Vụ bé 2 tuổi hoại tử mắt sau khi bóc giả mạc: Bệnh viện lên tiếng

22/08/2023 19:19 PM | Xã hội

Bệnh viện nói rằng việc bé Đ bị hoại tử mắt 'là do tiến triển bất thường ngoài quy trình y khoa cho một ca bệnh vốn không có tiên lượng xấu khi đến khám'.

Hoại tử mắt sau khi bóc giả mạc

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao thông tin "bé L.H.Đ (26 tháng tuổi, ở Hà Nội) hoại tử mắt sau khi bóc giả mạc tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2".

Liên quan tới thông tin trên, mẹ của cháu Đ - chị Vũ Ánh Tuyết (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) - cho biết vào ngày 29/07, bé Đ có dấu hiệu bị đau mắt. Vào sáng 30/07, gia đình đưa bé tới Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 khám. Tại đây, bác sĩ kết luận bị viêm kết mạc có giả mạc, yêu cầu bóc giả mạc 1 bên mắt và tái khám bóc lần hai vào ngày 01/08.

Đúng theo lịch tái khám ngày 01/08, gia đình đưa con tới khám, lúc này mắt bé vẫn ở trong tình trạng sưng và được bóc giả mạc lần hai. Theo chị Tuyết, bác sĩ có giải thích rằng bóc giả mạc về thì sẽ sưng, phù nề và có chảy dịch nhưng không sao, hết giả mạc là sẽ không có ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên, tới ngày 03/08, gia đình đưa bé Đ tới tái khám lần 3, mắt của trẻ trong tình trạng nặng nên bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã đề nghị chuyển lên Bệnh viện Mắt Trung ương. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, cháu Đ được gây mê để kiểm tra, bác sĩ kết luận bị viêm loét giác mạc dọa thủng, tiên lượng nặng, đã hoại tử 7mm.

Trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay, chị Tuyết cập nhật thông tin: "Ngày hôm nay, con được các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương hội chẩn, con đã có tiến triển hơn một chút, đỡ viêm và nhiễm trùng đã khống chế. Bác sĩ cũng nói sẽ cố gắng hết sức để giữ lại mắt cho con. Phần mắt đã bị hoại tử, bác sĩ có nói là rất khó tiên lượng được nên vẫn đang theo dõi điều trị".

Theo chị Tuyết, cháu Đ còn quá nhỏ nên mỗi lần khám và hội chẩn, bác sĩ đều phải gây mê mới thực hiện được. Hiện tại, chị Tuyết và gia đình chỉ mong muốn có cách để con có thể nhìn lại ánh sáng.

Bệnh viện lên tiếng

Liên quan tới vụ việc trên, ông Đỗ Xuân Hiếu - Phụ trách Truyền thông, Bệnh viện mắt Hà Nội 2 - cho biết vào ngày 30/07, bệnh viện có tiếp nhận thăm khám và điều trị ngoại trú cho cháu L.H.Đ với triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ.

Theo ông Hiếu, bệnh nhi được gia đình đưa tới khám lần 1 với triệu chứng mắt phải kết mạc cương tụ có giả mạc mỏng, giác mạc trong; mắt trái mi sưng nề, kết mạc cương tụ giả mạc dày, giác mạc trong, mắt trái có chỉ định bóc giả mạc lần 1. Lần khám thứ 2, vào ngày 01/08, bệnh nhi Đ tái khám theo hẹn, mắt phải kết mạc còn viêm, không có giả mạc; mắt trái giả mạc dày có chỉ định bóc giả mạc lần 2; hai mắt giác mạc trong.

Theo ông Hiếu, tới ngày 03/08, cháu Đ được đưa tới tái khám. Mắt trái mi sưng nề có giả mạc dày, giác mạc đục. Nhận thấy tình trạng của cháu Đ có chuyển biến nặng đột xuất, sau khi tham vấn chuyên môn với chuyên gia giác mạc của Bệnh viện mắt Trung ương, Bệnh viện mắt Hà Nội 2 đã ký chuyển cháu lên tuyến trên, theo ông Hiếu.

Ông Hiếu cho biết "Bệnh viện mắt Hà Nội 2 đã luôn thực hiện việc giữ kết nối thông suốt, liên tục với các chuyên gia phía Bệnh viện mắt Trung ương để sẵn sàng cập nhật tài liệu, hồ sơ, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cháu Đ và phối hợp tìm kiếm phương án điều trị tốt nhất cho cháu".

Bóc giả mạc cho bé 2 tuổi dẫn đến hoại tử mắt: Bệnh viện nói gì? - Ảnh 1.

Biên lai bóc giả mạc lần một tại Bệnh viện mắt Hà Nội 2.

Ông Hiếu cũng thừa nhận bệnh viện có sai sót trong việc chưa kịp thời liên lạc với gia đình để thông tin những phần việc mà bệnh viện đã làm sau thời gian cháu Đ chuyển viện. Để khắc phục việc này, lãnh đạo bệnh viện đã gọi điện, nhắn tin, gặp mặt trực tiếp bố mẹ cháu để hỏi thăm, chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông Hiếu cho biết Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã tổ chức họp nhiều lần, rà soát các khâu và "đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện nhận thấy quy trình bao gồm các bước tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, theo dõi từng giai đoạn, tiên lượng, giải thích cho bệnh nhân, xử lý tình huống khi có diễn biến bất thường được thực hiện đúng, đủ và đảm bảo chuyên môn, y đức".

"Việc xảy ra là tiến triển bất thường nằm ngoài quy trình y khoa cho một ca bệnh vốn không có tiên lượng xấu khi đến khám, không phải mong muốn của tất cả các bên.

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe, chia sẻ tâm tư của gia đình, lãnh đạo bệnh viện rất mong muốn tiếp đón các chuyên gia y tế độc lập do gia đình mời tới để cùng tham gia vào Hội đồng chuyên môn đánh giá một lần nữa việc tiến triển bất thường nằm ngoài quy trình y khoa, để đưa ra những kết luận mang tính trung thực, khách quan, giúp gia đình được giải toả tâm lý trong sự việc này", ông Hiếu chia sẻ.

Ngọc Minh

Cùng chuyên mục
XEM