Tỷ phú ngành than xây công viên năng lượng sạch lớn nhất hành tinh trị giá 20 tỷ USD: Diện tích gấp 5 lần Paris, có thể cung cấp đủ điện cho Thụy Sĩ

21/03/2024 14:19 PM | Kinh doanh

Công viên năng lượng tái tạo Khavda có nghĩa quan trọng đối với nỗ lực khí hậu của Ấn Độ và đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nước này.

Tỷ phú ngành than xây công viên năng lượng sạch lớn nhất hành tinh trị giá 20 tỷ USD: Diện tích gấp 5 lần Paris, có thể cung cấp đủ điện cho Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Công viên năng lượng tái tạo Khavda do Adani Group xây dựng nằm ở bang Gujarat, Ấn Độ

Adani Green Energy Limited (AGEL) – trực thuộc tập đoàn nhập khẩu và khai thác than lớn nhất Ấn Độ Adani Group, đang triển khai xây dựng công viên năng lượng tái tạo Khavda trị giá khoảng 20 tỷ USD ở bang Gujarat, phía tây Ấn Độ.

Tỷ phú ngành than xây công viên năng lượng sạch lớn nhất hành tinh trị giá 20 tỷ USD: Diện tích gấp 5 lần Paris, có thể cung cấp đủ điện cho Thụy Sĩ - Ảnh 2.

Công nhân đang làm việc trên cánh tuabin gió được sản xuất tại nhà máy của Adani Group ở thành phố Mundra, Ấn Độ

Sau khi dự kiến hoàn thành trong 5 năm tới, đây sẽ là nhà máy điện gió và mặt trời lớn nhất thế giới. Nó có thể cung cấp đủ điện sạch cho 16 triệu ngôi nhà ở Ấn Độ, tương đương với cả Thụy Sĩ, theo ước tính của CNN.

Tỷ phú ngành than xây công viên năng lượng sạch lớn nhất hành tinh trị giá 20 tỷ USD: Diện tích gấp 5 lần Paris, có thể cung cấp đủ điện cho Thụy Sĩ - Ảnh 3.

Một công nhân đang kiểm tra các tấm pin mặt trời tại nhà máy của Adani Group ở Mundra

Dự án với diện tích gần 520 km2 biến những vùng sa mạc muối cằn cỗi ở rìa phía tây Ấn Độ thành một trong những nguồn năng lượng sạch quan trọng nhất ở bất kỳ đâu trên hành tinh.

Tỷ phú ngành than xây công viên năng lượng sạch lớn nhất hành tinh trị giá 20 tỷ USD: Diện tích gấp 5 lần Paris, có thể cung cấp đủ điện cho Thụy Sĩ - Ảnh 4.

Các tấm pin mặt trời tại công viên năng lượng tái tạo Khavda

Công viên năng lượng tái tạo Khavda có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực của Ấn Độ nhằm giảm ô nhiễm và đạt được các mục tiêu về khí hậu, đồng thời đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của quốc gia đông dân nhất thế giới và nền kinh tế lớn đang phát triển nhanh nhất. Hiện than vẫn chiếm 70% lượng điện sản xuất tại Ấn Độ.

Tỷ phú ngành than xây công viên năng lượng sạch lớn nhất hành tinh trị giá 20 tỷ USD: Diện tích gấp 5 lần Paris, có thể cung cấp đủ điện cho Thụy Sĩ - Ảnh 5.

Toàn cảnh công viên năng lượng tái tạo Khavda

Giám đốc điều hành của Adani Green Energy Limited (AGEL) là Sagar Adani. Ông cũng là cháu trai của Gautam Adani – tỷ phú giàu thứ hai châu Á với khối tài sản trị giá 100 tỷ USD và là chủ tịch Adani Group. Được thành lập vào năm 1988, tập đoàn này kinh doanh đa ngành trong các lĩnh vực từ cảng, nhà máy nhiệt điện, đến truyền thông và xi măng.

Adani Group chuyển hướng năng lượng sạch trong bối cảnh Ấn Độ đã đặt ra một số mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu. Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết các nguồn tái tạo như năng lượng gió và mặt trời sẽ đáp ứng 50% nhu cầu năng lượng của đất nước vào cuối thập kỷ này.

Theo CNN

Theo Yến Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM