Thống trị thị trường chiếu phim Việt, hệ thống CGV đang làm ăn ra sao?

02/03/2017 08:46 AM | Kinh doanh

Với việc hệ thống rạp Platinum Cineplex ngừng hoạt động tại 3 trung tâm thương mại Vincom, tầm ảnh hưởng của CGV tại thị trường Hà Nội càng được củng cố.

Là hệ thống chiếu phim lớn nhất Việt Nam, chuỗi rạp CGV Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ mở rộng mạnh mẽ nhằm giữ khoảng cách lớn với các chuỗi rạp khác, đặc biệt là khi Lotte Cinema đang bám đuổi rất quyết liệt.

Sau khi mở 10 cụm rạp trong năm 2015, CGV tiếp tục đưa thêm 8 cụm rạp nữa trong năm vừa qua, nâng tổng số cụm rạp lên con số 38 tại thời điểm cuối năm 2016. Lotte ở vị trí thứ 2 với 29 cụm rạp trong khi các chuỗi còn lại đều chưa vượt quá con số 10.

Theo số liệu do CTCP Văn hóa Phương Nam ( PNC ) – đơn vị sở hữu 20% vốn của CGV Việt Nam – trong năm 2016, CGV Việt Nam đạt 1.823 tỷ đồng doanh thu, chỉ tăng 3% so với năm 2015 dù cho số rạp tăng tới 27%.

Trước đó, doanh thu của CGV Việt Nam đã ghi nhận bước “nhảy vọt” trong năm 2015 khi tăng 62% từ 1.087 tỷ lên 1.764 tỷ đồng. Tuy vậy, năm 2015 cũng là năm mà lợi nhuận của CGV rơi xuống đáy với vỏn vẹn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lợi nhuận trong năm 2016 đã hồi phục đáng kể, đạt 93 tỷ đồng, nhưng vẫn còn kém khá xa so với mức lợi nhuận của năm 2012. Đây cũng là năm đầu tiên mà CGV (tên gọi hồi đó là Megastar) nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tập đoàn giải trí CJ CGV đến từ Hàn Quốc.

Năm 2011, CJ CGV đã chi 73,6 triệu USD mua 92% cổ phần của Envoy Media Partners, công ty sở hữu 80% cổ phần của hệ thống rạp chiếu phim Megastar. Mức gia này định giá hệ thống rạp chiếu phim Megastar ở mức 100 triệu USD.

Sau đó 2 năm, Tập đoàn PPG Group đến từ Malaysia cũng đã chi 20 triệu USD để mua lại 24,8% cổ phần của CTCP Phim Thiên Ngân – Galaxy Studio. PPG đã định giá Galaxy Studio ở mức gần 80 triệu USD dù quy mô nhỏ hơn Megastar khá nhiều.

Với việc hệ thống rạp Platinum Cineplex ngừng hoạt động tại 3 trung tâm thương mại Vincom, tầm ảnh hưởng của CGV tại thị trường Hà Nội càng được củng cố. CGV đang chiếm vị thế áp đảo tại Hà Nội với 7 cụm rạp đang hoạt động với 2 đối thủ nặng ký nhất là Trung tâm chiếu phim Quốc gia và Lotte Cinema với 3 cụm rạp.

Sau một thời gian dài tìm chỗ đứng tại khu vực phía Nam thì tới gần đây BHD Star và Galaxy Cinema mới khai trương cụm rạp đầu tiên tại Hà Nội. Ngoài ra, thị trường Hà Nội cũng mới có 2 rạp Beta Cinema gia nhập thị trường từ đầu năm 2017.

Theo Trường An

Cùng chuyên mục
XEM