Trước khi tuyên bố "Ngu gì không làm thép", ông Lê Phước Vũ đã từng có những câu nói ấn tượng không kém

08/09/2016 15:29 PM | Kinh doanh

Tại đại hội cổ đông về dự án liên hợp thép Cà Ná, ông Lê Phước Vũ đã gây nhiều chú ý khi cho rằng, nhìn Hoà Phát lãi lớn, "ngu gì không làm thép". Dưới đây là tổng hợp 10 câu nói ấn tượng của Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen.

Tôi là một phật tử, tôi tin vào Đức Phật và luôn luôn làm theo những lời Phật dạy, cả trong cuộc sống và đầu tư lâu dài.

Ông Lê Phước Vũ đã quyết định rót tiền mạnh vào lĩnh vực bất động sản sau khi được một đại cao nhân nói rằng ông sắp làm bất động sản, khách sạn, resort và làm rất lớn. Ban đầu, ông Vũ có chút hoài nghi về điều này, nhưng trong chuyến công tác Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh đã không ngần ngại giao cho ông khu đất vàng để thực hiện dự án. Sau đó, một số tỉnh thành khác cũng giao dự án cho ông dù ông không hề xin xỏ ai.

Vì vậy, ông Vũ cho rằng, việc Hoa Sen bước vào ngành bất động sản là một nhân duyên.

"Đây là thời điểm tốt nhất, tốt hơn bao giờ hết để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản"

Trong khi nhiều người nghĩ rằng bất động sản Việt Nam đã bão hoà, thì vị Chủ tịch Hoa Sen cho rằng, đây là thời điểm tốt nhất để đầu tư bất động sản. Ông cho rằng chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam có một cơ hội phát triển tốt như bây giờ, do gia nhập sân chơi toàn cầu, đang trong thời kỳ dân số vàng và lòng tin vào Chính phủ ngày càng tăng mạnh.

"Cộng đồng doanh nghiệp VN như chân phải, FDI là chân trái. Tôi thấy, chân phải cực teo"

Đây là đánh giá của ông Lê Phước Vũ tại Diễn đàn sản xuất và công nghiệp Việt Nam. Theo ông Vũ, bất kỳ nền kinh tế nào như Mỹ, Nhật Bản hay Trung Quốc, họ luôn cần doanh nghiệp FDI, thì không lý gì Việt Nam không cần. Nhưng cần xác định kinh tế Việt Nam như một cơ thể, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam như chân phải và cộng đồng FDI như chân trái.

Ông Vũ cho rằng, khi nào chân phải thực sự mạnh và đi đều với chân trái thì nền kinh tế mới đi lên. Nhưng hiện nay, chân phải cực teo và đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

"Muốn làm triệu phú hãy về Việt Nam"

Phát biểu tại một hội thảo về vấn đề du học sinh Việt Nam ra nước ngoài thường lựa chọn ở lại chứ không về xây dựng đất nước, ông Vũ cho rằng, ở Úc, Mỹ, Nhật người ta phải làm việc cật lực để có một cuộc sống bình thường. Để trở thành một triệu phú bên Mỹ không dễ, nhưng ở Việt Nam có thể thu nhập các bạn thấp nhưng cơ hội vô cùng nhiều. Chính vì thế, "Muốn làm triệu phú, hãy về Việt Nam", ông Vũ kết luận.

"Tôi bây giờ phải "xuất tướng" rồi"

Cuối năm 2014, ông Vũ cho biết, Hoa Sen khi đó đang nhờ một vài đơn vị tư vấn về tái cấu trúc và thay đổi chiến lược. Hoa Sen phải thay đổi, nếu không từ vị trí dẫn đầu, sau 5-10 năm nữa Hoa Sen có thể sẽ mất tăm. "Cuộc chơi giờ khác rồi", ông Vũ nói.

"Nếu cần 5 người và tuyển 5 người, bạn luôn cần 5 người đó. Còn nếu cần 5 người mà tuyển 6 - 7 người thì người ta luôn cần bạn"

Chia sẻ về cách dùng người trong doanh nghiệp, ông Vũ cho rằng doanh nghiệp nên dùng người như trong bóng đá. Một bộ phận cần 5 nhân lực thì như trong một trận đá bóng, 11 cầu thủ đá phải có 2-3 cầu thủ dự bị. Vì thế, nếu cần 5 người và tuyển 5 người, bạn luôn cần 5 người đó. Còn nếu bạn có 6-7 người thì người ta luôn cần bạn.

"Cá nhân tôi có cả tham vọng lẫn sự tham lam"

Tại diễn đàn Việt Nam - Ấn Độ, ông Vũ chia sẻ, "Cá nhân tôi có cả tham vọng lẫn sự tham lam, nhưng tôi biết dùng lý trí của mình để hạn chế sự tham lam và để tham vọng nhiều hơn". Theo ông Vũ, đã là doanh nhân phải có "máu", dám chấp nhận mạo hiểm để làm giàu cho mình và cộng đồng. Vấn đề là phải biết tạo động lực dựa trên tham vọng chứ đừng quá tham lam, và phải sống có trách nhiệm.

"Đôi khi tôi phải hiện tướng ác"

Ông Vũ khẳng định, nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Ở Hoa Sen, tính trung thực và tính cộng đồng là hai tiêu chí được đặt lên hàng đầu và trở thành nét văn hóa của công ty. "Do hệ quả của thời kỳ bao cấp để lại, ngoài thu nhập chính thống nhiều vị cũng kiếm thêm nhưng riết thành quen nên khi bắt tay xây dựng một văn hóa mới, nhận thức mới cho người lao động cực kỳ khó. Nhưng chúng tôi nhất quyết không có chuyện huê hồng, không chấm mút hành, tiêu, tỏi, mắm. Có lòng trung thực mới có sự tin cậy. Có tin cậy mới xây dựng cuộc sống tốt hơn", ông chia sẻ.

"Cho nên đôi khi tôi phải hiện tướng ông ác ra là vậy. Đôi lúc tôi gầm dữ lắm. Khi gầm xong, tâm ma chạy mất rồi, còn tâm phật tôi vẫn cười", ông nói.

"Tôi bình thản trước mọi danh vọng"

Với ông Lê Phước Vũ, đại gia chỉ là cách mà xã hội tự phong cho một người nào đó. Cũng có thể người ta gọi ông là một đại gia vì nhiều tiền, nhưng bản thân ông sống bình dị, ăn chay trường và luôn tu tâm trước mọi ham muốn, cám dỗ. Ông nói: "Tôi không muốn phô trương những gì mình có được nên cũng rất hạn chế xuất hiện trong các sự kiện và trên phương tiện truyền thông đại chúng".

"Ngu gì không làm thép"

Đây là phát biểu gây nhiều chú ý của ông Lê Phước Vũ trong thời gian gần đây. Tại Đại hội cổ đông của Tập đoàn Hoa Sen, khi nói về dự án liên hợp thép Cà Ná, ông Vũ cho rằng, nhìn Hoà Phát vừa rồi lãi tới 2.000 tỷ từ thép, thì "ngu gì không làm, ngu gì không đầu tư".

Cùng chuyên mục
XEM