Bộ Công Thương: "Rất chua xót" cho biết ngoài 5 siêu dự án nghìn tỉ đang đắp chiếu vẫn còn những dự án khác tương tự

15/11/2016 15:03 PM | Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận, ngoài 5 siêu dự án "đắp chiếu" nghìn tỷ thì còn có những dự án khác rơi vào tình trạng tương tự. Tuy nhiến, nếu "bôi" thêm sẽ rất chua xót.

Trong phiên làm việc chiều nay, trả lời câu hỏi của đại biểu quốc hội "Ngoài 5 siêu dự án nghìn tỷ "đắp chiếu" (dự án Xơ sợi Đình Vũ, Gang thép Thái Nguyên, Bột giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình, Nguyên liệu sinh học Dung Quất) còn bao nhiêu dự án thua lỗ khác? Liệu đến kỳ sau còn có bản danh sách khác không?

Thẳng thắn trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Tuấn Anh cho biết: "Nếu báo cáo thêm nữa, chúng tôi sẽ rất chua xót".

Theo người đứng đầu Bộ Công Thương, trách nhiệm của Bộ là phải làm cẩn trọng, đầy đủ với tinh thần cao nhất. Vì vậy, đánh giá chung "tạm nói có những dự án khác tương tự".

Tuy nhiên, bao nhiêu dự án vi phạm, ở lĩnh vực nào, ngành nào... cùng với vai trò của từng bộ, ngành mức độ đến đâu thì xin Quốc hội cho thời gian để kiểm tra, xem xét và sẽ có báo cáo Chính phủ. Và chắc chắn, Chính phủ sẽ yêu cầu trình trong Quốc hội sau.

Trước đó, vấn đề 5 siêu dự án "đắp chiếu" gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cũng làm nóng nghị trường trong buổi chất vấn của các đại biểu quốc hội sáng nay.

Trong đó, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả trên mà Bộ trưởng Nguyễn Tuấn Anh đưa ra các dự án này đều được triển khai đầu tư kéo dài quá thời hạn được phê duyệt và rơi vào thời điểm thị trường thế giới nhiều biến động, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả và tính khả thi.

Mỹ Lan

Cùng chuyên mục
XEM