3 vòng luẩn quẩn khiến người ta không bao giờ khá lên được, bạn có đang vướng phải không?

22/01/2020 08:14 AM | Sống

Ở đời, ai mà chẳng muốn phát triển hơn, thành công hơn, sống một cuộc sống tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Tuy nhiên có một sự thật là, số người thành công trong xã hội luôn là số ít, bởi vì phần đông mọi người đều chưa đủ hài lòng với cuộc sống hiện đại, nhưng lại không tìm được lối ra. Mà nguyên nhân chủ yếu, chính là vì họ đang mắc kẹt trong một, hoặc thậm chí là hai, ba vòng luẩn quẩn dưới đây.

1. Vòng luẩn quẩn thời gian – mất nhiều thời gian hơn để tiết kiệm tiền

Đây là một vấn đề về mặt tư duy. Người có tiền sẽ bỏ tiền ra để tiết kiệm thời gian, còn phần đông người bình thường chúng ta, lại vì muốn tiết kiệm một chút tiền, mà bỏ ra rất nhiều thời gian. Ví dụ như đi taxi có thể đến thẳng nơi cần đến một cách nhanh chóng, nhưng để tiết kiệm tiền, bạn sẽ chọn cách di chuyển bằng xe bus. Tiền thì đúng là tiết kiệm được, nhưng thời gian phải bỏ ra cho việc di chuyển thì lại nhiều lên.

Hãy nhớ, điều làm nên sự khác biệt cơ bản giữa người với người, chính là ở cách sử dụng thời gian. Người không biết cách sử dụng thời gian thì làm sao có tương lai tốt đẹp gì được? Hãy cân nhắc lại thái độ của mình đối với thời gian. Nếu không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, bạn sẽ chẳng bao giờ khá lên đâu.

3 vòng luẩn quẩn khiến người ta không bao giờ khá lên được, bạn có đang vướng phải không? - Ảnh 1.

2. Loanh quanh giữa những việc lằng nhằng vụn vặt

Đây chính là sự khác biệt cơ bản giữa những người thuộc đẳng cấp khác nhau. Người thành công hơn sẽ không để mình phải loay hoay giữa những việc lằng nhằng. Một người muốn làm lãnh đạo, làm chuyện lớn, sẽ phải biết giải thoát cho thời gian của mình, giải thoát mình khỏi những việc lắt nhắt. Từ đó dành thời gian suy nghĩ những chuyện quan trọng, chứ không phải dành cả ngày cả buổi đi làm mấy chuyện vụn vặt.

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao suy nghĩ của ông chủ và của nhân viên lại khác nhau lớn đến vậy không? Lý do chính là vì như vậy đó.

Cho nên nếu bạn là một người cả ngày bận rộn bàn bạc những chuyện tiểu tiết trong công việc, mãi không thoát ra được, vậy thì đừng thắc mắc mãi làm gì. Kiểu người như bạn sau này cũng không hơn người được là bao đâu. Người tương lai rộng mở nhất định là người có tư duy làm chủ, cái giỏi của họ nằm ở chỗ có thể điều tiết nguồn vốn, nguồn nhân lực, để khiến nhiều người làm việc cho họ hơn, thu được lợi lớn hơn.

3 vòng luẩn quẩn khiến người ta không bao giờ khá lên được, bạn có đang vướng phải không? - Ảnh 2.

3. Mắc kẹt trong đám bạn bè người quen cùng đẳng cấp

Có những người, cả đời chỉ chơi với những nhóm người cùng đẳng cấp với mình, không hề có ý định rời đi, hay tìm hiểu, gia nhập những nhóm khác. Việc này tiềm ẩn một nguy cơ, là nếu như ngay từ đầu nhóm người quen bạn bè này đã nằm ở một đẳng cấp thấp, thì khi mắc kẹt trong đó, cả đời bạn cũng không phát triển hơn được.

Các mối quan hệ cùng đẳng cấp này thông thường sẽ mang lại cảm giác quen thuộc và thoải mái, nhưng dù gì đó cũng chỉ là một hội, nhóm tương đối nhỏ hẹp. Nếu chỉ quanh quẩn chơi với cùng một loại người, nói cùng một kiểu chuyện lặp đi lặp lại, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cái hay, cái mới, cũng như cơ hội làm mới chính mình, nâng cao giá trị bản thân.

3 vòng luẩn quẩn khiến người ta không bao giờ khá lên được, bạn có đang vướng phải không? - Ảnh 3.

Vậy còn bạn thì sao? Bạn có đang bị những vòng luẩn quẩn nói trên chặn đường tiến đến thành công không?

Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM