Warren Buffett bán toàn bộ cổ phiếu Walmart, tín hiệu cho thấy "cái chết" của bán lẻ truyền thống đang tới rất gần?

16/02/2017 09:23 AM | Kinh doanh

Giá trị thị trường của Amazon hiện đạt 356 tỷ USD, so với con số 298 tỷ USD của Walmart.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Bufett vừa bán ra 900 triệu USD cổ phiếu Walmart và thay vào đó đầu tư vào cổ phiếu hàng không.

Động thái này khiến Buffett gần như không còn giữ bất kỳ cổ phần nào tại Walmart trong bối cảnh hãng bán lẻ truyền thống lớn nhất nước Mỹ đang phải vật lộn cạnh tranh với Amazon và một số đối thủ mua sắm trực tuyến khác.

Giá trị thị trường của Amazon hiện đạt 356 tỷ USD, so với con số 298 tỷ USD của Walmart. Năm ngoái, Buffett đã nhận thức rõ được việc các hàng bán lẻ truyền thống đang gặp khó khăn trong việc đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ những gã khổng lồ thương mại điện tử.

“Đây là một đội ngũ vô cùng hùng hậu và nó đang hủy hoại hàng loạt hãng bán lẻ truyền thống và thậm chí sẽ còn nhiều hơn nữa”, Buffett nói trong cuộc họp cổ đông năm 2016.

Buffett lần đầu tiên mua cổ phiếu Walmart vào năm 2005.

Ông nói rằng các đối thủ cạnh tranh của Amazon, “bao gồm cả một số lĩnh vực của Berkshire Hathaway vẫn chưa tìm ra cách thức phản kháng lại trong cuộc chiến này”.

Kể từ cuối năm 2014, cổ phiếu Walmart đã giảm 21% so với mức tăng 119% của Amazon.

Cựu CEO Walmart là Mike Duke nói vào năm 2012 rằng điều tiếc nuối lớn nhất trên cương vị CEO của ông là không thể đầu tư nhiều vào thương mại điện tử để có thể cạnh tranh tốt hơn với Amazon.

“Tôi ước Walmart đã có thể nhanh chân hơn một chút. Chúng tôi đã chứng tỏ có thể thành công trong nhiều lĩnh vực và tôi đơn giản băn khoăn tại sao lại bị chậm chạp trong vấn đề này. Điều này thật sự đúng với thương mại điện tử. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành những bước đi to lớn và đã đạt được những thành tựu bước đầu nhưng chúng tôi nên có những bước đi nhanh hơn để mở rộng lĩnh vực này”.

Trong khi Walmart đã đầu tư hàng tỷ USD vào thương mại điện tử thì họ nắm trong tay một lượng thị phần rất nhỏ so với Amazon.

Doanh thu bán hàng trực tuyến của Walmart đạt 13,7 tỷ USD trong năm 2015 so với con số 107 tỷ USD của Amazon. Dẫu vậy, Walmart hiện vẫn đang dẫn đầu về tổng doanh thu bán lẻ với hơn 482 tỷ USD, gấp 4 lần doanh thu của Amazon.

Tiên đoán về mảng bán lẻ của Buffett đã được chứng minh từ trước khi ông dự đoán sự xuống dốc của Sears và Kmart vào năm 2005.

“Bán lẻ giống như đang nhắm bắn vào một mục tiêu bất định. Việc vực dậy một ngành vốn đã rệu rã trong một thời gian dài là điều vô cùng khó khăn. Có ai đưa ra được trường hợp hãng bán lẻ nào thành công trong việc vực dậy hay không?"

Sears đã đóng hàng trăm cửa hàng và đang phải nộp đơn phá sản. Macy’s và JCPenney cũng chịu chung số phận.

Trong khi số lượng cửa hàng của Walmart vẫn chưa hề giảm nhưng nhiều chuyên gia phân tích nói rằng Mỹ vẫn đang “thừa bứa” quá nhiều cửa hàng bán lẻ.

Mỹ có 22 m2 không gian bán lẻ mỗi người so với con số 15 m2 tại Canada và 10 m2 tại Australia – 2 quốc gia với không gian bán lẻ trên đầu người cao thứ 2 thế giới theo báo cáo của Morningstar.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM