Vì sao Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital đề xuất cấm sử dụng cụm từ "chơi chứng khoán"?

29/03/2025 13:30 PM | Chứng khoán

Phần lớn nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam đang tiếp cận thị trường theo xu hướng chơi chứng khoán thay vì đầu tư dài hạn, có chiến lược.

Tại Hội nghị “Quỹ đầu tư và đầu tư nước ngoài trong Kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” do Bộ Tài chính tổ chức mới đây, ông Don Lam, Tổng Giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, cho biết tại Việt Nam, số lượng tài khoản tham gia giao dịch trực tiếp trên thị trường chứng khoán chủ yếu hiện là nhà đầu tư cá nhân.

Đáng nói, trong số đó tiếp cận thị trường theo xu hướng chơi chứng khoán thay vì đầu tư dài hạn, có chiến lược. Khi thị trường có biến động bất thường, họ thường rơi vào trạng thái thua lỗ.

Do đó, ông đề xuất cấm sử dụng cụm từ "chơi chứng khoán" trên các phương tiện truyền thông.

Để thay đổi nhận thức nhà đầu tư, ông đề xuất xuất bản "Sổ tay Đầu tư" hoặc "Sổ tay Quản lý Tài chính cá nhân" để hướng dẫn nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là về rủi ro khi đầu tư trực tiếp.

Bên cạnh đó, ông kiến nghị xây dựng cổng thông tin trực tuyến quốc gia cho nhà đầu tư vào quỹ mở, công bố thông tin và xếp hạng hiệu suất để tăng minh bạch.

Ông nói thêm, cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, nâng cao tính minh bạch và yêu cầu xếp hạng tín dụng đối với trái phiếu doanh nghiệp. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để phát hiện các giao dịch bất thường, hành vi thao túng giá... để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

Vì sao Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital đề xuất cấm sử dụng cụm từ "chơi chứng khoán"?- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chi (giữa) đồng tình với đề xuất bỏ cụm từ "chơi chứng khoán

Ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng tình với đề xuất bỏ cụm từ "chơi chứng khoán" và thay đổi cách tiếp cận từ "chơi" sang "đầu tư" để giúp thị trường bền vững hơn khi dòng tiền cá nhân chuyển sang các quỹ chuyên nghiệp, thay vì tự giao dịch.

"Thay vì tự giao dịch, nhà đầu tư cá nhân thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, uy tín để lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, giúp nhà đầu tư được lợi, Việt Nam thu hút thêm nhiều quỹ đầu tư, phát triển thị trường chứng khoán bền vững hơn" - ông Chi chia sẻ.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cũng cho biết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân thường tự giao dịch và muốn tự kiểm soát hoạt động đầu tư của mình, chưa có thói quen đầu tư qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp.

Để thị trường phát triển bền vững, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai hai đề án gồm tái cấu trúc nhà đầu tư và đào tạo nhà đầu tư.

"Chúng tôi sẽ tăng số lượng nhà đầu tư tổ chức và giảm tỉ lệ nhà đầu tư cá nhân để đảm bảo tính ổn định của thị trường. Đồng thời, chúng tôi đang triển khai đề án đào tạo nhà đầu tư thông qua các công ty chứng khoán, quản lý quỹ và các hiệp hội" - bà Phương nói.

Theo Lê Tỉnh

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nợ xấu Big 4 năm 2024: Nợ có khả năng mất vốn của một nhà băng tăng hơn 50%

Đến cuối năm 2024, nợ xấu tại bốn ngân hàng quốc doanh lớn gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank có xu hướng tăng về giá trị tuyệt đối, song tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát trong ngưỡng dưới 2%.

Forbes: Việt Nam chỉ còn 5 tỷ phú đôla

Việt Nam giảm 1 đại diện so với năm ngoái trong danh sách tỷ phú thế giới 2025 của Forbes.

Chuyện gì đây: Bốn lãnh đạo cấp cao của một công ty chứng khoán cùng lúc xin từ chức

Công ty cho biết đơn từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT trên sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra trong tháng 4 hoặc tháng 5 tới đây.