Trước khi mắc Covid-19, ông Trump từng chia sẻ bí quyết không bị hói: Ăn khoai chiên của McDonald’s

03/10/2020 10:35 AM | Xã hội

Ngày 30/9, Tổng thống Trump nói rằng món khoai tây chiên của gã khổng lồ thức ăn nhanh McDonald’s chính là bí quyết cho mái tóc đặc trưng của mình.

Mới đây, Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã thông báo trên Twitter rằng ông và vợ, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, ông từng có chia sẻ được nhiều người chú ý về mái tóc của mình.

Cụ thể, trên đường đến Minneapolis trên chuyên cơ Air Force One ngày 30/9 vừa qua, ông Trump đã chia sẻ một bài đăng trên Twitter năm 2018 của Ari Fleischer, thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời Tổng thống George W. Bush, trích dẫn một báo cáo của ABC rằng chất hóa học được tìm thấy trong khoai tây chiên của McDonald’s có thể là một phương pháp chữa hói đầu.

"Nó không hiệu quả đâu", Fleischer (người bị hói đầu) viết.

Tuy nhiên, ông Trump, người có niềm yêu thích với McDonald’s và thậm chí từng phục vụ món này cho các vị khách quý tại Nhà Trắng, cho biết ông là bằng chứng sống cho kết quả báo cáo trên.

Vị Tổng thống 74 tuổi viết trên Twitter: "Không có gì ngạc nhiên khi tôi không bị rụng tóc!".

Trước khi mắc Covid-19, ông Trump từng chia sẻ bí quyết không bị hói: Ăn khoai chiên của McDonald’s - Ảnh 1.

Ông Trump rất thích đồ ăn nhanh.

Theo báo cáo của ABC, các nhà khoa học Nhật Bản cho biết McDonald’s đã thêm một loại hóa chất vào sản phẩm khoai tây chiên của mình để giữ cho dầu ăn không bị sủi bọt. Loại hóa chất này được phát hiện là có tác dụng mọc lại lông ở chuột.

Mái tóc bồng bềnh của ông Trump từ lâu vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý của báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế, mái tóc hiện tại không phải kiểu tóc tự nhiên của ông.

Tổng thống Mỹ từng chia sẻ với tờ Rolling Stones rằng để có mái tóc như hiện tại, ông phải chải về phía trước rồi hất ra sau. Ông nói: "Tôi gội đầu và tự để khô, quá trình này mất khoảng một giờ. Lúc đó, tôi đọc báo hoặc làm việc khác rồi sau đó sẽ chải đầu. Bí quyết có mái tóc khỏe của tôi là dầu gội Head and Shoulders".

Cách đây vài tháng, mái tóc của ông từng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội khi có màu xám khác lạ so với bình thường.

Về thói quen ăn uống, ông Trump vốn ưa thích các món ăn bình dân. Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra lo ngại với thói quen của ông.

Điển hình nhất là việc bỏ ăn sáng. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, ông cho biết: "Nếu có thể, tôi sẽ tránh ăn bữa sáng, tôi sẽ rất vui khi làm điều đó. Tôi vẫn ăn trưa nhưng đối với tôi, quan trọng nhất là bữa tối".

Nếu buộc phải dùng bữa sáng, ông Trump thường dùng bữa với thịt xông khói vừa chín tới và trứng chín kỹ hoặc ngũ cốc.

Bữa trưa, vị Tổng thống không ăn nhiều cơm. Lý giải về điều này, ông cho rằng bữa trưa ăn quá no sẽ dẫn tới làm việc kém hiệu quả vào buổi chiều.

Bữa tối là bữa quan trọng nhất trong ngày đối với ông Trump. Các món ăn yêu thích của ông thường là hai chiếc Big Mac của McDonald’s, hai chiếc bánh mì và một ly socola lắc nhỏ. Đôi lúc, ông thưởng thức pizza hay bò bít-tết để thay thế.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng rất thích đồ ăn nhanh. Ông là fan ruột của các thương hiệu KFC, Burger King và McDonald’s. Về đồ uống, ông thích uống Coca-Cola không đường và có thể uống nhiều lon mỗi ngày.

Đặc biệt, ông Trump tuyệt đối không uống rượu bia dù ông từng là doanh nhân và thường xuyên phải tiếp khách. Ngoài ra, ông cũng không dùng trà hay cà phê để tăng sự tỉnh táo dù mỗi ngày ông chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng.

Ngoài ra, theo một cuốn sách, ông Trump được cho là thích đồ ăn nhanh vì sợ bị đầu độc.

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM