[Video] Bill Gates chúc Tết riêng người Trung Quốc, hết lời ca ngợi đất nước tỷ dân

27/01/2022 15:43 PM | Kinh doanh

Bill Gates khen rằng từ khi đại dịch bùng phát, Trung Quốc không chỉ chủ động trong việc kiểm soát dịch mà còn hỗ trợ vật chất cho nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Ngày 23/1 vừa qua, tỷ phú Bill Gates đã đăng tải một video để chúc mừng năm mới người Trung Quốc trên nền tảng mạng xã hội Weibo nổi tiếng của nước này.

Trong video, Bill Gates gửi lời chúc tất cả người dân Trung Quốc một "Tết Nguyên Đán vui vẻ". Đồng thời, ông còn khen rằng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Trung Quốc không chỉ chủ động trong việc kiểm soát dịch mà còn hỗ trợ vật chất cho nhiều quốc gia khác trên thế giới, bao gồm vaccine để giúp chống lại đại dịch.

[Video] Bill Gates chúc Tết riêng người Trung Quốc, hết lời ca ngợi đất nước tỷ dân - Ảnh 1.

Nhà đồng sáng lập Microsoft gọi 2021 là một năm đầy thử thách. Tuy nhiên, ông cho biết Quỹ Gates sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác Trung Quốc để chống lại biến thể virus mới. Bên cạnh đó, quỹ này cũng sẽ hỗ trợ các nước châu Phi ngăn ngừa và kiểm soát tốt bệnh sốt rét, cùng cố hệ thống y tế và giúp nhiều người ở Trung Quốc cũng như trên thế giới được hưởng lợi từ điều này.

Trong video, Bill Gates chia sẻ thêm rằng ông rất mong được đến Trung Quốc một lần nữa để gặp gỡ mọi người và chứng kiến sự hoạt động của các dự án do Quỹ Gates khởi xướng. Cuối cùng, ông chúc người dân Trung Quốc có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời và năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc.

Sau khi xuất hiện trên Weibo, đoạn video Bill Gates chúc mừng năm mới người Trung Quốc đã thu hút đông đảo sự chú ý và bình luận của người dùng mạng nước này.

Bill Gates chúc Tết người Trung Quốc (Video: YouTube).

Trước đó, Bill Gates đã đăng một bài tổng kết năm trên blog GatesNotes này 7/12 năm ngoái. Ông gọi 2021 là "năm cực kỳ khó khăn đối với nhiều người, bao gồm cả tôi".

Vị tỷ phú cho biết, nhìn chung 2021 là năm chuyển đổi lớn với mình. Ông đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tác động lâu dài của đại dịch Covid-19, bao gồm cả sự suy giảm lòng tin của người dân đối với các tổ chức công. Theo ông, một trong những nguyên nhân của xu hướng này là sự thiếu quy định với các nền tảng truyền thông xã hội và sự lan truyền của thông tin sai lệch.

Ở khía cạnh tích cực hơn, Gates bày tỏ sự lạc quan và phấn khích về những tiến bộ công nghệ được thúc đẩy bởi đại dịch. Theo ông, chúng có khả năng cách mạng hóa lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công việc văn phòng. Ví dụ, Gates hy vọng hầu hết các cuộc họp công việc sẽ diễn ra trong metaverse bằng cách sử dụng hình đại diện kỹ thuật số 3D trong vòng 2-3 năm tới.

Cách đây vài năm, CEO Facebook - Mark Zuckerberg, đã gây "bão" khi tung video chúc Tết bằng tiếng Trung Quốc. Chỉ vài tiếng sau khi xuất hiện trên Facebook, đoạn video của Zuckerberg đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận.

[Video] Bill Gates chúc Tết riêng người Trung Quốc, hết lời ca ngợi đất nước tỷ dân - Ảnh 3.

Gia đình Mark Zuckerberg chúc mừng năm mới Bính Thân bằng tiếng Trung (Ảnh: Internet).

Tuy nhiên, khác với Bill Gates, Zuckerberg gửi lời chúc tới tất cả người xem chứ không riêng người Trung Quốc. Anh nói: "Nhân dịp năm mới, chúc bạn và những người thân yêu có nhiều sức khỏe, niềm vui và gặp nhiều may mắn".

Trong video, Zuckerberg ngồi cùng vợ và con gái đầu lòng mới sinh. Đây không phải lần đầu tiên tỷ phú này gửi lời chúc mừng năm mới cho kỳ nghỉ lễ của người châu Á.

Ông chủ Facebook nói rằng có không ít quốc gia ở châu Á mừng năm mới theo âm lịch nhưng anh mới chỉ nói được tiếng Trung. Vợ của anh – Prischilla Chan là người gốc Trung Quốc.

Dù video chúc mừng năm mới bằng tiếng Trung của Zuckerberg nhanh chóng thu được lượng tương tác "khủng" nhưng không phải người Trung Quốc nào cũng nhận được lời chúc này bởi Facebook vẫn bị cấm tại đất nước tỷ dân.

Nguồn: TR

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM