Thung lũng Silicon đổ xô ủng hộ ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, riêng Elon Musk chơi lớn cam kết rót 45 triệu USD/tháng

17/07/2024 10:12 AM | Kinh doanh

Các nỗ lực trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump đang được tiếp thêm sức mạnh từ nguồn vốn của các nhà tài trợ có "ví dày".

Một số tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ đang đổ xô ủng hộ ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Sự phấn khích này một phần là bởi cam kết ủng hộ số tiền tới chín chữ số của Elon Musk và cựu nhà đầu tư mạo hiểm JD Vance dành cho ông Trump.

Hai diễn biến đó đã đánh dấu sự thay đổi văn hóa đang diễn ra ở Thung lũng Silicon vốn có truyền thống tự do. Các nhà đầu tư và giám đốc điều hành tuyên bố ủng hộ ông Trump do không hài lòng với quan điểm của chính quyền ông Biden về các vấn đề bao gồm lập trường về quy định trí tuệ nhân tạo và các biện pháp kiểm soát việc mua lại của các công ty công nghệ lớn. Một số người nói rằng sau thành tích tranh luận kém cỏi của ông Biden và phản ứng của ông Trump trước vụ ám sát cuối tuần này, sẽ có thêm động lực và sự cho phép để ủng hộ đảng Cộng hòa.

Sự ủng hộ ngày càng tăng của các giám đốc điều hành công nghệ đang giúp thúc đẩy các nỗ lực trong chiến dịch tranh cử của ông Trump bằng nguồn vốn từ các nhà tài trợ có "ví dày". Musk đã nói với mọi người rằng ông sẽ quyên góp khoảng 45 triệu USD mỗi tháng cho một ủy ban hành động chính trị siêu thân cận với ông Trump có tên là America PAC.

America PAC cũng đã thu hút được sự ủng hộ từ các cộng sự của tỷ phú, bao gồm nhà đầu tư công nghệ Joe Lonsdale; Antonio Gracias - cựu giám đốc Tesla và hiện là thành viên hội đồng quản trị SpaceX; nhà đầu tư Kenneth Howery; và các đối tác của Sequoia Capital là Shaun Maguire và Doug Leone.

Marc Andreessen và Ben Horowitz, những người sáng lập công ty VC quyền lực Andreessen Horowitz, nói với nhân viên hôm thứ hai rằng họ dự định đóng góp tiền cá nhân để hỗ trợ các tổ chức chính trị ủng hộ ông Trump. Họ cho biết đã đưa ra quyết định sau khi kết luận rằng ông Trump sẽ làm nhiều hơn ông Biden để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp.

THAY ĐỔI VĂN HOÁ

Một số giám đốc điều hành và nhân viên công nghệ đã nghiêng về cánh hữu chính trị nhiều hơn trong những năm gần đây, thường là để đáp lại các chính sách của chính quyền ông Biden. Một số được thúc đẩy bởi các vấn đề quan trọng đối với cá nhân họ. Nhưng nhiều người đã tỏ ra khó chịu về cách chính quyền ông Biden giải quyết một số vấn đề như liên quan tới tiền điện tử, công nghệ lớn.

Musk và các nhân vật công nghệ ủng hộ ông Trump khác đã cho rằng lập trường của họ một phần là do các đảng viên Đảng Dân chủ ủng hộ. Hôm thứ ba, Musk cho biết ông sẽ chuyển trụ sở chính của hai công ty của mình, X và SpaceX, đến Texas vì luật mới ở bang California quê hương hiện tại của họ ngăn cản các trường học bắt buộc giáo viên phải thông báo cho gia đình nếu học sinh thay đổi bản sắc giới tính.

Dẫu vậy, theo phân tích của Wall Street Journal về dữ liệu của Ủy ban Bầu cử Liên bang, sự ủng hộ của Thung lũng Silicon dành cho ông Biden đã rất mạnh mẽ trong chiến dịch hiện tại. Các nhà tài trợ lớn bao gồm cựu chủ tịch điều hành Alphabet Eric Schmidt và các nhà đầu tư công nghệ Laurene Powell Jobs, John Doerr và Ron Conway. Chỉ riêng người đồng sáng lập LinkedIn và nhà đầu tư mạo hiểm Reid Hoffman đã quyên góp hơn 8 triệu USD để hỗ trợ nỗ lực tái tranh cử của ông Biden.

Một số người ủng hộ công nghệ của ông Trump trước đây đã ủng hộ đảng Dân chủ.

Andreessen ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, khi đó nói rằng ông phản đối quan điểm của ông Trump về vấn đề nhập cư.

Ông và Horowitz đã viết một bài đăng trên blog vào đầu tháng này cho biết các nỗ lực chính trị của họ tập trung vào việc bảo vệ các công ty khởi nghiệp mà họ mô tả là "Công nghệ nhỏ", khỏi các quy định của chính phủ mà họ cho rằng sẽ củng cố vị thế của các công ty công nghệ lớn đương nhiệm.

NHÓM PAPAL MAFIA

Việc công chúng quay lưng lại với ông Trump trong ngành công nghệ là mục tiêu gần đây của một nhóm giám đốc điều hành và nhà đầu tư được mệnh danh là "PayPal Mafia", những người đã giúp thành lập công ty thanh toán PayPal vào đầu những năm 2000. Nhóm này bao gồm Musk, Howery và nhà đầu tư mạo hiểm David Sacks, những người đã vận động quyên góp cho ông Trump cả công khai và riêng tư.

PayPal Mafia cũng bao gồm nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel, người đã phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa năm 2016, nhưng cho biết ông không có kế hoạch quyên góp chính trị cho ứng cử viên GOP trong kỳ này. Vance nổi tiếng với PayPal Mafia. Ứng cử viên phó tổng thống đã làm việc cho Thiel ở Thung lũng Silicon trước khi thành lập công ty đầu tư mạo hiểm của riêng mình có tên Narya Capital đầu tư vào Trung Mỹ. Ngoài Thiel, những người ủng hộ Narya khác còn có Schmidt và Andreessen của Alphabet.

Năm 2022, Thiel ủng hộ việc Vance tranh cử vào Thượng viện ở Ohio.

Trước khi tham gia tranh cử tổng thống, Vance đã giúp kết nối ông Trump với nguồn tiền ở Thung lũng Silicon. Tại một buổi gây quỹ vào tháng 6 tại nhà của Sacks ở San Francisco – một người bạn của thượng nghị sĩ Ohio, người đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tuần này – Vance đã giới thiệu ông Trump với đám đông.

Phát biểu không có kịch bản, Vance nói về việc phát triển AI, nới lỏng các quy định về tiền số và các vấn đề khác mà người tham dự đang nghĩ đến.

Khoảng 80 người đã tham dự sự kiện này, và họ quyên góp tổng cộng 12 triệu USD.

Một số người tham dự đã bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton hoặc Tổng thống Biden trong các cuộc bầu cử trước, bao gồm Shervin Pishevar, một nhà đầu tư mạo hiểm đồng tổ chức sự kiện này.

Pishevar cho biết: "Nếu nhìn vào chính quyền ông Biden, ông ấy đã bổ nhiệm một nhóm người theo đúng nghĩa đen là các nhà hoạt động tại SEC, FDA, FCC và họ đã ban hành các chính sách quá mức và không ủng hộ sự đổi mới. Đó là một điều rất quan trọng đối với tôi và cộng đồng của tôi".

Theo: WSJ

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM