Trầm trồ cách người trẻ “flexing” tậu nhà trước tuổi 30: Mua đứt căn hộ 3,5 tỷ bằng làm nhiều việc cùng lúc

18/07/2023 08:22 AM | Sống

Chẳng cần đến khi trào lưu flex bùng nổ, nhiều người trẻ đã kể lại hành trình mua nhà một cách đầy tự hào.

Những ngày vừa qua, đi đến đâu ta cũng dễ dàng bắt gặp trào lưu flex (khoe khoang) khuấy đảo các nền tảng mạng xã hội. Trên nhiều diễn đàn cộng đồng, giới trẻ tự hào khoe loạt thành tích, từ kết quả học tập khủng, công việc xịn xò cho đến sở hữu nhà lầu xe hơi. Nhưng có phải đến khi trào lưu ra đời, ta mới bắt gặp vô số chia sẻ flex từ GenZ?

Câu trả lời là không. Kể cả khi không có trào lưu, nhiều người trẻ đã và đang tự hào khoe thành tựu đạt được ở độ tuổi đôi mươi. Và khoe nhà là chủ đề mà họ không ngần ngại đề cập khi nói về bản thân.

25 tuổi mang 3,5 tỷ ra vùng trung tâm mua nhà

Khi nói đến mua nhà, phần lớn mọi người đều tìm những căn nhà ở vị trí trung tâm, có nhiều tiện ích, thuận lợi cho đi lại. Thế nhưng, đông đảo Gen Z đã chọn mua nhà ở xa trung tâm để có mức giá "mềm" hơn.

Hoàng Điệp (1997, TP.HCM, Creative Manager) là một trong số đó. Cách đây 1 năm, cô nàng đã mua được căn hộ 95m2, giá trị 3,5 tỷ đồng ở huyện Nhà Bè. Sau đó, Hoàng Điệp còn tiếp tục trả hết khoảng 350 triệu đồng cho chi phí cải tạo và tiền mua nội thất.

Trầm trồ cách người trẻ “flexing” tậu nhà trước tuổi 30: Mua đứt căn hộ 3,5 tỷ bằng làm nhiều việc cùng lúc - Ảnh 1.

Hoàng Điệp

"Căn hộ ở xa trung tâm có giá mềm hơn, chi phí phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Với ngân sách của mình, mình chỉ có thể chọn những căn hộ trung tâm có giá khá cao và không gian lại khá hẹp, có 1-2 phòng ngủ (khoảng 55m2), tuỳ dự án. Nhưng nếu mua căn hộ xa trung tâm, mình sở hữu căn 3 ngủ như căn hộ bây giờ và cải tạo theo đúng nhu cầu sử dụng", cô nàng lý giải lựa chọn mua nhà.

Được biết, từ sau khi tốt nghiệp Đại học, Hoàng Điệp đã vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Thời gian đầu chuyển đến thành phố mới, cô nàng nhận làm công việc văn phòng với mức lương đủ trang trải cuộc sống. Đó cũng là thời điểm cô  nhận ra, để đạt được mục tiêu dài hạn là mua nhà, bản thân cần làm được 2 điều.

- Thứ nhất, tối ưu hoá chi phí

Cô nàng chọn cắt giảm chi phí không phục vụ cho mục tiêu mua nhà như tiền sắm trang phục, túi xách, giày dép.

- Thứ hai, tối đa hoá năng suất và giá trị lao động

Ngoài công việc văn phòng trong lĩnh vực Marketing, Hoàng Điệp bắt đầu mở rộng network (mối quan hệ) và nhận nhiều công việc cùng một lúc. Chẳng hạn, cô bạn làm thêm dưới vai trò CTV Digital Content cho một trang tạp chí (2020-2022), trợ lý KOL (2021 - hiện tại). Tuy nhiên, dù đảm đương bao nhiêu việc "tay trái", Hoàng Điệp cũng không bỏ bê công việc toàn thời gian để mở rộng cơ hội thăng tiến và cải thiện mức lương văn phòng.

Khi thu nhập bắt đầu tăng cao, Hoàng Điệp càng cố gắng tiết kiệm. Cứ như thế, đến năm 25 tuổi, cô nàng hoàn thành mục tiêu tài chính đầu tiên mà nhiều người mơ ước.

Trầm trồ cách người trẻ “flexing” tậu nhà trước tuổi 30: Mua đứt căn hộ 3,5 tỷ bằng làm nhiều việc cùng lúc - Ảnh 2.

Căn hộ xinh xắn của Hoàng Điệp

Bác sĩ 27 tuổi mua nhà 1 tỷ

27 tuổi, Huy Hoàng (1995, TP. Huế, bác sĩ) đã hoàn thành cột mốc tài chính lớn của đời mình là mua được căn nhà đầu tiên. Anh chàng chi 1 tỷ đồng để mua căn nhà với thô hoàn toàn. Sau đó, chàng trai còn tốn thêm 250 triệu đồng tiền cải tạo nhà, bao gồm 100 triệu nội thất, 100 triệu thiết kế và thi công, 50 triệu đồ điện tử, điện lạnh và gia dụng.

Để hoàn thành căn nhà, chàng trai đã mất 3 năm tích góp. Sau khi mua nhà, Huy Hoàng đã phải sống tiết kiệm hơn, song anh cho rằng sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng. Căn nhà của Huy Hoàng có diện tích 60m2, đầy đủ công năng như có 1 phòng khách, 1 bếp ăn, 2 phòng ngủ và 1 wc.

Trầm trồ cách người trẻ “flexing” tậu nhà trước tuổi 30: Mua đứt căn hộ 3,5 tỷ bằng làm nhiều việc cùng lúc - Ảnh 3.

Căn nhà đầu tiên của chàng bác sĩ

Đối với Huy Hoàng, căn nhà đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống. Anh chàng tâm sự: "Từ khi sống tự lập, mình luôn thấy bản thân thay đổi nhiều so với khoảng thời gian sống cùng gia đình trước đó."

Hiện tại, Huy Hoàng đang dành phần lớn tiền lương mỗi tháng để trả góp nhưng anh vẫn cảm thấy ổn với mức sống và tài chính hiện tại. "Mình bỏ bớt ăn ngoài và tự tay nấu nướng để tiết kiệm được chi phí. Những thói quen sinh hoạt khác cũng được tiết chế theo để không còn tốn kém như xưa nữa. Có nhà rồi nên nếp sống cũng trở nên chậm rãi hơn vì luôn được tận hưởng khoảng không gian riêng của chính mình!", Hoàng nói.

26 tuổi mua căn nhà đầu tiên để ổn định cuộc sống

Cách đây 1 năm, Tuấn Đạt và vợ (SN 1996, TP.HCM) đã mua được căn nhà đầu tiên sau 3 năm chăm chỉ làm việc và tích luỹ tài chính. Đạt mua nhà với giá 3 tỷ đồng, có diện tích khoảng 67m2.

Trầm trồ cách người trẻ “flexing” tậu nhà trước tuổi 30: Mua đứt căn hộ 3,5 tỷ bằng làm nhiều việc cùng lúc - Ảnh 4.

Tuấn Đạt

Mua nhà ở độ tuổi còn khá trẻ, vợ chồng Tuấn Đạt đã phải cắt giảm chi tiêu từ 2 năm trước. Bên cạnh đó, họ còn chủ động tìm công việc bên ngoài để gia tăng nguồn thu nhập.

"Trong khoảng thời gian đó, mình đã lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu. Hai năm qua mình không đi du lịch. Trước đó, 1 năm mình phải đi ít nhất 2-3 địa điểm để vui chơi, tận hưởng cuộc sống. Mình không còn mua sắm lung tung, trong tất cả các khoản chi, mình cần xác định được mục tiêu và mức độ thiết yếu của món đồ. Bên cạnh đó, ngoài công việc văn phòng, mình tập trung kinh doanh ngoài để tăng thu nhập", Đạt tâm sự.

Sau thời gian mua nhà, Tuấn Đạt đánh giá căn hộ đạt 8/10 tiêu chí đề ra. Anh chàng cũng đưa ra một vài lời khuyên cho những cặp vợ chồng tính mua nhà như không nên hấp tấp trong việc lựa chọn dự án. Ngoài ra, khi mua chung cư, mỗi người phải tìm hiểu rõ dự án chủ đầu tư, pháp lý rõ ràng. Đồng thời, người mua cũng nên chuẩn bị tài chính sẵn để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn nhà ưng ý với giá cả phù hợp.

Trầm trồ cách người trẻ “flexing” tậu nhà trước tuổi 30: Mua đứt căn hộ 3,5 tỷ bằng làm nhiều việc cùng lúc - Ảnh 5.

Căn nhà của Tuấn Đạt

Theo Vân Anh

Cùng chuyên mục
XEM