Người phụ nữ đang phân loại quần áo tại nhà thì đột nhiên lên cơn sốt cao 40 độ C, phổi bị "phủ" bởi nấm mốc! Thủ phạm có trong mỗi gia đình

02/04/2025 13:00 PM | Sống

Khi nội soi, bác sĩ phát hiện thấy các cục đờm và vật chất hoại tử rất nghiêm trọng trong phổi của bệnh nhân, làm tắc nghẽn lòng phổi.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 31/3, tại Chiết Giang, Tiểu Viễn đã xuất hiện các triệu chứng như ho và mệt mỏi sau khi phân loại tủ quần áo cũ, thậm chí còn sốt cao 40 độ C.

Sau khi được đưa đi khám bác sĩ, cô được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi do nấm.

Theo lời của Tiểu Viễn, tủ quần áo cũ hơi bị mốc nhưng cô không quan tâm, điều này khiến cô hít phải một lượng lớn nấm mốc và bụi. Bác sĩ cho biết: "Khi nấm quá nhiều và sức đề kháng của người bệnh kém sẽ dễ xảy ra tình trạng viêm phổi do nấm".

Người phụ nữ đang phân loại quần áo tại nhà thì đột nhiên lên cơn sốt cao 40 độ C, phổi bị "phủ" bởi nấm mốc! Thủ phạm có trong mỗi gia đình- Ảnh 1.

Thực tế, viêm phổi do nấm không phải là hiếm.

Trước đó, tháng 6/2024, một bệnh nhân được đưa vào bệnh viện ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Người phụ nữ này đã ho trong hai tháng và được chẩn đoán mắc bệnh aspergillus phế quản phổi xâm lấn. Bác sĩ cho biết, sau khi sinh thiết vật liệu hoại tử và xét nghiệm bệnh lý, một số lượng lớn nấm mốc đã được tìm thấy.

Người phụ nữ đang phân loại quần áo tại nhà thì đột nhiên lên cơn sốt cao 40 độ C, phổi bị "phủ" bởi nấm mốc! Thủ phạm có trong mỗi gia đình- Ảnh 2.

Các chuyên gia cho biết nấm mốc sẽ bám vào khí quản và nếu bạn không cẩn thận, nó có thể gây chảy máu ồ ạt ở niêm mạc khí quản. Mốc có thể xuất hiện quanh năm, nhưng đặc biệt dễ phát triển khi thời tiết ẩm ướt.

Nhiều người sẽ "đụng mặt" nấm mốc sau khi vệ sinh những khu vực không thường xuyên sử dụng.

Bào tử nấm mốc chỉ có đường kính từ 2-5 micron (mỏng hơn hàng chục lần so với sợi tóc) và có thể dễ dàng xâm nhập vào phổi qua đường hô hấp. Những người có hệ miễn dịch suy yếu (như người già, phụ nữ mang thai, bệnh nhân hóa trị), bệnh nhân hen suyễn dễ bị tổn thương hơn. Bệnh nhân thường có triệu chứng ho và có thể ho ra đờm mủ màu vàng, đôi khi có thể có máu.

4 góc nguy hiểm trong nhà cần chú ý khi dọn dẹp

- Tủ quần áo/Tủ đựng đồ

Làm khô quần áo theo mùa thật kỹ trước khi cất và thêm chất chống ẩm. Lau sạch đồ vật bị mốc bằng cồn 75% hoặc vứt bỏ trực tiếp.

- Góc phòng tắm/mối nối gạch

Nấm mốc đen (thường là Alternaria) có thể gây dị ứng và hen suyễn. Vệ sinh khu vực này bằng thuốc tẩy hoặc gel tẩy nấm mốc hàng tuần và giữ cho nơi đó thông thoáng.

- Bồn rửa nhà bếp/thớt

Thức ăn thừa + độ ẩm = nơi sinh sôi của Aspergillus flavus và Aspergillus niger. Dùng muối + giấm trắng để khử trùng thớt thường xuyên và lau khô bồn rửa mỗi ngày.

- Máy lọc không khí/máy tạo độ ẩm

Khi bật máy điều hòa, nấm mốc sẽ lan rộng theo gió; nếu máy tạo độ ẩm không được vệ sinh = "máy mốc". Vệ sinh bộ lọc máy điều hòa thường xuyên, sử dụng nước tinh khiết trong máy tạo độ ẩm và thay nước hàng ngày.

Nguồn và ảnh: Red Star

Theo Mỹ Diệu

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Dự án tâm linh 35.000 tỷ đồng của Sun Group ở Thanh Hóa có gì?

Với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng, dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên do Sun Group triển khai tại Thanh Hóa hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc tế.

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

[Info] Chủ tịch Xuân Thiện Group: Từ tham vọng năng lượng tái tạo đến dự án thép 100.000 tỷ đồng

Tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện gắn liền với sự phát triển và thành công của Xuân Thiện Group. Hiện, Xuân Thiện Group đang là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa ngành từ vật liệu xây dựng đến năng lượng tái tạo hay đầu tư dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao,...

Lời cảm ơn trị giá 140 triệu USD: Lựa chọn đạo đức hay lợi nhuận khiến ông chủ ChatGPT đau đầu

Một phân tích từ BestBrokers ước tính ChatGPT tiêu thụ trung bình 1,059 tỷ kWh mỗi năm, tương đương hơn 139,7 triệu USD tiền điện theo giá thương mại trung bình của Mỹ.