WHO: Mỹ có thể trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19

25/03/2020 09:15 AM | Xã hội

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 24/3 cảnh báo, Mỹ có thể trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Ngày 24/3, Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Harris thông báo về "sự gia tăng rất nhanh" số ca nhiễm virus corona chủng mới tại Mỹ.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ có trở thành tâm điểm mới của đại dịch toàn cầu, bà Margaret Harris cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh các ca nhiễm bệnh ở Mỹ. Vì vậy, điều đó rất có khả năng".

WHO: Mỹ có thể trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Margaret Harris. (Ảnh: ITV)

Trong 24 giờ qua, có 855 trường hợp nhiễm mới đến từ châu Âu và Mỹ. Trong số đó, Mỹ chiếm khoảng 40%.

Theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, tính đến hôm 24/3, Mỹ ghi nhận 46.450 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có ít nhất 593 người thiệt mạng.

Trung Quốc, nơi dịch bệnh bắt đầu, vẫn có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất, với 81.588 trường hợp. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm đã chậm lại đáng kể và theo dự báo, lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán sẽ được dỡ bỏ sau 2 tháng nữa.

Châu Âu tiếp tục là tâm dịch khi Covid-19 tăng mạnh trong những ngày qua. Italy là tâm dịch mới với 63.927 trường hợp. Ngoài ra, Tây Ban Nha ghi nhận 35.212 ca nhiễm và ở Đức là 30.081.

Trên toàn cầu, hiện có 387.382 ca nhiễm virus corona và 16.767 người thiệt mạng.



WHO: Mỹ có thể trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Theo Kông Anh

Cùng chuyên mục
XEM