nối giữa Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với những điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo...

Đối với đường bay quốc tế, tần suất khai thác toàn bộ mạng lưới hiện có cũng được tăng lên, bên cạnh một số đường bay mở mới đến New Delhi (Ấn Độ) và Singapore.

Theo Đức Chung

Cùng chuyên mục
XEM