Tin vui: Việt Nam xuất siêu trở lại sau 9 tháng nhập siêu

| Kinh doanh

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đảo chiều, ghi nhận xuất siêu 1,27 tỷ USD sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu. Tuy nhiên lũy kế 9 tháng, Việt Nam vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 117,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã xuất siêu trở lại ở mức 1,27 tỷ USD sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng vẫn ghi nhận mức nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Động lực xuất khẩu tiếp tục đến chủ yếu từ nhóm hàng công nghiệp chế biến, chiếm 90,4% tổng kim ngạch xuất khẩu 9 tháng.

35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3% tổng kim ngạch xuất khẩu , trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm hơn 70%.

Điện tử, máy tính và linh kiện tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, với kim ngạch vượt 123 tỷ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và điện thoại, linh kiện cũng duy trì quy mô xuất khẩu lớn.

Đáng chú ý, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu, với tỷ trọng hơn 80%. Trong khi đó, xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước tăng chậm hơn.

Ở chiều nhập khẩu, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới 94,1% tổng kim ngạch. Như vậy, phần lớn dòng hàng nhập khẩu vẫn phục vụ sản xuất, với máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng chủ yếu.

Về thị trường, Việt Nam duy trì xuất siêu lớn với Hoa Kỳ và EU, nhưng nhập siêu đáng kể từ Trung Quốc, Hàn Quốc và ASEAN. Trong đó, Hoa Kỳ vẫn duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 140 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 187 tỷ USD.

Phan Trang

Cùng chuyên mục
XEM