Zone 9 có thể không phải đóng cửa

07/12/2013 09:17 AM |

Hoạt động của Zone 9 vẫn đang diễn ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra; trong khi lãnh đạo thành phố cũng hé "cửa sống" cho Zone 9.

Zone 9 vẫn hối hả như mọi ngày

Chiều ngày 3/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã gửi công văn tới UBND quận Hai Bà Trưng và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An (đơn vị quản lý khu đất số 9 Trần Thánh Tông) yêu cầu chấm dứt các hoạt động kinh doanh tại khu vực số 9 Trần Thánh Tông (Zone 9).

Tuy nhiên, cho đến chiều ngày 5/12, mọi hoạt động ở khu vực này vẫn diễn ra bình thường. Các cửa hàng kinh doanh ở khu này vẫn mở và rất đông khách ra vào.

Theo quan sát của Phóng viên Báo Người đồng hành, tại một vài gian hàng vẫn đang có thợ đục đẽo tường nhà, trộn vữa để sửa chữa, cải tạo lại.

Nhiều chủ kinh doanh tại Zone 9 cho biết, đã nghe nói đến thông tin TP.Hà Nội sẽ cho đóng cửa khu này trên báo chí, nhưng thực tế vẫn chưa có thông báo chính thức từ phía chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà.

Zone 9 có cửa "thoát hiểm"

Phản ánh với phóng viên, một số chủ cửa hàng cho biết đang lên phương án kiến nghị lên các cơ quan chức năng cho hoạt động thêm 3 năm nữa để hồi vốn đã bỏ ra.

Trao đổi với Báo Người đồng hành, ông Nguyễn Văn Hiếu-Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, quận Hai Bà Trưng cũng đã nhận được chỉ đạo và đang trong tiến hành kiểm tra toàn bộ khu vực Zone 9.

"Dự kiến, công tác kiểm tra sẽ mất khoảng từ 10 – 15 ngày mới xong. Khi đó, nếu khu vực này không đủ chất lượng, đảm bảo an toàn thì sẽ buộc phải đóng cửa”, ông Hiếu nói.

Trả lời báo chí về việc đóng cửa Zone 9, ông Nguyễn Thế Thảo- Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng cho rằng, “Việc phải chấm dứt kinh doanh là để doanh nghiệp phải kiểm tra lại. Nếu đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy, lúc đó mới xem xét, cho tiếp tục kinh doanh".

 Khu đất số 9 Trần Thánh Tông có diện tích 11.227 m2 do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An quản lý sau khi nhận tiếp quản từ Công ty Dược phẩm Trung ương 2 từ tháng 10/2012.

Công ty Bình An ra đời, trên cơ sở hợp tác giữa Công ty Dược phẩm Trung ương 2 với một số đối tác để tạo nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp này đầu tư xây dựng nhà máy mới sau khi có chủ trương di dời khỏi nội đô sang khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh.

Đầu tháng 2/2010 thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bình An làm chủ đầu tư, lập và triển khai tổ hợp dự án văn phòng làm việc, trung tâm thương mại và nhà ở tại khu đất số 9 Trần Thánh Tông. Trong thời gian chờ đợi dự án được cấp phép, đơn vị quản lý đã cho một số hộ cá thể thuê lại mặt bằng và kinh doanh.


Theo Huyền Thương

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM