Ngành hàng không Mỹ sa thải hàng chục nghìn lao động vì COVID-19

02/10/2020 13:55 PM | Xã hội

Dịch COVID-19 đã khiến nhiều hãng hàng không lớn của Mỹ điêu đứng, buộc phải đề ra chính sách sa thải hàng loạt lao động.

American Airlines, một trong những hãng hàng không lớn nhất của Mỹ, vừa thông báo cắt giảm 19.000 nhân viên vào đầu tháng 10. Kịch bản tương tự có thể tái diễn với các hãng khác như Delta Airlines hay United Airlines khi dịch COVID-19 ở Mỹ có nguy cơ tái bùng phát, khiến hàng loạt hãng hàng không thua lỗ nặng.

"Việc sa thải nhân viên là phương án cuối cùng tôi phải lựa chọn", ông Doug Parker, Giám đốc Điều hành American Airlines, chia sẻ.

Bốn hãng hàng không lớn của Mỹ đã bị thất thu hơn 10 tỷ USD trong quý II. Hệ quả là từ đầu tháng 10 này, khoảng 50.000 nhân viên của các hãng hàng không của Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

"Tôi lo sợ cho chính mình. Tôi cũng e ngại cho bạn bè của mình", chị Angelia Frid, tiếp viên hàng không hãng United Airlines, bày tỏ.

Hồi tháng 3, Chính phủ Mỹ đã đưa ra gói cứu trợ trị giá 25 tỉ USD hỗ trợ ngành hàng không duy trì việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, gói hỗ trợ này vừa hết hạn từ 30/9.

Các hãng hàng không Mỹ đề xuất gói cứu trợ bổ sung trị giá 25 tỷ USD để duy trì việc làm đến hết tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, đề xuất này chưa được đáp ứng, vì chính quyền và Quốc hội Mỹ chưa thống nhất được giá trị của gói cứu trợ bổ sung tổng thể với nền kinh tế Mỹ.

Trường Sơn, Công Tùng

Cùng chuyên mục
XEM