Tỉ phú Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao, nhưng có thể đạt thu nhập ngàn tỉ từ cổ tức?

03/09/2022 20:20 PM | Kinh doanh

Mặc dù giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup, thành viên hội đồng quản trị Vinhomes, nhưng tỉ phú Phạm Nhật Vượng lại nhận thù lao 0 đồng. Là lãnh đạo của tập đoàn tư nhân lớn hàng đầu cả nước, vị tỉ phú này không sống nhờ lương.

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao, nhưng có thể đạt thu nhập ngàn tỉ từ cổ tức? - Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, nằm trong "câu lạc bộ" những người giàu nhất hành tinh - không sống nhờ lương - Ảnh: VIC

Trải qua nửa đầu năm kinh doanh, bức tranh tài chính của Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) cũng được hé lộ thông qua báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022, với khoản doanh thu thuần hợp nhất hơn 31.600 tỉ đồng và lãi ròng sau thuế 1.065 tỉ đồng.

Dù hợp sức giúp tập đoàn lãi cả ngàn tỉ đồng, nhưng ông Phạm Nhật Vượng (54 tuổi) - chủ tịch hội đồng quản trị Vingroup - lại không nhận bất kỳ đồng thù lao nào trong nửa đầu năm 2022, điều tương tự cũng xảy ra trong nửa đầu năm 2021. Đồng thời, trong thời gian trên, vị tỉ phú này cũng không nhận lương thưởng từ chức danh thành viên hội đồng quản trị của Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM).

Lọc thông tin báo cáo tài chính của Vingroup trong một thập kỷ qua, đơn vị này chỉ ghi chung chung về tổng số tiền chi cho hơn chục thành viên thuộc hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc, chứ không ghi cụ thể tên lãnh đạo nhận thù lao như trong báo cáo tài chính bán niên 2022. Theo đó, năm 2012 doanh nghiệp chi tổng thù lao thấp nhất với 18,3 tỉ đồng, trong khi 2014 là năm chia thù lao cao nhất với 67,4 tỉ đồng.

Trường hợp giả định tỉ phú Phạm Nhật Vượng có nhận thù lao từ việc lãnh đạo Vingroup và Vinhomes, thì số tiền cũng chỉ quanh mức vài tỉ đồng mỗi năm, mang tính tượng trưng, có thể xem như "bạc lẻ" so với khối tài sản khổng lồ mà ông đang nắm giữ.

Thu nhập của vị tỉ phú đô la thực chất được đóng góp lớn từ nguồn cổ phiếu VIC. Theo báo cáo tình hình quản trị nửa đầu năm nay, ông Vượng hiện đang là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Vingroup khi trực tiếp nắm trong tay hơn 985,5 triệu cổ phiếu (25,47% vốn điều lệ). Như vậy trong vòng 5 năm qua vị tỉ phú này đã lãnh thêm hơn 16.600 tỉ đồng cổ tức, cổ phiếu thưởng (tính theo thị giá mã VIC hiện đang ở mức 63.700 đồng/cổ phiếu).

Bên cạnh đó, một pháp nhân khác liên quan là Công ty CP Tập đoàn đầu tư Việt Nam cũng sở hữu tới hơn 1,26 tỉ cổ phiếu VIC (32,58%), riêng ông Vượng gián tiếp giữ hơn 1,17 tỉ cổ phiếu VIC.

Tính chung tổng số cổ phiếu VIC do vị tỉ phú gốc Hà Tĩnh trực tiếp và gián tiếp sở hữu lên gần 2,16 triệu, tương đương khối tài sản hơn 137.330 tỉ đồng (xấp xỉ 5,9 tỉ USD).

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao, nhưng có thể đạt thu nhập ngàn tỉ từ cổ tức? - Ảnh 2.

Biến động khối tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng từ năm 2013-2022, dựa vào dữ liệu bảng xếp hạng tỉ phú thế giới do Forbes công bố - Biểu đồ: B.MAI

Dựa vào bảng xếp hạng tỉ phú thế giới năm 2022 do tạp chí Forbes (bản Việt Nam) công bố, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản lên tới 6,2 tỉ USD, xếp hạng 411 thế giới. Mặc dù tổng giá trị tài sản năm nay bị "bốc hơi" 1,1 tỉ USD so với năm trước, nhưng lại tăng vọt gấp bốn lần so với năm 2013 - khi ông Vượng trở thành người Việt đầu tiên lọt vào "câu lạc bộ" những người giàu bậc nhất hành tinh.

Nếu xét theo dữ liệu từ Forbes (bản quốc tế), dựa vào thời gian thực 3-9-2022, khối tài sản của tỉ phú Vượng hiện nằm mức 4,9 tỉ USD. Số liệu này tiếp tục biến động theo diễn biến giá cổ phiếu VIC trong những phiên tiếp theo, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Trong lần chia sẻ với giới truyền thông, đại diện Forbes cho biết ngoài định giá tài sản của các tỉ phú dựa trên số cổ phiếu đang sở hữu tại các doanh nghiệp, còn tính cả các khoản tiền mặt, bất động sản... và trừ đi nợ.

Bên cạnh đó, Forbes còn phỏng vấn nhân viên kế toán, cố vấn, luật sư... của các tỉ phú để ước tính tài sản, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của ngân hàng, công ty tài chính, hãng tư vấn... ở các nước.

Theo Bông Mai

Cùng chuyên mục
XEM

NỔI BẬT TRANG CHỦ

Chính thức: VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký đầu tư dự án đường sắt Bắc - Nam

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed đã chính thức đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam và sẽ chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỷ đồng (khoảng 12,27 tỷ USD).

Mary Barra - Nữ tướng đầu tiên của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ: 10 tuổi đã đam mê ô tô, suốt 5 thập kỷ cùng General Motors ‘bán’ giấc mơ làm xe điện

: Nữ CEO này quan niệm thời gian không phải bạn của chúng ta. Tốc độ mới là thứ đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Abbott Healthcare Việt Nam công bố

Ngày 12/5/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 209/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố.