Nóng: Nhật Bản chính thức từ chối bán 'báu vật quốc gia' với giá 39 tỷ USD

06/09/2024 09:36 AM | Quốc tế

Nhật Bản lại không muốn bán "quốc bảo" này đi vì lo sợ làm mất bản sắc doanh nghiệp.

Nóng: Nhật Bản chính thức từ chối bán 'báu vật quốc gia' với giá 39 tỷ USD- Ảnh 1.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết chuỗi siêu thị 7-Eleven đã từ chối lời đề nghị mua lại trị giá 39 tỷ USD của Alimentation Couche-Tard (ACT, chủ sở hữu thương hiệu Circle K) với lý do mức giá này không xứng đáng với giá trị mà thương hiệu đem lại.

Cụ thể, 7-Eleven cho biết mức giá mà ACT đưa ra đã đánh giá quá thấp giá trị hoạt động của công ty cũng như tiềm năng của hãng.

Ngoài ra, hồ sơ của ACT cũng chưa xem xét đến những yếu tố liên quan đến các quy định luật pháp có thể ảnh hưởng đến thương vụ, ví dụ như luật chống độc quyền tại Mỹ có thể cản trở thỏa thuận này.

Tổng mức vốn hóa của 7-Eleven hiện vào khoảng 4.600 tỷ Yên, tương đương 31,1 tỷ USD. Hiện chuỗi siêu thị này có hơn 21.000 cửa hàng tại Nhật Bản và đang hoạt động ở 20 quốc gia.

Nóng: Nhật Bản chính thức từ chối bán 'báu vật quốc gia' với giá 39 tỷ USD- Ảnh 2.

Phía ACT đã đề nghị mua lại toàn bộ cổ phiếu 7-Eleven với mức giá 14,86 USD/cổ, tương đương tổng giá trị 38,7 tỷ USD.

"Chúng tôi luôn xem xét nghiêm túc mọi lời đề nghị đem lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông của 7-Eleven. Tuy nhiên, chúng tôi từ chối bất cứ đề nghị nào làm suy giảm giá trị nội tại của công ty khỏi các cổ đông hoặc không giải quyết được các mối quan ngại cụ thể về luật pháp trong thực tế", tuyên bố của 7-Eleven nêu rõ.

Chuỗi siêu thị Nhật Bản này cho biết đề xuất của ACT không hề đề cập đến mức độ thoái vốn cần thiết hoặc mốc thời gian cần thiết để vượt qua các rào cản quy định pháp luật có thể gây cản trở thương vụ, qua đó cho thấy tính bất khả thi của hợp đồng.

Phía ACT hiện vẫn chưa trả lời bất cứ yêu cầu bình luận nào từ WSJ.

Trước đó vào cuối tháng 8/2024, 7-Eleven cho biết đã thành lập một ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc ngoài công ty, dẫn đầu bởi nhà quản lý nổi tiếng Stephen Hayes Dacus để xem xét đề xuất mua lại từ ACT.

Đề nghị mua lại của ACT được đưa ra trong bối cảnh 7-Eleven đang phải đối mặt áp lực cực kỳ lớn từ cổ đông nước ngoài trong những năm gần đây nhằm thay đổi văn hóa Nhật Bản trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên chính phủ Nhật Bản lại không muốn bán "quốc bảo" này đi vì lo sợ làm mất bản sắc doanh nghiệp. Những cổ đông trong nước cũng không muốn để 7-Eleven lọt vào tay người nước ngoài.

Trong suốt 20 năm, các nhà đầu tư nước ngoài và những doanh nghiệp như ACT đã cố gắng mua lại 7-Eleven nhưng chưa thành công.

*Nguồn: WSJ

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM