Huawei chiều khách như thượng đế, nhắm phá thế độc quyền của Nvidia, hơn 100.000 nhân tài đang nghiên cứu, phát triển sản phẩm

04/09/2024 14:30 PM | Quốc tế

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei nổi lên như người dẫn đầu cuộc đua phát triển giải pháp thay thế Nvidia.

Gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei nổi lên như người dẫn đầu cuộc đua phát triển giải pháp thay thế Nvidia, sau khi Mỹ thắt chặt hơn nữa việc kiểm soát xuất khẩu silicon hiệu suất cao vào tháng 10 năm ngoái. Dòng chip Ascend của công ty theo đó trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến cho các nhóm phát triển AI của Trung Quốc để chạy suy luận - quy trình mà các ứng dụng như ChatGPT sử dụng để tạo phản hồi cho truy vấn. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong ngành cho biết các chip này vẫn tụt hậu xa so với Nvidia nếu xét về khả năng đào tạo mô hình ban đầu.

Nền tảng phần mềm Cuda của Nvidia được biết đến như một vũ khí bí mật của công ty bởi đặc tính dễ sử dụng đối với các nhà phát triển. Huawei là một trong số nhiều cái tên đang cố gắng phá vỡ thế độc quyền này bằng cách tạo ra phần mềm thay thế.

Tuy nhiên, chính bản thân nhân viên Huawei lại nằm trong số những người phàn nàn về công ty. Một nhà nghiên cứu cho biết nền tảng mới Cann khiến sản phẩm Ascend khó sử dụng và không ổn định.

“Khi xảy ra lỗi ngẫu nhiên, rất khó để tìm ra nguyên nhân do tài liệu kém. Bạn cần các nhà phát triển tài năng đọc mã nguồn để xem vấn đề là gì, điều này làm chậm mọi thứ. Mã hóa không hoàn hảo”, họ nói.

Theo lời một kỹ sư Trung Quốc, Baidu sử dụng bộ xử lý Huawei thường xuyên chứng kiến việc chip bị sập. Công cuộc phát triển AI theo đó bị ảnh hưởng khá nhiều.

Đáp lại, nhà nghiên cứu của Huawei cho biết sự cố xảy ra vì phần cứng khó sử dụng. “Kết quả không tốt là điều dễ hiểu bởi mọi người không biết nhiều về bản thân phần cứng”, ông nói.

Để giải quyết vấn đề, Huawei cử các kỹ sư đến tận nơi giúp khách hàng chuyển mã đào tạo đã viết trước đó trên Cuda sang Cann, theo nhiều người hiểu rõ vấn đề này. Baidu, iFlytek và Tencent nằm trong số các công ty công nghệ đã tiếp nhận các nhóm kỹ sư nói trên. Một cựu nhân viên của Baidu cho biết: “Huawei rất giỏi về dịch vụ khách hàng. Họ có các kỹ sư tại chỗ, giúp khách hàng sử dụng chip của mình”.

Theo Financial Times, Huawei có thể tận dụng lực lượng lao động khổng lồ để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi. Theo công ty, hơn 50% trong số 207.000 nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, bao gồm cả các kỹ sư được cử đi lắp đặt công nghệ cho khách hàng.

“Lợi thế của Huawei so với Nvidia là sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng”, nhà phân tích công nghệ Tilly Zhang tại công ty tư vấn Gavekal cho biết. “Không giống như Nvidia, Huawei có một đội ngũ kỹ sư đông đảo giúp giải quyết các vấn đề của khách hàng”.

Huawei chiều khách như thượng đế, nhắm phá thế độc quyền của Nvidia, hơn 100.000 nhân tài đang nghiên cứu, phát triển sản phẩm- Ảnh 1.

Được biết sau khi Mỹ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu vào tháng 10, Huawei tăng giá Ascend 910B, một con chip được sử dụng để đào tạo, từ 20 đến 30%. Khách hàng của hãng đã bày tỏ lo ngại về nguồn cung khi các công ty Trung Quốc không được mua máy móc sản xuất chip hiện đại từ ASML của Hà Lan.

Dẫu vậy, sau tất cả, Huawei vẫn chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI. Công ty báo cáo doanh thu nửa đầu năm tăng 34%, song không cung cấp thông tin chi tiết về doanh số bán hàng.

Giám đốc điều hành của Huawei, Zhang Ping'an, cho biết tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải vào tháng 7 rằng hơn 50 mô hình cơ bản đã được đào tạo và lặp lại trên chip Ascend. iFlytek cho biết mô hình ngôn ngữ lớn của họ đã được đào tạo độc quyền trên chip Huawei sau khi Huawei cử một nhóm kỹ sư đến trụ sở chính tại Hợp Phì vào năm ngoái để tích hợp công nghệ.

Mới đây nhất, Huawei chính thức hoàn thiện xong trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trị giá 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD) tại Thượng Hải. Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Nhậm Chính Phi kỳ vọng các nhà khoa học nước ngoài sẽ bị thu hút bởi công trình đồ sộ này, trong bối cảnh Huawei ngày càng muốn khẳng định vị thế.

Tọa lạc tại Jinze, một thị trấn thuộc quận Qingpu của Thượng Hải, Huawei đặt tên cho cơ sở mới của mình là Lianqiu Lake R&D Centre, theo một thông báo trên trang web của chính quyền thành phố. Khuôn viên chia thành 8 khu vực với 104 tòa nhà - tạo thành một tổ hợp phòng thí nghiệm, văn phòng và khu giải trí được kết nối thông qua hệ thống đường sắt nội bộ. Nhật báo Jiefang đưa tin hồi tuần trước rằng, trong khi một số dự án xây cầu và phủ xanh vẫn đang được hoàn thiện thì việc phát triển biển báo, đường xá và dịch vụ xe lửa cho khuôn viên Lianqiu Lake đã được hoàn thành.

Với diện tích lên tới 160 ha, Lianqiu Lake của Huawei sẽ đóng vai trò như một trung tâm R&D toàn cầu và sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay. Dự án bắt đầu tháng 9/2021 và mất hơn 3 năm hoàn thành. Theo nhà sáng lập Nhậm Chính Phi, khu phức hợp Chicago Lakeside chính là nguồn cảm hứng cho các kỹ sư thiết kế.

Huawei kỳ vọng sẽ có thể phá vỡ sự thống trị của các hệ điều hành di động phương Tây tại Trung Quốc đại lục khi phát hành hệ điều hành HarmonyOS Next. Trong quý đầu tiên, hãng này đã đánh bại Samsung Electronics để trở thành thương hiệu điện thoại thông minh màn hình gập bán chạy nhất thế giới, trong bối cảnh đang bị Phương Tây cấm vận về công nghệ. Số liệu của hãng tư vấn Counterpoint cho thấy doanh số điện thoại màn hình gập của Huawei trong 3 tháng đầu năm tăng 257% so với cùng kỳ năm trước.

“Trước tiên, chúng tôi sẽ làm việc chăm chỉ để xây dựng hệ sinh thái ứng dụng HarmonyOS tại thị trường Trung Quốc. Sau đó, từ quốc gia này sang quốc gia khác, chúng tôi bắt đầu mở rộng hệ sinh thái sang các khu vực khác trên thế giới”, Chủ tịch luân phiên của Huawei, Erik Xu, nói.

Theo: Financial Times, SCMP

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
XEM