Trước giờ G, báo Indonesia chê Việt Nam là “chuyên gia về nhì” ở SEA Games

10/12/2019 14:59 PM | Xã hội

Có vẻ như truyền thông Indonesia đang rất hy vọng rằng bóng đá Việt Nam sẽ rơi vào “cái dớp” giống như 5 lần từng lọt vào chung kết SEA Games trong quá khứ.

Sáng nay (10/12), tờ Indosport của Indonesia có bài viết với nhan đề: "Việt Nam trong các trận chung kết SEA Games: Chuyên gia về nhì". Theo cây bút Indra Citra Sena, bóng đá Việt Nam luôn vướng vào "cái dớp" thất bại ở các trận chung kết SEA Games và đây là điều có thể làm thầy trò HLV Park Hang-seo phải lo lắng.

Tờ Indosport mở đầu: "Người hâm mộ Việt Nam sẽ phải buồn lòng khi nhìn lại quá khứ, mỗi khi Việt Nam bước vào một trận chung kết SEA Games.

Tại kỳ Đại hội năm nay, U22 Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng với việc đi tới trận đấu cuối cùng bằng thành tích bất bại. Tiền đạo Hà Đức Chinh của Việt Nam vẫn đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 8 bàn thắng và chân sút này vẫn còn cơ hội để gia tăng thành tích ghi bàn của mình.

Tuy nhiên, về cơ bản thì trong quá khứ, bóng đá Việt Nam không có duyên với tấm HCV SEA Games. Bởi tổng cộng họ đã từng 5 lần lọt vào chung kết, nhưng chúng ta hãy cùng điểm lại kết quả của họ.".

 Trước giờ G, báo Indonesia chê Việt Nam là “chuyên gia về nhì” ở SEA Games - Ảnh 1.

Tờ báo Indonesia gọi Việt Nam là "chuyên gia về nhì" ở SEA Games.

Ở phần tiếp theo của bài viết, tờ Indosport đã tóm tắt lại hành trình của Việt Nam ở 5 kỳ SEA Games mà chúng ta từng lọt vào tới chung kết. Tất cả đều chung một kịch bản, đó là Việt Nam luôn bại trận. Đó là các kỳ đại hội năm 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009.

Sau khi tóm tắt lại 5 lần thất bại của bóng đá Việt Nam ở chung kết SEA Games và gọi Việt Nam là "chuyên gia về nhì", tờ Indosport khép lại bài viết bằng cách đưa ra quan điểm lạc quan rằng đây là lúc bóng đá Indonesia tìm lại vinh quang môn bóng đá nam SEA Games sau 29 năm chờ đợi.

"Bây giờ, người hâm mộ Việt Nam chắc chắn đang hy vọng được thấy đội bóng của họ chinh phục tấm HCV lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, U22 Indonesia cũng đang đứng trước rất nhiều cơ hội để lặp lại vinh quang của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 1991".

Kể từ khi môn bóng đá nam SEA Games được tổ chức vào năm 1977, chỉ có 3 nước từng giành HCV là Thái Lan (14 lần) , Malaysia (5 lần) và Indonesia (2 lần vào các năm 1987 và 1991).

Trong khi đó, thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam là giành á quân ở các kỳ SEA Games 1995, 1999, 2003, 2005 và 2009.

Theo Tiểu Mã

Cùng chuyên mục
XEM