Trước thềm sân bay lớn nhất Việt Nam vận hành, đoạn cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng Nai dự kiến sẽ được đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng để mở rộng lên gấp đôi

07/04/2025 13:00 PM | Bất động sản

Dự án mở rộng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành có chiều dài gần 22 km, sẽ nâng cấp từ 4 làn xe lên 8 đến 10 làn xe - tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.337 tỷ đồng.

Ban quản lý dự án 7 vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng thẩm định chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường cao tốc đoạn TP. HCM - Long Thành thuộc đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thống kê, từ khi đưa vào khai thác năm 2015 đến hết năm 2023, lưu lượng tham gia lưu thông trên tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục tăng cao (10,82%/năm). Điều này đã khiến đoạn tuyến từ nút giao An Phú đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km0 - Km25+920) trở nên quá tải.

Đặc biệt, sắp tới khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đi vào khai thác nhu cầu vận tải sẽ tiếp tục gia tăng, vì thế việc nghiên cứu mở rộng đường cao tốc đoạn TP. HCM - Long Thành là rất cần thiết.

Được biết, sân bay Long Thành có quy mô 5.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 16 tỷ USD, được chia làm 3 giai đoạn phát triển. Trong đó, giai đoạn 1 đang được triển khai xây dựng và phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Trước thềm sân bay lớn nhất Việt Nam vận hành, đoạn cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng Nai dự kiến sẽ được đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng để mở rộng lên gấp đôi- Ảnh 1.

Phối cảnh Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo phương án đề xuất, phạm vi đầu tư mở rộng tuyến có tổng chiều dài gần 22 km. Điểm đầu của dự án tại nút giao Vành đai 2 (Km4+00 thuộc thành phố Thủ Đức, TP. HCM); điểm cuối tại nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Km25+920 thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Về quy mô đầu tư, đoạn cầu cạn từ đường Vành đai 2 (TP. HCM) đến đường Vành đai 3 (TP. HCM) sẽ mở rộng môi bên 7,75 m để đạt quy mô 8 làn xe. Đoạn từ đường Vành đai 3 (TP. HCM) đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai) sẽ đầu tư mở rộng quy mô 10 làn xe.

Riêng cầu Long Thành sẽ được xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh (có làn dừng khẩn cấp), bề rộng 23,75 m. Cầu Long Thành hiện hữu giữ nguyên quy mô hiện tại với 4 làn xe hoàn chỉnh (có làn dừng khẩn cấp), bề rộng 19,75m.

Với phương án trên, dự án mở rộng đường cao tốc đoạn TP. HCM - Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 15.337 tỷ đồng (nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024). Trong đó, chi phí xây dựng chiếm phần lớn với hơn 11.116 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thiết bị, quản lý dự án...

Lộ trình thực hiện, dự án dự kiến khởi công vào quý 3/2025 và cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đồng bộ với việc khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Để đảm bảo tiến độ, Ban quản lý dự án 7 đề xuất các cơ chế đặc thù, bao gồm việc lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng.

Việc mở rộng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành lên 8-10 làn xe không chỉ giúp giảm tải cho tuyến đường này, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế khu vực phía Nam, đặc biệt là khi Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đi vào hoạt động.

Theo Ngọc Đẹp

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Dự án tâm linh 35.000 tỷ đồng của Sun Group ở Thanh Hóa có gì?

Với tổng mức đầu tư lên tới 35.000 tỷ đồng, dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên do Sun Group triển khai tại Thanh Hóa hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa - tâm linh mang tầm vóc quốc tế.

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

[Info] Chủ tịch Xuân Thiện Group: Từ tham vọng năng lượng tái tạo đến dự án thép 100.000 tỷ đồng

Tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Văn Thiện gắn liền với sự phát triển và thành công của Xuân Thiện Group. Hiện, Xuân Thiện Group đang là một trong những tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa ngành từ vật liệu xây dựng đến năng lượng tái tạo hay đầu tư dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao,...

Lời cảm ơn trị giá 140 triệu USD: Lựa chọn đạo đức hay lợi nhuận khiến ông chủ ChatGPT đau đầu

Một phân tích từ BestBrokers ước tính ChatGPT tiêu thụ trung bình 1,059 tỷ kWh mỗi năm, tương đương hơn 139,7 triệu USD tiền điện theo giá thương mại trung bình của Mỹ.