Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định sốc với Đại học Harvard

16/04/2025 09:05 AM | Giáo dục

Trước đó, Đại học Harvard cho biết họ sẽ bác bỏ yêu cầu của chính quyền ông Trump về việc thay đổi chính sách tại trường.

Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định sốc với Đại học Harvard- Ảnh 1.

Chính quyền Tổng thống Trump hôm thứ Hai (14/4) tuyên bố sẽ đóng băng hơn 2,2 tỷ USD tiền tài trợ và 60 triệu USD hợp đồng tại Đại học Harvard sau khi trường này tuyên bố sẽ không tuân thủ các yêu cầu về chính sách từ chính quyền.

Trước đó, Đại học Harvard cho biết họ sẽ bác bỏ yêu cầu của chính quyền ông Trump về việc thay đổi chính sách tại trường.

Để ứng phó với lệnh đóng băng tài trợ, trường đại học đã nhắc lại với CNN tuyên bố trước đó rằng trường sẽ không tuân thủ các yêu cầu của chính quyền, đặc biệt tập trung vào những điều sau: “Việc chính phủ rút lui khỏi các mối quan hệ đối tác này không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe và hạnh phúc của hàng triệu cá nhân mà còn gây nguy hiểm cho an ninh kinh tế và sức sống của quốc gia chúng ta”.

Tuần trước, trường đại học danh tiếng này đã nhận được một lá thư từ lực lượng đặc nhiệm liên bang nêu rõ các yêu cầu chính sách bổ sung “sẽ duy trì mối quan hệ tài chính của Harvard với chính phủ liên bang”.

“Chúng tôi đã thông báo với ban quản lý thông qua cố vấn pháp lý của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận thỏa thuận mà họ đề xuất,” Chủ tịch Harvard Alan M. Garber cho biết trong một tuyên bố. “Trường sẽ không từ bỏ quyền độc lập hoặc các quyền hiến định của mình.”

Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định sốc với Đại học Harvard- Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ vừa quyết định đóng băng khoản tài trợ

Chính quyền Tổng thống Trump đã đe dọa nhiều trường đại học trên khắp Hoa Kỳ sẽ bị cắt giảm tài trợ nếu chính sách của trường không thay đổi, và động thái của Harvard dường như đánh dấu lần đầu tiên một trường đại học nổi tiếng phản đối Nhà Trắng về những yêu cầu đó.

Trong số các nhiệm vụ trong lá thư của chính quyền có việc loại bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập của Harvard, cấm đeo khẩu trang tại các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường, cải cách tuyển sinh và tuyển dụng dựa trên thành tích và giảm quyền lực của các giảng viên và quản trị viên "cam kết với hoạt động hơn là học bổng".

Những thay đổi được đề xuất là nỗ lực của lực lượng đặc nhiệm liên bang nhằm chống lại nạn bài Do Thái trong các trường đại học.

"Tổng thống Trump đang nỗ lực để Làm cho Giáo dục Đại học Vĩ đại Trở lại bằng cách chấm dứt tình trạng bài Do Thái không được kiểm soát và đảm bảo rằng tiền thuế của người nộp thuế liên bang không tài trợ cho việc Harvard hỗ trợ cho hành vi phân biệt chủng tộc nguy hiểm hoặc bạo lực có động cơ phân biệt chủng tộc", một phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. "Harvard hoặc bất kỳ tổ chức nào muốn vi phạm Tiêu đề VI, theo luật, đều không đủ điều kiện nhận tài trợ của liên bang".

Chủ tịch Garber cho biết: “Không có chính phủ nào – bất kể đảng nào nắm quyền – có quyền quyết định những gì các trường đại học tư thục có thể giảng dạy, những ai họ có thể tuyển dụng và tuyển dụng, cũng như những lĩnh vực nghiên cứu và tìm hiểu nào họ có thể theo đuổi”.

Theo báo cáo tài chính của trường đại học này, quỹ tài trợ của Harvard là 53,2 tỷ USD vào năm 2024.

Nguồn: CNN

Theo Chi Chi

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Tổng Bí thư Tô Lâm: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một".

Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài : Đi nhiều nơi chưa thấy nhà thuốc nào tiêm chủng, ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ này còn xa vời

Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định ngày nhà thuốc An Khang có dịch vụ tiêm chủng còn xa vời và chưa có dự cảm được về mô hình này.

Tổng Giám đốc Techcombank: Các ngân hàng khác cũng có sinh lời tự động, nhưng chỉ giống chúng tôi ở cái tên

CEO Jens Lottner cho rằng, cần rất nhiều công nghệ, trí tuệ nhân tạo, cần nhiều sự kết nối giữa các sản phẩm khác nhau để việc Auto Earning thực sự hoạt động và chỉ có Techcombank làm được điều này.

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025

FPT Long Châu đặt mục tiêu mở mới 430 cửa hàng trong năm 2025, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của FPT Retail, trong bối cảnh chuỗi nhà thuốc này chiếm gần 70% doanh thu toàn công ty quý I/2025.